Video bạo động trước cửa tòa nhà Quốc hội Ukraine

Google News

(Kiến Thức) - 15 cảnh sát bị thương, 50 người đã bị bắt trong một cuộc bạo động xảy ra trước của tòa nhà Quốc hội Ukraine ngày 14/10.

Có khoảng 8000 người hoạt động cực hữu đã biểu tình trước tòa nhà Quốc hội Ukraine sau khi Quốc hội quyết định bác bỏ dự luật công nhận các thành viên của lực lượng Quân đội nổi dậy Ukraine (UPA). Những người biểu tình quá khích sau đó đã tấn công cảnh sát bằng đá, pháo nổ và dây xích. 

Những người biểu tình, đa phần là những ủng hộ đảng dân tộc Svoboda và phong trào Cực Hữu cực đoan đã ẩu đả với lực lượng cảnh sát, ném đá vào các cửa sổ của tòa nhà Quốc hội.

Theo các nhà chức trách, có 15 cảnh sát đã bị thương, hơn 50 người biểu tình đã bị bắt.

Vào một khoảng thời gian trong Thế chiến II, lực lương UPA đã đứng về phía Đức Quốc xã để chiến đấu chống lại quân đội Liên Xô.

Tuấn Lê

Bình luận(0)