Theo Suptnik, trong những năm gần đây, Quân đội Nga tiếp tục được hiện đại hóa về trang bị vũ khí với quy mô lớn. Có thể điểm qua những loại vũ khí tối tân, trang bị với uy lực được đánh giá là “sấm sét” hiện đang có trong biên chế của quân đội Nga.Tiêm kích tàng hình Sukhoi PAK FA T-50 đang trong giai đoạn thử nghiệm cuối cùng trước khi biên chế. Su T-50 được cho là sở hữu những công nghệ có phần vượt trội loại F-22 của Mỹ về cả công nghệ tàng hình.Xe tăng chủ lực T-14 Armata – mẫu xe tăng chủ lực mới nhất thế giới hiện nay do Uralvagonzavod phát triển theo yêu cầu của Quân đội Nga. Armata có thể tạo ra một cuộc cách mạng xe tăng tiếp theo với tháp pháo không người lái, kíp lái ngồi chung một khoang, trang bị nòng pháo 152mm (đang phát triển).Tiêm kích Sukhoi Su-35 – tuy là máy bay chiến đấu thế hệ 4 nhưng Su-35 được tích hợp hàng loạt công nghệ thế hệ 5 biến nó trở thành mẫu máy bay tiêm kích chiếm ưu thế trên không, tiêm kích đa năng vượt trội các mẫu máy bay cùng hệ Typhoon, Rafale, tiệm cận tới sức mạnh F-22.Tàu ngầm hạt nhân chiến lược Project 955 Borei – tương lai của lực lượng tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo của Hải quân Nga. 955 Borei nhỏ hơn Project 941 Typhoon nhưng trang bị công nghệ hiện đại, sống sót cao, tin cậy hơn và đặc biệt là sở hữu tên lửa đạn đạo Bulava mang 10 đầu đạn hạt nhân.Trực thăng tấn công Ka-52 – sở hữu những tính năng “đỉnh”, có “1-0-2” trong làng trực thăng vũ trang thế giới hiện nay. Ví dụ như dùng cánh quạt đồng trục, bỏ cánh đuôi; trang bị ghế phóng khẩn cấp cho phi công.Tàu ngầm hạt nhân tấn công Project 885 Yasen – tương lai lực lượng tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa hành trình của Hải quân Nga. Project 885 trang bị hệ thống phóng thẳng đứng với tổ hợp Kalibr có tầm tác chiến với mục tiêu đất liền đến 2.500km.Dù đang phát triển Armata nhưng trong tương lai 10-20 năm nữa thì T-90A Vladimir vẫn là trụ cột của lực lượng tăng – thiết giáp Quân đội Nga.Tàu hộ vệ tên lửa Project 21631 Buyan-M – không có một tàu chiến tương tự nào của Mỹ, NATO sở hữu một con tàu như vậy. Với lượng giãn nước chỉ 500 tấn, Buyan-M lại có khả năng triển khai được tên lửa hành trình có tầm bắn 600km đối hải và 2.500km đối đất.Lựu pháo tự hành 2S35 Koalitsiya-SV sẽ đóng vai trò “xương sống” lực lượng pháo binh cơ động Quân đội Nga tương lai.Bên cạnh tàu ngầm hạt nhân, Hải quân Nga còn sở hữu hàng chục tàu ngầm động cơ điện – diesel có khả năng hoạt động yên tĩnh. Mỹ và Phương Tây còn phải đặt biệt danh cho những chiếc Kilo 636 của Hải quân Nga là “hố đen” mô tả sức mạnh của chúng. Bên cạnh đó, chúng còn được trang bị tên lửa hành trình tầm bắn đến 2.500km.Trực thăng tấn công Mi-28N/NM sẽ đóng vai trò “sát thủ diệt tăng” trong tương lai của Quân đội Nga, thay thế loại Mi-24 lỗi thời.Với tàu chiến mặt nước, Hải quân Nga hiện đại đang dần bắt kịp xu hướng đóng chế tạo các tàu hộ vệ tên lửa tàng hình hiện đại như Project 22350……Projet 22380……Project 11356 với chuẩn vũ khí chung là các tổ hợp tên lửa hành trình có tầm bắn 600km đối hải và đến 2.500km đối đất. Trong khi lượng giãn nước của chúng chỉ từ 2.000-4.000 tấn, nhỏ hơn nhiều các tàu chiến Aegis to lớn của Mỹ trang bị Tomahawk.
