Vũng Tàu: Thủ đoạn lừa hàng trăm khách đặt cọc biệt thự “ma” Helios Villa

Thủ đoạn của nhóm đối tượng là đánh vào đòn tâm lý giá rẻ để khiến nhiều người mắc bẫy, sau đó rút tiền đặt cọc biệt thự "ma" Helios Villa.

Báo Vietnamnet đưa tin, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Thanh tra Sở Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông Bà Rịa - Vũng Tàu đã có buổi làm việc để điều tra, làm rõ vụ việc hàng trăm du khách bị lừa đảo tiền đặt cọc "căn biệt thự ma" mang tên Helios Villa ở Vũng Tàu.
Trong vụ việc này, rất nhiều du khách đã đặt cọc căn biệt thự mang tên Helios Villa ở Vũng Tàu nhưng sau đó phát hiện đây là "villa ma". Nhóm đối tượng đã sử dụng thủ đoạn tinh vi, đòn tâm lý giá rẻ để khiến nhiều người mắc bẫy.
Hầu hết, các nạn nhân đều xem quảng cáo về căn biệt thự qua mạng xã hội Facebook, sau đó bị thu hút bởi hình ảnh đẹp mắt, mức giá rẻ, nhiều ưu đãi.
Vung Tau: Thu doan lua hang tram khach dat coc biet thu “ma” Helios Villa
 Nhóm lừa đảo sử dụng hình ảnh một villa ở Bali để đánh lừa du khách. Ảnh: Bài đăng của Helios Villa.
Các nạn nhân có tâm lý tin tưởng khi thấy đối tượng công khai nhiều giấy tờ trên mạng. Bên cạnh đó, họ không có nhiều thời gian kiểm tra, xác minh thông tin địa chỉ villa vì đối tượng lừa đảo liên tục thúc giục đặt cọc phòng nếu không sẽ hết chỗ.
Sau khi bị nhiều người đăng bài báo cáo sự cố thì nhóm này xóa Fanpage Facebook.
Vung Tau: Thu doan lua hang tram khach dat coc biet thu “ma” Helios Villa-Hinh-2
Quyết định giả mạo để lừa đảo khách du lịch. (Ảnh: Zing.vn). 
Trả lời báo Lao Động, liên quan đến vụ việc đại diện UBND TP Vũng Tàu cho hay, chưa rõ các đối tượng lừa đảo ở đâu, đồng thời nạn nhân cũng không phải là người ở địa phương và không có đơn thư phản ánh trực tiếp, mà chỉ phản ánh qua các trang mạng xã hội. Vì thế việc kiểm chứng thông tin, điều tra, xử lý gặp khó khăn.
Do đó, người dân bị lừa đảo có thể gửi đơn tố cáo đến cơ quan Công an nơi mình sinh sống để cơ quan Công an các địa phương tổng hợp lại và tiến hành phối hợp điều tra, truy tìm.
Sau khi thông tin được báo chí đăng tải, sáng 14/7, đã có một số nạn nhân liên hệ Sở Du lịch để phản ánh. Đơn vị cũng đã hướng dẫn những người này liên hệ cung cấp thông tin cho cơ quan Công an để tổng hợp, điều tra làm rõ vụ việc.
Hiện, Công an TP Vũng Tàu cũng đã vào cuộc xác minh, điều tra vụ việc.

Nhiều người trắng tay vì cả tin “cò đất“

Những năm gân đây, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực đất đai trở thành một vấn đề nhức nhối trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Kẻ lừa không chỉ là các giám đốc công ty bất động sản lập nên doanh nghiệp để làm bình phong mà ngay cả các “cò” đất, dù không có bất kỳ tư cách pháp nhân nào chỉ nhờ cam kết miệng cũng lừa được rất nhiều người. Những kẻ lừa lần lượt bị phát giác, bị pháp luật trừng trị nhưng thường chúng đã tẩu tán hoặc tiêu xài hết tài sản chiếm đoạt nên khó có thể thu hồi để hoàn trả cho nạn nhân…

Loạt đại gia bất động sản bị khởi tố, bắt giam năm 2019

(Kiến Thức) - Năm 2019, nhiều đại gia trong lĩnh vực địa ốc vướng vào vòng lao lý, bị bắt giam làm chấn động dư luận. 

Sếp địa ốc Alibaba bị bắt

Bà Rịa – Vũng Tàu: Truy nã giám đốc bán loạt dự án ma ở Phú Mỹ

(Kiến Thức) - Công an TP HCM đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và truy nã Nguyễn Quang Tuấn (SN 1986, Giám đốc Công ty TNHH Active Real).

Theo thông tin ban đầu, từ tháng 11/2018 đến tháng 5/2020, Công ty TNHH Active Real do Nguyễn Quang Tuấn làm giám đốc đã tự lập, quảng cáo, vẽ sơ đồ phân lô, chào bán đất nền tại 4 dự án không có thật.

Đó là dự án Châu Pha Century (địa chỉ tại Tân Sơn, xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), dự án khu dân cư Hắc Dịch Central Home (khu phố 5, phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), dự án Tóc Tiên Dream Land (ấp 5, xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), dự án Châu Đức Green Pearl (xã Đá Bạc, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Đọc nhiều nhất

Vạch trần thủ đoạn của Lê Trung Khoa

Vạch trần thủ đoạn của Lê Trung Khoa

Thủ đoạn Lê Trung Khoa là sử dụng AI, Deepfake để giả mạo âm thanh, hình ảnh của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cắt ghép, giật tít gây sốc, kiếm lợi bất chính.

Tin mới

Vạch trần thủ đoạn của Lê Trung Khoa

Vạch trần thủ đoạn của Lê Trung Khoa

Thủ đoạn Lê Trung Khoa là sử dụng AI, Deepfake để giả mạo âm thanh, hình ảnh của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cắt ghép, giật tít gây sốc, kiếm lợi bất chính.