Kim Jong-un biết tiếng Anh nhưng làm như không biết?

Google News

Một giáo viên cũ của Kim Jong-un vừa trả lời báo chí về khả năng tiếng Anh của nhà lãnh đạo này.

Trong hội nghị thượng đỉnh ngày 12.6, cả Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đều sử dụng sự trợ giúp của phiên dịch viên.
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc hội nghị lịch sử tại Singapore. 
Tuy nhiên, một giáo viên cũ của ông Kim nói rằng lãnh đạo Triều Tiên có biết tiếng Anh.
Trong cuộc phỏng vấn với chương trình Today Show, giáo viên trung học cũ của ông Kim nói rằng ông biết tiếng Anh nhưng có thể giả vờ không biết.
Michel Riesen, người đã dạy Kim khi ông mới 14 tuổi ở Thụy Sĩ, nói rằng Kim đã học tiếng Anh cơ bản.
"Ông ấy là học sinh giỏi, nhưng không quá xuất sắc", Riesen nói.
Hồi đó, ông Kim theo học tại một trường quốc tế ở Gümligen, Thụy Sĩ.
Bạn thân của ông, cựu cầu thủ bóng rổ người Mỹ Dennis Rodman, từng nói về trình độ tiếng Anh của lãnh đạo Triều Tiên. Rodman nói với CNN rằng Kim hiểu “một chút tiếng Anh”.
Vì bóng rổ là môn thể thao yêu thích, ông Kim biết nhiều từ tiếng Anh có liên quan đến môn thể thao này hơn, theo Rodman.
Các chuyên gia đoán rằng ông Kim chỉ sử dụng dịch giả để có thêm thời gian để trả lời.
Cựu giáo viên Riesen thậm chí còn khuyên Trump “cố gắng tìm ra sự hài hước” của ông Kim.
Theo Trà My/Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)