Thọ Xuân tập trung phát triển kinh tế, mục tiêu lên thành phố

Ban thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TU quyết tâm đẩy mạnh phát triển toàn diện cho Thọ Xuân - Trung tâm động lực kinh tế phía tây.

Tho Xuan tap trung phat trien kinh te, muc tieu len thanh pho
Quy hoạch phát triển Đô Thị Lam Sơn – Sao Vàng tầm nhìn 2030 (nguồn: Báo Xây dựng) 
Đẩy mạnh quy hoạch, phát triển công nghiệp, logistics thu hút nhà đầu tư
Ngày 10/1/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TU về xây dựng và phát triển huyện Thọ Xuân đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây được coi là dấu mốc quan trọng, mở ra cơ hội cho Thọ Xuân cất cánh trong những năm sắp tới.
Nghị quyết số 10-NQ/TU nêu rõ định hướng, mục tiêu và đưa ra các giải pháp chi tiết thể hiện quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Thanh Hóa và huyện Thọ Xuân. Theo đó, từ nay đến trước năm 2030, tập trung phát triển đưa Thọ Xuân thành thị xã trên toàn huyện, hướng đến mục tiêu lên thành phố tầm nhìn 2045, với khu vực đô thị lõi là Lam Sơn - Sao Vàng
UBND tỉnh giao trách nhiệm cho địa phương đẩy mạnh tiến độ triển khai, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng, các chủ đầu tư giải quyết dứt điểm khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án phát triển đô thị. Huyện Thọ Xuân chịu trách nhiệm hoàn thành kế hoạch xây dựng dự án Trung tâm hành chính mới tại Lam Sơn - Sao Vàng trong quý IV/2022.
Các khu nông nghiệp công nghệ cao tại khu vực Lam Sơn - Sao Vàng sẽ được đầu tư phát triển theo hướng sản xuất tập trung, quy mô lớn, theo chuỗi giá trị, gắn với xây dựng thương hiệu, nhằm nâng cao chất lượng, giá trị các sản phẩm, phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu.
Để đảm bảo giao thương thuận tiện, địa phương lên kế hoạch khai thác tối đa hiệu quả hoạt động của Cảng hàng không Thọ Xuân, hình thành khu vực Trung tâm dịch vụ Logistics cảng hàng không Quốc tế Thọ Xuân… Theo quy hoạch Cảng hàng không Quốc tế Thọ Xuân thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Cảng Hàng không Quốc tế Thọ Xuân có công suất lên 5 triệu hành khách/năm và 27.000 tấn hàng hóa/năm vào năm 2030.
Tho Xuan tap trung phat trien kinh te, muc tieu len thanh pho-Hinh-2
Dịch vụ cảng hàng không tại các sân bay Quốc tế mang lại lợi nhuận hàng tỷ đô mỗi năm cho địa phương.
Cơ chế, chính sách đặc thù mở đường cho sự phát triển của Thọ Xuân
Xác định rõ Lam Sơn - Thọ Xuân là một trong 4 trung tâm động lực kinh tế hỗ trợ Thanh hóa trở thành cực tăng trưởng mới khu vực phía Bắc (gồm có Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hóa), UBND tỉnh Thanh Hóa đã giao cho Sở Tài chính, Sở Kế hoạch đầu tư, Sở Nội vụ tham mưu, xây dựng các cơ chế đặc thù dành riêng cho huyện Thọ Xuân đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, huy động tối đa các nguồn lực phát triển kinh tế xã hội.
Địa phương ưu tiên bố trí nguồn lực để đầu tư các công trình trọng điểm, có tính đột phá và sức lan tỏa lớn, các công trình cấp bách; đẩy mạnh xã hội hóa, huy động đa dạng các nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.
Hạ tầng giao thông huyện Thọ Xuân được ưu tiên phân bổ ngân sách triển khai tạo điều kiện cho kinh tế bứt phá trong tương lai. Địa phương lấy Quốc lộ 47 và đường mòn Hồ Chí Minh làm Trung tâm kết nối vùng, thúc đẩy phát triển cho khu vực huyện Thọ Xuân, đẩy mạnh kết nối giữa huyện Thọ Xuân với thành phố Thanh Hóa, khu kinh tế Nghi Sơn cùng các địa phương lân cận. Thọ Xuân tập trung đầu tư hoàn thành tuyến đường từ thành phố Thanh Hóa đi Cảng hàng không Quốc tế Thọ Xuân, đường giao thông nối quốc lộ 217 với Quốc lộ 45 và Quốc lộ 47, đường từ thị trấn Thọ Xuân đi đô thị Lam Sơn - Sao Vàng, đường từ thị trấn Thọ Xuân đi trung tâm hành chính mới của huyện... Dự án qua sông Chu nối Quốc lộ 47C với Tỉnh lộ 506B, huyện Thọ Xuân cũng đang trong quá trình nghiên cứu xây dựng.
Tho Xuan tap trung phat trien kinh te, muc tieu len thanh pho-Hinh-3
Đầu tư phát triển hạ tầng giao thông tạo điều kiện cho kinh tế phát triển. 
Lam Sơn - Thọ Xuân đang đứng trước thời cơ phát triển chưa từng có, sự quan tâm đặc biệt của chính quyền địa phương tạo tiền đề thu hút đầu tư, từng bước khẳng định vai trò trung tâm động lực phát triển kinh tế phía tây tỉnh Thanh Hóa. Giá trị bất động sản tại trung tâm kinh tế - xã hội phía Tây Thanh Hóa cũng được hưởng lợi từ các cơ chế, chính sách của địa phương. Có thể khẳng định, Lam Sơn - Thọ Xuân sẽ trở thành điểm sáng mới trên thị trường bất động sản miền Bắc.

