Phục sát đất vừa đi xe đạp vừa đá bóng

Google News

(Kiến Thức) - Đây là môn thể thao kết hợp giữa đạp xe và bóng đá. Tuy nhiên, việc điều khiển xe đạp để dẫn bóng thì không hề đơn giản chút nào.

Phuc sat dat vua di xe dap vua da bong
Hình ảnh một trận đấu Cycle Ball ở Nhật Bản. 
Môn thể thao này có tên là Cycle Ball. Đơn giản đó là việc kết hợp giữa đạp xe và bóng đá, tuy nhiên việc dùng xe đạp để dẫn bóng thì không hề dễ chút nào.
Cycle Ball được khai sinh ở Đức vào năm 1983, sau đó lan rộng ra các quốc gia khác như Nhật Bản và Mỹ. Khi thi đấu mỗi đội có 2 cầu thủ, trận đấu có 2 hiệp và mỗi hiệp kéo dài 7 phút. Trong suốt trận đấu, cầu thủ không được phép chạm chân xuống đất, nếu không sẽ bị xử một quả phạt đền. Cầu thủ cũng có thể sử dụng tay để ngăn bóng vào khung thành.
Chiếc xe đạp cho môn Cycle Ball có thiết kế khác với xe đạp bình thường, yên xe lùi về phía bánh sau và có giá trên thị trường khá đắt.
Mời quý độc giả xem một trận đấu Cycle Ball ở Nhật Bản:
   

                                         Nguồn video: YouTube.
Duy Long

Bình luận(0)