Hà Nội: Loay hoay tìm cách trả đất dịch vụ

Google News

Về giao đất dịch vụ, người dân thì bức xúc, còn chính quyền thì nhiều năm qua vẫn loay hoay đi tìm lời giải.

Đô thị hóa vùng nông thôn giống như "cơn bão" qua làng. Không còn đất sản xuất, không có nghề để mưu sinh, ngay cả phần đất để phục hồi sinh kế cũng chưa được nhận, những người nông dân chân lấm tay bùn đang quay cuồng trong cơn bão ấy.
Theo Quy định của Luật đất đai trước đây, khi người dân bàn giao toàn bộ diện tích đất nông nghiệp thì họ phải được đền bù một diện tích đất được gọi là đất dịch vụ để chuyển hướng sinh kế.
Hàng chục năm trôi qua, quyền lợi chính đáng này, đại đa số vẫn nằm chỉ ở trên giấy tờ. Người dân thì bức xúc, còn chính quyền thì nhiều năm qua vẫn loay hoay đi tìm lời giải.

Duy Long/Theo VTC14

Bình luận(0)