Khả năng Nhật Bản có nữ thủ tướng

Google News

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada cho biết bà dự định tranh cử vị trí chủ tịch đảng Dân chủ Tự do (LDP) năm 2021, kế nhiệm Thủ tướng Shinzo Abe. Nếu giành chiến thắng, bà Inada có thể trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản.

Kênh CNBC (Mỹ) cho biết theo luật hiện hành, ông Abe không thể tranh cử nhiệm kỳ chủ tịch đảng Dân chủ Tự do lần thứ 4 liên tiếp. Ông Abe đã giữ ghế thủ tướng trong hơn 6 năm và nhiệm kỳ chủ tịch đảng LDP của ông sẽ kết thúc trong tháng 9/2021.
Chủ tịch LDP thường giữ chức Thủ tướng Nhật Bản khi đảng này kiểm soát quốc hội. Kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ 2, đảng LDP thường lãnh đạo Nhật Bản.
Kha nang Nhat Ban co nu thu tuong
 Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada. Ảnh: Bloomberg
Vào cuối tháng 3, bà Inada chia sẻ với CNBC về dự định kế thừa thành tựu của Thủ tướng Abe và theo đuổi các cải cách sâu hơn.
Thủ tướng Abe đã thiết kế chương trình kinh tế đặc biệt mang tên “Abenomics” và đạt được những thành tựu nhất định. Tuy nhiên, mục tiêu lạm phát ở mức 2% của ông Abe vẫn chưa đạt được.
Bà Inada nhấn mạnh rằng Thủ tướng Abe đã làm điều đúng đắn và chính sách của ông may mắn được thực hiện khi tình hình kinh tế khả quan trên toàn cầu. Dù vậy, bà Inada cho rằng Nhật Bản không thể phụ thuộc mãi vào điều này và cần thay đổi ở thị trường lao động và mạng lưới an ninh xã hội.
Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản ủng hộ Thủ tướng Abe về lập trường thay đổi hiến pháp Nhật Bản để tháo gỡ hạn chế đối với lực lượng phòng vệ. Bà Inada cũng bày tỏ lo lắng về tham vọng địa chính trị và kinh tế của Trung Quốc.
Bà Inada học ngành luật và bắt đầu giữ ghế trong quốc hội Nhật Bản từ năm 2005. Bà là người phụ nữ thứ hai đứng đầu Bộ Quốc phòng Nhật Bản. Bà đảm nhiệm vị trí này từ tháng 8/2016 – tháng 7/2017.
Từng có một số "bóng hồng" thử sức trong cuộc bầu cử lãnh đạo đảng LDP nhưng không gặp may mắn. Một ví dụ là Thị trưởng Tokyo hiện nay. Bà Yuriko Koike từng tranh cử năm 2008 nhưng chỉ đứng ở vị trí thứ 3. Nữ chính khách Seiko Noda cũng từng tranh cử năm 2015 nhưng không đạt được kết quả mong muốn.
Theo Cơ quan Phụ nữ Liên Hợp Quốc, tính đến ngày 1/1, Nhật Bản đứng thứ 165 trong tổng số 191 quốc gia về tỷ lệ nữ giới là thành viên của quốc hội. Các nữ chính khách chỉ chiếm 10,2% trong Hạ viện Nhật Bản và 20,7% ở Thượng viện.
Trong chương trình “Abenomics”, Thủ tướng Abe cũng khuyến khích nữ giới tham gia phát triển kinh tế trong bối cảnh lực lượng lao động đang giảm mạnh tại Nhật Bản do dân số già hóa và tỷ lệ sinh giảm.
Theo Hà Linh/Báo Tin tức

>> xem thêm

Bình luận(0)