Mê mẩn ngắm hoa đào trắng hiếm hoi bung nở ở HN

Google News

(Kiến Thức) - Hoa đào trắng rất khó trồng và cũng khó ra hoa đúng dịp Tết. Nhưng năm nay loài hoa này bỗng xuất hiện trên thị trường vào đúng Tết Nguyên Đán 2015.

Me man ngam hoa dao trang hiem hoi bung no o HN
Tại hội chợ hoa xuân 2015 đang diễn ra ở thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội, hàng trăm cây hoa đào trắng bất ngờ xuất hiện và ngay lập tức thu hút rất nhiều người đến xem.

Me man ngam hoa dao trang hiem hoi bung no o HN-Hinh-2
Được biết, đây là giống đào lai. Không giống với đào trắng tại Lai Châu, Sa Pa có cánh mỏng, bông nhỏ, ít hoa, giống đào lai này nụ to, cánh dày, hoa nở khắp cành.

Me man ngam hoa dao trang hiem hoi bung no o HN-Hinh-3

Theo TS. Đặng Tất Đông - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hoa - Cây cảnh, loại bạch đào quý ngang với giống đào thất thốn. "Sau 2 năm nghiên cứu, loài hoa này mới nở hoa vào đúng dịp Tết Nguyên đán. Năm nay, hoa đào trắng ở Hà Nội đã nở những bông đầu tiên trong những ngày giáp Tết", ông Đông cho biết thêm.


Me man ngam hoa dao trang hiem hoi bung no o HN-Hinh-4
Ngay khi xuất hiện tại hội chợ hoa xuân, đào trắng đã thu hút được sự hiếu kỳ của rất nhiều người.

Me man ngam hoa dao trang hiem hoi bung no o HN-Hinh-5
Rất nhiều bạn trẻ đã tranh thủ chụp ảnh lưu niệm với loài hoa hiếm này.

 
Me man ngam hoa dao trang hiem hoi bung no o HN-Hinh-6
Ai cũng cùng chung cảm nhận: Phải nhìn tận mắt và ngửi mùi hương của hoa bạch đào thì mới thấy hết được vẻ đẹp của nó.
 
Me man ngam hoa dao trang hiem hoi bung no o HN-Hinh-7
Những bông hoa đầu tiên nở đúng dịp giáp Tết Nguyên đán 2015.

Me man ngam hoa dao trang hiem hoi bung no o HN-Hinh-8
Những năm trước, để săn loại đào hiếm này, nhiều tay chơi đã phải lặn lội lên vùng Mẫu Sơn (Lạng Sơn) tìm kiếm.

Me man ngam hoa dao trang hiem hoi bung no o HN-Hinh-9
Vào năm 2008, TS. Đặng Văn Đông cùng cộng sự đã đi khắp các tỉnh phía Bắc để tìm những giống hoa đào thuần chủng như đào bích Nhật Tân, đào phai Hải Phòng, trong đó bạch đào là giống hoa được ông chú trọng mang về nghiên cứu với mong muốn đưa loài hoa này đến với người tiêu dùng.  

Me man ngam hoa dao trang hiem hoi bung no o HN-Hinh-10

Me man ngam hoa dao trang hiem hoi bung no o HN-Hinh-11
Ông Đông tự tin cho biết: "Giống đào trắng khi mới nghiên cứu thì thấy khó hơn những giống đào thường, nhưng khi biết được đặc tính của nó rồi thì chúng tôi có thể điều chỉnh nó nở hoa theo đúng ý muốn của mình, có thể nở trước Tết, trong Tết, sau Tết đều được và không phụ thuộc vào thời tiết".
Tiến Dũng

>> xem thêm

Bình luận(0)