Máy bay cất, hạ cánh không cần đường băng gây tò mò

Google News

(Kiến Thức) - Mục tiêu mà tác giả ý tưởng máy bay cất, hạ cánh không cần đường băng nhắm tới là phát triển một loại phương tiện cá nhân để tiết kiệm thời gian di chuyển.

Video: Ý tưởng máy bay cất, hạ cánh không cần đường băng:
Nguồn video: iflscience.com.

Ý tưởng máy bay cất, hạ cánh không cần đường băng mang tên XTI. XTI được trang bị ba chiếc quạt công suất lớn TriFan 600 có thể thay đổi vị trí. Khi cất cánh, những chiếc quạt sẽ nằm ngang. Khi đạt độ cao cần thiết, quạt sẽ di chuyển đứng 90 độ để tạo lực đẩy cho máy bay thực hiện hành trình. Chiếc máy bay này có thể đạt tốc độ bay trong vòng 90 giây, chuyên chở được 5 người và một phi công.
 Hình ảnh của ý tưởng máy bay XTI.
Ngà Lê (theo iflscience.com)

Bình luận(0)