Bé gái 9 tuổi bị chồng hờ của mẹ xâm hại nhiều lần

Google News

Lợi dụng lúc người tình đi vắng, gã chồng hờ nhiều lần giở trò đồi bại với con gái riêng 9 tuổi của chi này.

Ngày 9-3, TAND Cấp cao tại TP HCM đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Huỳnh (52 tuổi; ngụ huyện Củ Chi, TP HCM) y án 14 năm tù về tội "Hiếp dâm trẻ em" và "Dâm ô trẻ em".
 Bị cáo Nguyễn Văn Huỳnh tại phiên tòa.
Theo án sơ thẩm, mặc dù có vợ và 2 con nhỏ, Huỳnh vẫn chung sống như vợ chồng với chị Nguyễn Thị H. từ năm 2010. Đến tháng 8-2013, chị H. và con gái là cháu A. (SN 2004) cùng sinh sống tại phòng trọ ở xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Khoảng 8 giờ một ngày đầu tháng 10-2013, lợi dụng lúc chị H. đi làm, Huỳnh nảy sinh ý định đen tối liền giở trò dâm ô, hiếp dâm con gái chị H.
Từ tháng 11-2013 đến tháng 11-2014, Huỳnh đã 6 lần thực hiện hành vi tương tự với cháu A. Sau đó, chị H. cùng con gái chuyển đến sinh sống tại nhà trọ ở xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, TP HCM.
Khoảng 7 giờ 30 ngày 17-12-2014, Huỳnh đi làm về thấy cháu A. nằm một mình trên gác nên giở trò đồi bại tiếp. Tối cùng ngày, cháu A. kể cho mẹ nghe toàn bộ sự việc.
Khoảng 4 ngày sau, cháu A. kể chuyện này cho một người phụ nữ trọ kế bên biết. Người này đưa bé gái đến công an trình báo. Sau đó, chị H. cũng đến công an tố giác Huỳnh dâm ô trẻ em.
Ngày 5-1-2016, công an bắt tạm giam Huỳnh. Tại cơ quan điều tra, Huỳnh khai nhận mọi hành vi phạm tội.
Theo Quốc Chiến/NLĐ

>> xem thêm

Bình luận(0)