Cháy lớn thiêu rụi tòa nhà an ninh Nga ở Dagestan

Google News

(Kiến Thức) - Đám cháy khổng lồ bắt nguồn từ tầng mái sau đó lan xuống các tầng dưới khiến lực lượng chữa cháy mất nhiều giờ để khống chế.

Tòa nhà của Tổng cục An ninh Liên bang Nga (FSB) được xây dựng ở khu vực trung tâm Makhachkala, Dagestan thuộc Nga đã bất ngờ cháy vào lúc 17h ngày 5/12 (theo giờ địa phương), thiêu rụi 200m mặt sàn và phá hủy toàn bộ gác mái.
Lực lượng cứu hỏa đã huy động 11 xe chữa cháy, 43 lính cứu hỏa để khống chế, dập tắt ngọn lửa. Lực lượng chức năng đã mất khoảng 2 giờ để dập tắt được đám cháy khổng lồ.

Hiện chưa có thông tin chính xác về nguyên nhân vụ cháy. Rất có thể vụ cháy bắt nguồn từ hỏng hóc, cháy nổ nguồn điện. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng đây là một vụ tấn công khủng bố. Bởi lẽ, Dagestan có sự đa dạng sắc tộc rất lớn với hàng chục nhóm sắc tộc và phụ nhóm. Chính quyền Nga đã phải đối mặt với tình trạng bất ổn Hồi giáo ở Dagestan, những phong trào dành độc lập, những căng thẳng sắc tộc và chủ nghĩa khủng bố ở mức độ thấp từ thập niên 1990.
Tuấn Lê (Theo Zie)

Bình luận(0)