Chủ quan đau bụng kéo dài, người đàn ông 36 tuổi bị vỡ ruột thừa nguy kịch

Bệnh nhân 36 tuổi bị viêm ruột thừa vỡ, phải phẫu thuật cấp cứu. Khuyến cáo không chủ quan khi có đau bụng kéo dài, để tránh biến chứng nguy hiểm.

Một bệnh nhân 36 tuổi bị viêm ruột thừa bị vỡ gây biến chứng viêm phúc mạc nặng, đe dọa tính mạng, vừa được Bệnh viện Đa khoa Thọ Xuân (Thanh Hóa) cứu sống.

Theo khai thác bệnh sử, người bệnh xuất hiện đau bụng gần hai ngày, cơn đau tăng dần vùng hố chậu phải. Trước khi đến viện, người bệnh tự ý mua thuốc uống tại nhà nhưng không thuyên giảm, khiến bệnh diễn tiến nặng.

Ngay sau khi nhập viện, trong vòng gần một giờ, các bác sĩ tiến hành thăm khám lâm sàng, thực hiện đầy đủ xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh cần thiết. Kết quả cho thấy người bệnh bị viêm ruột thừa đến muộn, đã biến chứng viêm phúc mạc, ổ bụng có nhiều dịch bẩn, nguy cơ nhiễm trùng lan rộng và sốc nhiễm khuẩn nếu không được xử trí kịp thời.

Trước tình trạng nguy cấp, ê-kíp Khoa Ngoại nhanh chóng tiến hành phẫu thuật cấp cứu, xử trí triệt để tổn thương, làm sạch ổ bụng. Ca mổ được thực hiện kịp thời, an toàn, giúp bảo toàn tính mạng người bệnh.

Viêm ruột thừa là bệnh lý cấp cứu ngoại khoa cần phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa kịp thời để tránh biến chứng nguy hiểm như vỡ ruột thừa, viêm phúc mạc. Ảnh VTV

Theo các bác sĩ, viêm ruột thừa là bệnh lý cấp cứu ngoại khoa thường gặp nhưng rất dễ bị chủ quan. Việc chậm trễ điều trị hoặc tự ý sử dụng thuốc giảm đau có thể làm che lấp triệu chứng, không được phẫu thuật kịp thời. Người bệnh có thể đối mặt với nhiều nguy cơ nghiêm trọng, bao gồm: Viêm phúc mạc lan tỏa (gây đau bụng dữ dội, nguy cơ tử vong cao); Nhiễm trùng, nhiễm độc nặng (dễ dẫn đến sốc nhiễm khuẩn); Nhiễm trùng máu, suy đa cơ quan; Áp xe lan rộng gây hoại tử mô quanh ruột… nguy hiểm đến tính mạng.

Như trường hợp bệnh nhân trên, viêm phúc mạc ruột thừa thuộc nhóm viêm phúc mạc thứ phát. Nguyên nhân chủ yếu là do ruột thừa viêm bị vỡ, làm mủ tràn vào ổ bụng, gây ra tình trạng viêm phúc mạc – tức là viêm lớp màng bao bọc các cơ quan trong khoang bụng. So với giai đoạn viêm ruột thừa cấp, viêm phúc mạc ruột thừa gây ra nhiều triệu chứng nhưng vẫn có thể nhầm lẫn với bệnh lý rối loạn tiêu hóa, viêm dạ dày… với các biểu hiện như đi ngoài, nôn khan, sốt, cơn đau bụng âm ỉ, lan tỏa và ít khu trú tại một điểm nên rất khó phát hiện bệnh.

Viêm ruột thừa cấp tính là nguyên nhân phổ biến nhất gây đau bụng cấp tính cần phẫu thuật. Ảnh minh họa/Internet

Các bác sĩ khuyến cáo, người dân không chủ quan với các biểu hiện như: đau bụng kéo dài, sốt, rối loạn tiêu hóa... Đặc biệt, khi có biểu hiện đau bụng bất thường, nhất là đau vùng thượng vị tăng dần và lan xuống hố chậu phải, kèm theo sốt, buồn nôn, người bệnh cần đến cơ sở y tế sớm để được thăm khám. Tuyệt đối không tự ý dùng thuốc hoặc để tình trạng đau bụng kéo dài nhiều ngày.

