Biến thể Delta Plus xuất hiện: Hàn Quốc báo động, chuyên gia nói gì?
(Kiến Thức) - Sau khi Hàn Quốc phát hiện hai bệnh nhân COVID-19 nhiễm biến thể Delta Plus, các chuyên gia y tế nước này kêu gọi chính phủ thực hiện ngay các biện pháp phòng ngừa để ngăn chặn sự lây lan nhanh của chủng virus mới.
Thiên An
Ngày 3/8, Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết phát hiện hai bệnh nhân COVID-19 nhiễm biến thể Delta Plus tại nước này.
KDCA xác nhận ca nhiễm Delta Plus đầu tiên là một người đàn ông 40 tuổi không có lịch sử du lịch nước ngoài gần đây. Trường hợp thứ hai là một du khách nước ngoài 50 tuổi.
Nhân viên y tế làm việc tại một bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 ở Pyeongtaek, tỉnh Gyeonggi. Ảnh: Yonhap.
"Chúng ta nên cảnh giác với biến thể Delta Plus, song không cần phải quá lo lắng về nó", Lee Sang-won, một quan chức cấp cao của KDCA, phát biểu trong cuộc họp báo ngày 3/8.
Tuy vậy, các chuyên gia y tế Hàn Quốc kêu gọi chính phủ nước này thực hiện ngay các biện pháp phòng ngừa để ngăn chặn sự lây lan nhanh chóng của chủng virus mới.
Korea Times dẫn lời Chon Eun-mi, giáo sư tại Bệnh viện Mokdong thuộc Đại học Nữ Ewha: “Chính phủ nên mở rộng các xét nghiệm giải trình tự gen để nhanh chóng phát hiện thêm các trường hợp khác mắc biến thể Delta Plus".
Giáo sư Chon giả định rằng, nếu biến thể Delta Plus tương tự như chủng Delta ban đầu thì vắc xin và phương pháp điều trị có thể kém hiệu quả hơn.
Mời độc giả xem thêm video: Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên thế giới (Nguồn video: THĐT)
Kim Woo-joo, giáo sư về các bệnh truyền nhiễm tại Bệnh viện Đại học Guro Hàn Quốc, nhấn mạnh rằng chính phủ không nên đánh giá thấp mức độ nghiêm trọng của biến thể mới, cho dù chỉ mới ghi nhận hai trường hợp.
"Các nhà chức trách cần phải tiến hành một cuộc điều tra dịch tễ học kỹ lưỡng trong khi đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu về biến thể Delta Plus", giáo sư Kim bình luận.
Một lái xe được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ở Seoul. Ảnh: Yonhap.
Delta Plus là phiên bản đột biến mới của biến thể Delta. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã phân loại biến thể Delta Plus trong nhóm biến thể cần quan tâm. Biến thể này đã xuất hiện ở hơn 10 quốc gia trên thế giới, trong đó có Mỹ, Anh, Ấn Độ và Bồ Đào Nha...
Theo nghiên cứu gần đây của Hiệp hội Di truyền SARS-CoV-2 của Ấn Độ, Delta Plus cho thấy khả năng lây nhiễm tăng, bám chặt hơn vào các thụ thể của tế bào phổi và giảm phản ứng kháng thể đơn dòng. Nhiều nghiên cứu đang được thực hiện tại Ấn Độ nhằm đánh giá hiệu quả của vắc xin trước biến thể này.
Quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á gần chạm mốc 3 triệu ca mắc COVID-19
Indonesia ghi nhận kỷ lục 1.383 ca tử vong vì COVID-19 ngày 21/7 trong khi thêm 33.772 ca nhiễm mới được công bố, nâng tổng số lên gần 3 triệu.
Theo lực lượng đặc nhiệm chống COVID-19 ở Indonesia, với 1.383 ca tử vong mới được ghi nhận trong 24 giờ, tổng số người chết vì COVID-19 ở nước này đã lên tới 77.583, Reuters đưa tin ngày 21/7.
(Kiến Thức) - Bộ Y tế Lào và Tổ chức Y tế Thế giới đã cho phép tiêm vắc xin ngừa COVID-19 Sinopharm của Trung Quốc cho công dân trên 60 tuổi và những người mắc bệnh nền.
Vắc xin Sinopharm giúp ngăn nguy cơ tử vong tới 84%
(Kiến Thức) - Theo một báo cáo của Bộ Y tế Argentina, vắc xin Sinopharm của Trung Quốc có hiệu quả tới 84% trong việc ngăn ngừa nguy cơ tử vong ở người mắc COVID-19 đã tiêm đủ hai mũi vắc xin.
Tân Hoa Xã đưa tin, kết quả một nghiên cứu được thực hiện ở Argentina đã chỉ ra rằng vắc xin Sinopharm của Trung Quốc có hiệu quả tới 84% trong việc ngăn ngừa nguy cơ tử vong ở người mắc COVID-19 đã tiêm đủ hai mũi vắc xin.
Bộ Y tế Argentina hồi tháng 7/2021 đã công bố báo cáo "Nghiên cứu về hiệu quả của chiến dịch tiêm chủng quốc gia trong việc giảm tỷ lệ tử vong do COVID-19 ở người từ 60 tuổi trở lên".
Bà L.T.X khai nhận video trên được tải về sau khi xem từ một nhóm kín trên Facebook, việc đăng tải video với mục đích gây tò mò, thu hút lượng tương tác.
Hai đối tượng khai nhận bị nhóm 3 thanh niên đi xe mô tô, cầm theo kiếm chặn đánh, sau khi bị đánh đã về lấy phóng lợn tìm 3 thanh niên này để trả thù.
Sau khi nhận 70 triệu đồng tiền chuyển nhầm, người đàn ông Phú Thọ không làm theo yêu cầu chuyển sang tài khoản khác mà trình báo công an để xử lý đúng luật.
Trong lúc hành nghề trên biển, ngư dân xã Cẩm Trung (Hà Tĩnh) phát hiện một thi thể đang trôi dạt nên đã trục vớt, đưa về và trình báo lực lượng chức năng.
Do mâu thuẫn gia đình, một người đàn ông ở Phú Thọ đã dùng dao chém em gái ruột gây thương tích và bị khởi tố về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.
Tuyến đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục chính thức được thông xe kỹ thuật, đánh dấu bước tiến quan trọng trong hoàn thiện hạ tầng giao thông Hà Nội.
Một đợt gió mùa Đông Bắc cường độ mạnh chuẩn bị tràn xuống nước ta, khiến nền nhiệt toàn miền Bắc giảm sâu, có khả năng xuất hiện mưa, trời chuyển rét.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về tội “Trốn thuế” xảy ra tại Công ty Tập đoàn Cường Minh.