Triều Tiên triển khai “đại pháo” đe dọa Seoul

Google News

(Kiến Thức) - Hàn Quốc tin rằng Triều Tiên đã triển khai hệ thống pháo phản lực cỡ 240mm có tầm bắn 70km tới khu vực biên giới.

Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời quan chức chính phủ cho hay, Triều Tiên đã triển khai loại pháo cải tiến có tầm bắn xa hơn tới các đơn vị quân đội đóng ở biên giới với Hàn Quốc.

“Quân đội Triều Tiên đã thay thế pháo phản lực phóng loạt cỡ 107mm ở biên giới với Hàn Quốc bằng pháo phản lực cải tiến cỡ 240mm. Loại pháo này có khả năng lớn đe dọa tới khu vực thủ đô Seoul”, nguồn tin nói.

Cũng theo nguồn tin, pháo phản lực 240mm đạt tầm bắn tới 60km, nhưng biến thể cải tiến có thể tăng tầm lên 70km.
Pháo phản lực của Quân đội Triều Tiên tập trận.

“Chúng tôi đã phát hiện ra các dấu hiệu Triều Tiên đã triển khai pháo phản lực cải tiến cỡ 240mm, và có những dấu hiệu cho thấy rằng các loại pháo này trang bị cho một số đơn vị quân đội ở phía Tây và Đông biên giới liên Triều”, vị này cho biết thêm.

Hệ thống pháo phản lực mới tiếp tục tăng thêm mối đe dọa quân sự đến khu vực phía Nam thủ đô Seoul, gần biên giới với Triều Tiên.






Hoàng Lê

Bình luận(0)