Dệt may TNG báo doanh thu tháng 10 thấp nhất trong 6 tháng

Đầu tư và Thương mại TNG báo doanh thu trong tháng 10 thấp nhất trong 6 tháng gần đây.

Theo bản tin IR, CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (TNG) cho biết doanh thu tháng 10 đạt 463,3 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước và giảm 13,5% so với tháng trước.
Đây là mức doanh thu thấp nhất trong 6 tháng gần đây và rơi xuống dưới mốc 500 tỷ đồng. Lũy kế 10 tháng, doanh thu tiêu thụ đạt 4.543 tỷ đồng, thực hiện 80% kế hoạch năm và tăng 17% so với cùng kỳ năm trước.

TNR GoldSeason 47 Nguyễn Tuân: Nhận nhà đón Tết, không lo gánh nặng tài chính

(Kiến Thức) - Thị trường bất động sản những tháng cuối năm đang trở nên vô cùng sôi động. Đây là thời điểm người mua và người bán đều có nhu cầu thực rất lớn. Các chuyên gia BĐS cho rằng, đây là thời điểm vàng để mua nhà do thị trường có nhiều yếu tố có lợi cho khách hàng.

TNR GoldSeason 47 Nguyen Tuan: Nhan nha don Tet, khong lo ganh nang tai chinh
 
Bài toán mua nhà ở ngay đón Tết 2019

Quỹ Hàn Quốc bán khoảng 2,6 triệu cổ phần tại TNG

Như vậy, trong khoảng 3 tháng, tổ chức này đã bán khoảng 2,6 triệu cổ phần Dệt may TNG.

Korea Investment Securities, đơn vị nhận ủy thác của quỹ Asam Vietnam Mezzanine Focus Hedge Fund 1, vừa bán ra 2 triệu cổ phiếu Dệt may TNG (TNG) vào ngày 17-18/2.
Sau giao dịch, quỹ Hàn Quốc giảm lượng cổ phiếu nắm giữ từ 6,5 triệu đơn vị (tỷ lệ 7,01%) xuống 4,5 triệu đơn vị (tỷ lệ 4,85%) và không còn là cổ đông lớn tại doanh nghiệp dệt may này.
Quỹ Hàn Quốc trên từng mua vào 6,8 triệu đơn vị TNG để sở hữu gần 7,1 triệu cổ phần (tỷ lệ 7,65%), qua đó trở thành cổ đông lớn kể từ ngày 15/11/2021. Như vậy, trong khoảng 3 tháng, tổ chức này đã bán khoảng 2,6 triệu cổ phần Dệt may TNG.
Quy Han Quoc ban khoang 2,6 trieu co phan tai TNG
 
Trên thị trường chứng khoán, thị giá TNG đang trong xu hướng tăng trở lại kể từ vùng đáy gần nhất hồi cuối tháng 1. Hiện giá mã này dừng ở mức 34.400 đồng/cp, tăng 26% sau khoảng một tháng.
Tương tự diễn biến giá cổ phiếu, tình hình hoạt động kinh doanh cũng khả quan kể từ đầu năm. Dệt may TNG thông báo doanh thu đạt 514 tỷ đồng trong tháng 1, tăng lần lượt 10% và 62% so với tháng 12 và cùng kỳ năm 2021. Với kết quả này, công ty vượt 2% kế hoạch tháng, đây cũng là mức doanh thu tháng 1 cao nhất trong 5 năm gần đây.
Sắp tới đây, TNG dự kiến chào bán 3 triệu trái phiếu mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tổng giá trị là 300 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không được bảo đảm bằng tài sản, không kèm chứng quyền và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của TNG. Trái phiếu có kỳ hạn 4 năm với lãi suất cố định là 10%/năm. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới