Theo ghi nhận, biến thể Mu đã lây lan tới 46 quốc gia với các triệu chứng rõ ràng như sốt cao, cảm thấy thân nhiệt nóng ở vùng ngực và lưng, ho liên tục trong hơn 1 giờ, hoặc 3 đợt ho kéo dài trở lên trong 24 giờ…
Theo trang mạng worldometer.info, trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 377.000 ca bệnh COVID-19 và 6.160 ca tử vong. Tổng số ca bệnh từ đầu dịch tới nay đã là gần 222 triệu ca, trong đó trên 4,58 triệu ca tử vong.
(Kiến Thức) - Các nhà nghiên cứu tại UCF đã sử dụng công nghệ nano để phát triển chất khử trùng chống COVID-19 có hiệu quả cao và kéo dài trong 7 ngày.
Theo dữ liệu từ WHO, biến chủng Mu dường như có khả năng chống lại kháng thể cao hơn nên cần đặc biệt theo dõi. Hiện nay, nó đã lan tới 43 quốc gia trên thế giới.
Sau thời gian dài phong tỏa nghiêm ngặt nhưng vẫn chưa thể khống chế được đại dịch, Australia lên kế hoạch mở cửa trở lại và sống chung với Covid-19 bằng cách đẩy nhanh tiêm chủng.
Nhiều nghiên cứu cho thấy, vắc xin COVID-19 có sự suy giảm theo thời gian, vậy người đã tiêm 2 mũi có cần tiêm nhắc lại sau 1 năm? Đó là câu hỏi của nhiều người dân trước sự bùng phát của chủng Delta.
(Kiến Thức) - Các nghiên cứu trước đây cho thấy virus corona đột biến khoảng hai tuần một lần, nhưng nghiên cứu mới ở Anh chỉ ra, gần như mỗi tuần một lần, COVID-19 đều đột biến.
(Kiến Thức) - Loại virus mới nghi nhờ là biến thể mới của virus Sars-CoV-2 đang làm dấy lên lo ngại sẽ tiếp tục tạo nên một làn sóng bùng nổ dịch bệnh vào mùa thu.
Một nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học đến từ Israel cho thấy, những người đã từng nhiễm COVID-19 có hệ miễn dịch tự nhiên mạnh và lâu dài hơn những người được tiêm vắc xin.
Kết quả phân tích sơ bộ cho thấy vắc xin phòng COVID-19 mới của Trung Quốc có hiệu quả bảo vệ 92,93% đối với biến thể Alpha và 77,54% đối với biến thể Delta.
Theo quy luật, virus phát triển hình đồi, leo dốc, lên đỉnh, rồi xuống dốc để chấm dứt. Delta cũng thế, đột biến làm gia tăng sự lây nhiễm, sau đó lên đỉnh, rồi xuất hiện đột biến bất lợi làm cho virus mất dần. Biến thể khác lại xuất hiện thay thế.
Israel là quốc gia đầu tiên thực hiện chính sách tiêm liều thứ 3 của vắc xin Pfizer cho những người trên 60 tuổi. Kết quả cho thấy tỷ lệ ca bệnh trở nặng do siêu biến thể Delta có thể đang chậm lại.
Biến thể Delta thực sự có khả năng lây lan rất cao, đặc biệt ở các sân bay và một số địa điểm quan trọng, nơi có nhiều điểm mù dễ trở thành ổ chứa virus.
Theo Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Pfizer - Albert Bourla, hãng đang theo đuổi việc phát triển một loại vắc xin khác để đặc trị biến thể Delta - loại biến thể được cho là virus mạnh nhất thế giới hiện nay.
(Kiến Thức) - Chuyên gia Thụy Sĩ Sai Reddy mới đây cảnh báo "siêu biến chủng COVID-22" nguy hiểm hơn Delta có thể xuất hiện vào năm sau. Nhiều nhà khoa học khác đã đưa ra ý kiến về vấn đề này.