Ngày 12/10 vừa qua, tàu chiến Mỹ mang tên USS Mason (DDG-87), lớp Arleigh Burke của Hải quân Mỹ đã bị tấn công khi đi qua Biển Đỏ. Phiến quân Houthi ở Yemen đã bắn 2 tên lửa chống hạm về phía DDG-87. Ảnh: Hải quân Mỹ Vũ khí mà phiến quân Houthi sử dụng được cho là tên lửa chống hạm có nguồn gốc từ C-802 do Trung Quốc sản xuất. Trước đó, vũ khí tương tự đã bắn cháy tàu tuần tra của hải quân UAE. Ảnh: Militaryedge.Một quan chức Mỹ nói với Stars and Stripes rằng hệ thống chiến đấu Aegis trên tàu Mason đã được kích hoạt khi phát hiện tên lửa chống hạm rời bệ phóng, hướng về tàu. "Bạn có khoảng 90 giây để tính toán giải pháp và kích hoạt tên lửa đánh chặn", vị quan chức nói. Ảnh: Hải quân MỹTrái tim của hệ thống chiến đấu Aegis là radar AN/SPY-1. Radar này có khả năng phát hiện và theo dõi 200 mục tiêu cùng lúc, phát hiện mục tiêu kích cỡ quả bóng golf ở cự ly tới 165 km, phát hiện mục tiêu là tên lửa đạn đạo ở cự ly tới 310 km. Ảnh: Cơ quan Phòng thủ Tên lửa MỹVũ khí chính của hệ thống Aegis là các tên lửa đánh chặn SM-2, SM-3, RIM-162 ESSM. Chúng tạo nên "lá chắn" đảm bảo an toàn cho các chiến hạm Mỹ trước vũ khí đối phương. Ảnh: Hải quân MỹTàu khu trục Mason đã phóng 2 tên lửa SM-2 và 1 tên lửa RIM-162 ESSM để đánh chặn tên lửa chống hạm của phiến quân. "Chúng tôi đã nhìn thấy một vụ nổ và đó chính xác là những gì các sĩ quan chỉ huy tàu Mason đã làm", quan chức Mỹ nói. Ảnh: Hải quân Mỹ
Đây là lần đầu tiên, tên lửa SM-2 được sử dụng để đánh chặn mục tiêu trong thực chiến sau nhiều thập kỷ được trang bị trên các chiến hạm Mỹ. Tên lửa SM-2 được sản xuất với nhiều phiên bản khác nhau có thể tiêu diệt mục tiêu ở cự ly 170 km, tầm cao 24 km. Ảnh: Cơ quan Phòng thủ Tên lửa MỹNgoài ra, tàu khu trục Mason cũng kích hoạt hệ thống phóng đạn mồi bẫy Nulka để đánh lừa tên lửa chống hạm của phiến quân. Phóng tên lửa đánh chặn, đạn mồi bẫy là một phần trong thời hạn 90 giây mà thủy thủ đoàn có để đối phó tên lửa đối phương. Nếu tên lửa không bị đánh chặn sau cột mốc này, chiến hạm Mỹ có thể gặp nguy hiểm. Ảnh: Flickr/Hải quân Mỹ
2 tên lửa mà phiến quân phóng đi đều rơi xuống biển mà không gây hại gì cho chiến hạm Mỹ. Tuy nhiên, người ta chưa thể xác nhận tên lửa rơi là do bị đánh chặn hay gặp sự cố khác. Ảnh: Fars
2 ngày sau vụ tấn công hụt vào tàu khu trục DDG-87, Hải quân Mỹ đã nã tên lửa hành trình tấn công mặt đất Tomahawk vào khu vực bố trí radar ven biển của phiến quân Houthi. Ảnh: Sputnik
Ngày 12/10 vừa qua, tàu chiến Mỹ mang tên USS Mason (DDG-87), lớp Arleigh Burke của Hải quân Mỹ đã bị tấn công khi đi qua Biển Đỏ. Phiến quân Houthi ở Yemen đã bắn 2 tên lửa chống hạm về phía DDG-87. Ảnh: Hải quân Mỹ
Vũ khí mà phiến quân Houthi sử dụng được cho là tên lửa chống hạm có nguồn gốc từ C-802 do Trung Quốc sản xuất. Trước đó, vũ khí tương tự đã bắn cháy tàu tuần tra của hải quân UAE. Ảnh: Militaryedge.
Một quan chức Mỹ nói với Stars and Stripes rằng hệ thống chiến đấu Aegis trên tàu Mason đã được kích hoạt khi phát hiện tên lửa chống hạm rời bệ phóng, hướng về tàu. "Bạn có khoảng 90 giây để tính toán giải pháp và kích hoạt tên lửa đánh chặn", vị quan chức nói. Ảnh: Hải quân Mỹ
Trái tim của hệ thống chiến đấu Aegis là radar AN/SPY-1. Radar này có khả năng phát hiện và theo dõi 200 mục tiêu cùng lúc, phát hiện mục tiêu kích cỡ quả bóng golf ở cự ly tới 165 km, phát hiện mục tiêu là tên lửa đạn đạo ở cự ly tới 310 km. Ảnh: Cơ quan Phòng thủ Tên lửa Mỹ
Vũ khí chính của hệ thống Aegis là các tên lửa đánh chặn SM-2, SM-3, RIM-162 ESSM. Chúng tạo nên "lá chắn" đảm bảo an toàn cho các chiến hạm Mỹ trước vũ khí đối phương. Ảnh: Hải quân Mỹ
Tàu khu trục Mason đã phóng 2 tên lửa SM-2 và 1 tên lửa RIM-162 ESSM để đánh chặn tên lửa chống hạm của phiến quân. "Chúng tôi đã nhìn thấy một vụ nổ và đó chính xác là những gì các sĩ quan chỉ huy tàu Mason đã làm", quan chức Mỹ nói. Ảnh: Hải quân Mỹ
Đây là lần đầu tiên, tên lửa SM-2 được sử dụng để đánh chặn mục tiêu trong thực chiến sau nhiều thập kỷ được trang bị trên các chiến hạm Mỹ. Tên lửa SM-2 được sản xuất với nhiều phiên bản khác nhau có thể tiêu diệt mục tiêu ở cự ly 170 km, tầm cao 24 km. Ảnh: Cơ quan Phòng thủ Tên lửa Mỹ
Ngoài ra, tàu khu trục Mason cũng kích hoạt hệ thống phóng đạn mồi bẫy Nulka để đánh lừa tên lửa chống hạm của phiến quân. Phóng tên lửa đánh chặn, đạn mồi bẫy là một phần trong thời hạn 90 giây mà thủy thủ đoàn có để đối phó tên lửa đối phương. Nếu tên lửa không bị đánh chặn sau cột mốc này, chiến hạm Mỹ có thể gặp nguy hiểm. Ảnh: Flickr/Hải quân Mỹ
2 tên lửa mà phiến quân phóng đi đều rơi xuống biển mà không gây hại gì cho chiến hạm Mỹ. Tuy nhiên, người ta chưa thể xác nhận tên lửa rơi là do bị đánh chặn hay gặp sự cố khác. Ảnh: Fars
2 ngày sau vụ tấn công hụt vào tàu khu trục DDG-87, Hải quân Mỹ đã nã tên lửa hành trình tấn công mặt đất Tomahawk vào khu vực bố trí radar ven biển của phiến quân Houthi. Ảnh: Sputnik