Hong Kong tiếp tục biểu tình ngăn dự luật dẫn độ

Google News

(Kiến Thức) - Trong nỗ lực cuối cùng nhằm kêu gọi chính quyền hủy bỏ dự luật dẫn độ sang Trung Quốc đang gây tranh cãi, người dân Hong Kong sẽ tiếp tục tổ chức cuộc biểu tình mới và đình công trong ngày hôm nay (12/6).

Theo hãng thông tấn Reuters, người dân Hong Kong sẽ tổ chức cuộc biểu tình mới và đình công trong ngày 12/6 - ngày dự luật dẫn độ sang Trung Quốc được đưa ra thảo luận tại cơ quan lập pháp Hong Kong - trong nỗ lực cuối cùng nhằm ngăn chặn dự luật đang gây tranh cãi này.
Hong Kong tiep tuc bieu tinh ngan du luat dan do
Người dân Hong Kong tập trung bên ngoài tòa nhà Hội đồng Lập pháp hôm 11/6. Ảnh: Reuters. 
Ngày 11/6, nghị sĩ ủng hộ dân chủ Claudia Mo hối thúc người dân tham gia cuộc biểu tình và khuyến khích các doanh nghiệp đình công trong "một ngày, hai ngày, hay thậm chí cả tuần".
Một cuộc khảo sát trực tuyến cho thấy, gần 2.000 nhà hàng, tiệm tạp hóa, cửa hàng sách, quán cà phê,...ở Hong Kong đã thông báo kế hoạch đình công. 
Khách sạn Eaton HK thuộc sở hữu của Tập đoàn Great Eagle cho biết họ tôn trọng "lập trường chính trị" của nhân viên và sẽ cho phép họ tham gia cuộc tuần hành (phản đối dự luật dẫn độ). 
Nhiều doanh nghiệp, sinh viên, tài xế xe buýt, giáo viên và nhân viên xã hội,... khẳng định sẽ tiếp tục biểu tình nhằm ngăn chặn dự luật.
Trong một động thái hiếm hoi mới đây, các lãnh đạo doanh nghiệp nổi tiếng Hong Kong cảnh báo rằng việc thông qua dự luật dẫn độ có thể khiến các nhà đầu tư nước ngoài mất niềm tin vào Hong Kong và làm suy giảm lợi thế cạnh tranh của đặc khu này.

Mời độc giả xem video về cuộc biểu tình ở Hong Kong (Nguồn: CBSN)

Một kiến nghị trực tuyến đã kêu gọi 50 nghìn người bao vây xung quanh trụ sở Hội đồng Lập pháp Hong Kong từ tối 11/6. Hiện tại, an ninh vẫn được thắt chặt xung quanh tòa nhà này và cảnh sát chống bạo động cũng được triển khai tại một số khu vực. 
Trước đó, Jimmy Sham, người đứng ra tổ chức cuộc biểu tình lớn ở Hong Kong hôm 9/6, khẳng định sẽ tiếp tục tổ chức thêm các cuộc tuần hành nhằm phản đối dự luật.
"Tổ chức Mặt trận Nhân quyền Dân sự sẽ phát động một cuộc biểu tình mới vào lúc 10h ngày 12/6 (giờ địa phương)", Jimmy Sham nói.
"Khi dự luật dẫn độ được thông qua, Hong Kong sẽ trở thành một vùng đất vô ích, nơi các du khách và nhà đầu tư nước ngoài ngại tìm đến", Reuters dẫn lời Jimmy Sham.
Thiên An

>> xem thêm

Bình luận(0)