Bắt người phụ nữ lừa 'chạy trường' với giá 300 triệu đồng

Google News

Nhận 300 triệu đồng để "chạy" xuất học tại một trường công an, Hà không thực hiện lời hứa nên bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 26/4, Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thị Thanh Hà (56 tuổi, ở TP Buôn Ma Thuột) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bat nguoi phu nu lua 'chay truong' voi gia 300 trieu dong
 Hà tại cơ quan điều tra. Ảnh: Minh Lộc.
Cảnh sát cáo buộc Hà đưa ra thông tin gian dối về việc bản thân có khả năng "chạy việc", "chạy suất học" tại các trường công an.
Sau đó, nữ bị can nhận 300 triệu đồng của bà Phạm Thị Hằng (42 tuổi, ngụ huyện Krông Búk) với cam kết chạy trường xin cho con người này vào học trường trung cấp công an nhân dân.
Sau khi nhận tiền, Hà không thực hiện lời hứa và chiếm đoạt luôn số tiền trên. Nhiều lần đòi lại tiền không được, bà Hằng đã đến cơ quan công an trình báo.
Vào cuộc điều tra, ngày 18/4, Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt khẩn cấp Trần Thị Thanh Hà.
Theo Tây Nguyên/ Zing

>> xem thêm

Bình luận(0)