Việc phát hiện và xử trí sớm bệnh lý túi thừa tại bệnh viện sẽ giúp giảm thiểu biến chứng, bảo đảm an toàn cho người bệnh.

Ăn nhiều trái cây là cách hiệu quả để cải thiện tiêu hóa. Trái cây có chứa nhiều chất xơ, giảm nguy cơ viêm ruột thừa. Chất xơ có khả năng làm sạch tạp chất bên trong cơ thể. Có thể tìm thấy chất xơ trong các loại trái cây như lê, táo, xoài, đu đủ, chuối, mâm xôi…

Ngoài ra, hoa quả còn chứa nhiều loại vitamin và khoáng chất, hỗ trợ nâng cao hệ miễn dịch và sức khỏe. Trong rau cũng có nhiều chất xơ rất tốt cho hệ tiêu hóa. Nên ăn các loại rau có màu xanh đậm chứa nhiều xơ và vitamin.

Ngoài ra các loại đậu, củ cải, cà rốt, khoai tây… cũng cung cấp chất xơ trong cơ thể. Các loại rau họ cải còn giúp trung hòa bớt độc tố trong ruột. Ngũ cốc cũng là một trong những loại thực phẩm được khuyến khích. Bởi ăn ngũ cốc hỗ trợ cho đường ruột khỏe mạnh, giảm nguy cơ bệnh viêm ruột thừa...

Cảnh báo dấu hiệu nhiễm trùng đường ruột ở trẻ nhỏ

Triệu chứng như đau bụng, nôn mửa, tiêu chảy kéo dài cần được chẩn đoán sớm để điều trị kịp thời, tránh mất nước và rối loạn điện giải.

Theo Sở Y tế Hà Nội, mới đây, bệnh nhi T.V.Q (9 tuổi) ở Hà Đông - Hà Nội được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Hà Đông khám vì đau bụng quanh rốn, nôn nhiều lần trong ngày, đi ngoài phân nát, trẻ mệt, ăn kém nhưng không sốt.

Trước đó, gia đình đã cho trẻ dùng men tiêu hóa và oresol tại nhà nhưng không cải thiện. Sau thăm khám và làm các xét nghiệm cần thiết, bác sĩ chẩn đoán trẻ bị nhiễm trùng đường ruột.

Phẫu thuật cấp cứu bé 13 tuổi vì loét dạ dày do thói quen xấu

Bệnh viện Nam Thăng Long khuyến cáo phụ huynh cần xây dựng thói quen sinh hoạt lành mạnh để phòng tránh các biến chứng nặng của loét dạ dày ở trẻ.

Bệnh viện Nam Thăng Long (Hà Nội) vừa tiếp nhận, điều trị cho một bé trai 13 tuổi (trú tại Hà Nội) nhập viện cấp cứu trong tình trạng đau dữ dội vùng thượng vị, cơn đau lan khắp ổ bụng.

Kết quả thăm khám cho thấy bệnh nhi bị viêm phúc mạc toàn thể do thủng ổ loét dạ dày - tá tràng, một biến chứng nặng vốn thường gặp ở người trưởng thành hơn là trẻ nhỏ. Các bác sĩ cho biết nguyên nhân bệnh ở trẻ do xuất phát từ thói quen thức khuya, bỏ bữa sáng và căng thẳng học tập kéo dài.

Trẻ 5 tuổi viêm ruột thừa phát hiện muộn vì nội tạng đảo ngược

Trẻ bị đảo ngược phủ tạng viêm ruột thừa dễ chẩn đoán nhầm vì cơn đau xuất hiện bên trái. Không điều trị kịp thời sẽ gặp nhiều biến chứng đe dọa tính mạng.

Mổ ngược viêm ruột thừa cho bệnh nhi 5 tuổi

Bé gái 5 tuổi bị đảo ngược phủ tạng, bác sĩ phải thao tác mổ ngược, thành công điều trị viêm ruột thừa sau 2 ngày bệnh nhi đau bụng kéo dài không hết.

Đọc nhiều nhất

Tin mới