Cấp cứu thành công một trường hợp băng huyết sau sinh nguy kịch

Bệnh viện Vũng Tàu cứu sống sản phụ bị băng huyết sau sinh, nhờ nguồn máu hiến tại chỗ từ đội ngũ y bác sĩ trong ca cấp cứu kịp thời.

Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu (TP HCM) vừa cứu sống một sản phụ bị băng huyết sau sinh kèm rối loạn đông máu nặng, có nguy cơ tử vong rất cao. Điều đáng nói là những đơn vị máu “nóng” được chính đội ngũ nhân viên y tế của bệnh viện hiến “tại chỗ” là yếu tố quyết định giúp ca cấp cứu thành công.

Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu (TP HCM) vừa cứu sống một sản phụ bị băng huyết sau sinh. Ảnh BV

Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu (TP HCM) vừa cứu sống một sản phụ bị băng huyết sau sinh. Ảnh BV

Sản phụ là chị N.T.K.T. (sinh năm 1996, ngụ phường Vũng Tàu), nhập viện ngày 15-1 trong tình trạng chuyển dạ sinh con lần hai, thai 38 tuần. Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận sản phụ có tiền sử thiếu máu nhẹ, đa ối và được theo dõi thai to - những yếu tố nguy cơ cao dẫn đến băng huyết sau sinh.

Đến 3h20 ngày 16/1, sản phụ sinh thường một bé trai nặng 3,5kg. Ê-kíp khoa Sản đã chủ động xử trí tích cực giai đoạn ba của cuộc chuyển dạ nhằm dự phòng băng huyết. Tuy nhiên, khoảng 1 giờ sau sinh, sản phụ xuất hiện đờ tử cung, tử cung gò kém, lượng máu mất ước tính khoảng 1.000ml, diễn tiến nhanh và nguy hiểm.

Bác sĩ Hoàng Phước Ba, Trưởng khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu nhận định: “Đây là trường hợp băng huyết sau sinh rất phức tạp, diễn tiến nhanh, kèm rối loạn đông máu. Nếu không xử trí kịp thời và đặc biệt là không có nguồn máu hỗ trợ ngay lập tức, nguy cơ sốc mất máu không hồi phục và tử vong là rất cao”.

Trước tình huống khẩn cấp, các bác sĩ lập tức kích hoạt phác đồ cấp cứu băng huyết sau sinh, triển khai đồng thời nhiều biện pháp hồi sức tích cực như: truyền dịch, đặt bóng chèn tử cung, truyền 5 đơn vị hồng cầu lắng, 4 đơn vị huyết tương tươi đông lạnh và 3 đơn vị máu tươi được hiến trực tiếp từ nhân viên khoa Sản và nguồn ngân hàng máu sống của bệnh viện.

Ca cấp cứu thành công nhờ sự huy động tổng lực và phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa các chuyên khoa: Sản, Hồi sức tích cực - Chống độc, Phẫu thuật - Gây mê hồi sức và Xét nghiệm.

Hiện tại, sản phụ đã qua cơn nguy kịch, tỉnh táo, các chỉ số sinh tồn ổn định, sinh hoạt bình thường và đang được tiếp tục theo dõi, chăm sóc tại khoa Sản.

Qua trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo thai phụ cần tuân thủ lịch khám thai định kỳ, đặc biệt đối với những trường hợp có yếu tố nguy cơ như đa ối, thai to, đa sản hoặc thiếu máu.

Băng huyết sau sinh có thể xảy ra muộn, ngay cả khi sản phụ đã xuất viện. Do đó, sản phụ và gia đình cần theo dõi sát các dấu hiệu bất thường như ra huyết nhiều, mệt mỏi, chóng mặt… cần đến ngay cơ sở y tế khi có biểu hiện nghi ngờ để được can thiệp kịp thời, hạn chế tối đa các biến chứng nguy hiểm.

Cứu sống nữ bệnh nhân 77 tuổi bị vỡ tim do chấn thương ngực kín sau tai nạn

Nhờ quy trình 'báo động đỏ', các bác sĩ nhanh chóng cấp cứu, hồi sinh bệnh nhân lớn tuổi bị vỡ tim do chấn thương ngực kín.

Mới đây, Bệnh viện Đa khoa Thái Bình đã tiếp nhận một trường hợp bệnh nhân 77 tuổi, nhập viện trong tình trạng sốc đa chấn thương (chấn thương ngực kín: Tràn máu màng ngoài tim, tràn máu màng phổi trái, gãy thân xương ức, gãy xương sườn II,III,IV bên trái) sau một tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Tại Trung tâm cấp cứu, bệnh nhân có dấu hiệu mạch rời rạc, huyết áp tụt sâu và siêu âm tại giường phát hiện tràn máu màng tim số lượng lớn. Ngay lập tức quy trình “báo động đỏ nội viện” (Code Red) đã được kích hoạt ngay lập tức. “Đối với vỡ tim do chấn thương kín, tỷ lệ bệnh nhân tử vong trước khi đến bệnh viện lên đến hơn 80-90%. Những người may mắn sống sót đến được phòng cấp cứu thì cơ hội cũng tính bằng giây”, BSCKI. Phạm Thanh Hà – Khoa Phẫu thuật Lồng ngực cho biết.

Tự xịt điều trị hen phế quản, bệnh nhân 49 tuổi hôn mê, ngừng tuần hoàn

Người dân, đặc biệt là bệnh nhân hen phế quản và bệnh hô hấp mạn tính, cần tuân thủ điều trị, tái khám định kỳ theo chỉ định bác sĩ.

Vừa qua, Bệnh viện Thống Nhất tiếp nhận và điều trị thành công cho nam bệnh nhân V.H.T (49 tuổi) trong tình trạng hôn mê sâu, tím tái, ngưng tuần hoàn – hô hấp nhiều lần, nguy cơ tử vong rất cao.

Theo người nhà, bệnh nhân có bệnh hen phế quản nhiều năm, tự mua thuốc xịt điều trị tại nhà. Khoảng một tuần trước nhập viện, bệnh nhân sốt, khạc đàm, khó thở tăng dần nhưng không đi khám. Ngày 9/1, gia đình phát hiện bệnh nhân hôn mê, gọi không đáp ứng nên gọi cấp cứu.

Một bệnh nhân cao tuổi ở Sơn La suy gan cấp nguy kịch do ngộ độc Paracetamol

Vừa qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La vừa cấp cứu thành công cho nam bệnh nhân bị ngộ độc Paracetamol 500mg do tự ý sử dụng thuốc uống quá liều.

Theo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La, bệnh nhân G.L.B.L (86 tuổi) nhập viện trong tình trạng mệt mỏi, khó thở nhiều và phù hai chân.

Theo chia sẻ của gia đình, bệnh nhân có tiền sử bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và tăng huyết áp. Khoảng một tuần trước khi vào viện, bệnh nhân bị sốt, ho, khó thở, được gia đình đưa vào Trạm y tế khám và kê thuốc uống. Tuy nhiên, ở nhà bệnh nhân đã tự ý mua thêm thuốc Paracetamol 500mg, uống 12 viên/ngày trong 7 ngày mà không có chỉ định của bác sĩ (tổng liều 42g Paracetamol – 1050mg/kg, gấp 7 lần liều ngộ độc).

Đọc nhiều nhất

Tin mới