Theo Suptnik, trong những năm gần đây, Quân đội Nga tiếp tục được hiện đại hóa về trang bị vũ khí với quy mô lớn. Có thể điểm qua những loại vũ khí tối tân, trang bị với uy lực được đánh giá là “sấm sét” hiện đang có trong biên chế của quân đội Nga.
Tiêm kích tàng hình Sukhoi PAK FA T-50 đang trong giai đoạn thử nghiệm cuối cùng trước khi biên chế. Su T-50 được cho là sở hữu những công nghệ có phần vượt trội loại F-22 của Mỹ về cả công nghệ tàng hình.
Xe tăng chủ lực T-14 Armata – mẫu xe tăng chủ lực mới nhất thế giới hiện nay do Uralvagonzavod phát triển theo yêu cầu của Quân đội Nga. Armata có thể tạo ra một cuộc cách mạng xe tăng tiếp theo với tháp pháo không người lái, kíp lái ngồi chung một khoang, trang bị nòng pháo 152mm (đang phát triển).
Tiêm kích Sukhoi Su-35 – tuy là máy bay chiến đấu thế hệ 4 nhưng Su-35 được tích hợp hàng loạt công nghệ thế hệ 5 biến nó trở thành mẫu máy bay tiêm kích chiếm ưu thế trên không, tiêm kích đa năng vượt trội các mẫu máy bay cùng hệ Typhoon, Rafale, tiệm cận tới sức mạnh F-22.
Tàu ngầm hạt nhân chiến lược Project 955 Borei – tương lai của lực lượng tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo của Hải quân Nga. 955 Borei nhỏ hơn Project 941 Typhoon nhưng trang bị công nghệ hiện đại, sống sót cao, tin cậy hơn và đặc biệt là sở hữu tên lửa đạn đạo Bulava mang 10 đầu đạn hạt nhân.
Trực thăng tấn công Ka-52 – sở hữu những tính năng “đỉnh”, có “1-0-2” trong làng trực thăng vũ trang thế giới hiện nay. Ví dụ như dùng cánh quạt đồng trục, bỏ cánh đuôi; trang bị ghế phóng khẩn cấp cho phi công.
Tàu ngầm hạt nhân tấn công Project 885 Yasen – tương lai lực lượng tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa hành trình của Hải quân Nga. Project 885 trang bị hệ thống phóng thẳng đứng với tổ hợp Kalibr có tầm tác chiến với mục tiêu đất liền đến 2.500km.
Dù đang phát triển Armata nhưng trong tương lai 10-20 năm nữa thì T-90A Vladimir vẫn là trụ cột của lực lượng tăng – thiết giáp Quân đội Nga.
Tàu hộ vệ tên lửa Project 21631 Buyan-M – không có một tàu chiến tương tự nào của Mỹ, NATO sở hữu một con tàu như vậy. Với lượng giãn nước chỉ 500 tấn, Buyan-M lại có khả năng triển khai được tên lửa hành trình có tầm bắn 600km đối hải và 2.500km đối đất.
Lựu pháo tự hành 2S35 Koalitsiya-SV sẽ đóng vai trò “xương sống” lực lượng pháo binh cơ động Quân đội Nga tương lai.
Bên cạnh tàu ngầm hạt nhân, Hải quân Nga còn sở hữu hàng chục tàu ngầm động cơ điện – diesel có khả năng hoạt động yên tĩnh. Mỹ và Phương Tây còn phải đặt biệt danh cho những chiếc Kilo 636 của Hải quân Nga là “hố đen” mô tả sức mạnh của chúng. Bên cạnh đó, chúng còn được trang bị tên lửa hành trình tầm bắn đến 2.500km.
Trực thăng tấn công Mi-28N/NM sẽ đóng vai trò “sát thủ diệt tăng” trong tương lai của Quân đội Nga, thay thế loại Mi-24 lỗi thời.
Với tàu chiến mặt nước, Hải quân Nga hiện đại đang dần bắt kịp xu hướng đóng chế tạo các tàu hộ vệ tên lửa tàng hình hiện đại như Project 22350…
…Projet 22380…
…Project 11356 với chuẩn vũ khí chung là các tổ hợp tên lửa hành trình có tầm bắn 600km đối hải và đến 2.500km đối đất. Trong khi lượng giãn nước của chúng chỉ từ 2.000-4.000 tấn, nhỏ hơn nhiều các tàu chiến Aegis to lớn của Mỹ trang bị Tomahawk.