Những kẻ nổi loạn đã bao vây và ném nhiều vật thể rắn vào nhân viên cảnh sát mặc thường phục ở khu vực Harbor City thuộc Tsim Sha Tsui, một quận mua sắm nổi tiếng ở Hong Kong.
Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường hôm 16/12 yêu cầu Đặc khu trưởng Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga điều tra các vấn đề xã hội của thành phố cũng như chấm dứt bạo lực và hỗn loạn.
Cảnh sát Hong Kong khẳng định giáo viên "là những người có lập trường rõ ràng đối với tình trạng bạo lực và nên làm tất cả để ngăn chặn học sinh không tham gia các hành động phá hoại".
(Kiến Thức) - Người biểu tình mở sâm banh ăn mừng trên đường phố sau khi các nhà ủng hộ dân chủ ở Hong Kong giành được đa số ghế trong cuộc bầu cử hội đồng quận.
(Kiến Thức) - Trong cuộc bầu cử đầu tiên tại Hong Kong kể từ khi làn sóng biểu tình trong thành phố bùng phát từ tháng 6/2019, các ứng viên ủng hộ dân chủ đã giành được chiến thắng mang tính biểu tượng hôm 24/11.
(Kiến Thức) - Một số người biểu vẫn cố thủ trong trường Đại học Bách khoa Hong Kong (PolyU) sau nhiều ngày bị cảnh sát bao vây và khẳng định sẽ "không bao giờ đầu hàng".
(Kiến Thức) - Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông đã cứu Hong Kong khỏi bị "xóa sổ" bằng việc đề nghị Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình không đưa quân vào đặc khu này.
(Kiến Thức) - Ít nhất 8 người biểu tình tại trường Đại học Bách khoa Hong Kong đã đầu hàng cảnh sát sáng nay (22/11). Hiện tại, chỉ còn khoảng vài chục người vẫn cố thủ trong ngôi trường này.
(Kiến Thức) - Hạ viện Mỹ đã thông qua hai dự luật về Hong Kong mà Thượng viện phê chuẩn một ngày trước đó. Tổng thống Trump dự kiến sẽ ký chúng thành luật, bất chấp các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc.
(Kiến Thức) - Sau khi bị cảnh sát bao vây ở trường Đại học Bách Khoa Hong Kong, người biểu tình đã tìm nhiều cách để thoát ra ngoài như đu dây hoặc chui qua đường ống cống dưới lòng đất.
(Kiến Thức) - Mặc dù chính quyền Hong Kong đã chính thức hủy bỏ dự luật dẫn độ gây tranh cãi, các cuộc biểu tình bùng phát từ tháng 6/2019 vẫn tiếp diễn và khiến đặc khu này chìm trong hỗn loạn.
(Kiến Thức) - Trường Đại học Bách Khoa Hong Kong không khác gì một "bãi chiến trường" sau những cuộc đụng độ dữ dội giữa cảnh sát và người biểu tình suốt vài ngày qua.
(Kiến Thức) - Tòa án Tối cao Hong Kong ngày 18/11 ra phán quyết cho rằng lệnh cấm người dân đeo mặt nạ khi tụ tập ở các nơi công cộng mà chính quyền đặc khu ban hành hồi đầu tháng 10/2019 là vi hiến.
(Kiến Thức) - Hôm chủ nhật vừa rồi, một cuộc đụng độ lớn giữa Cảnh sát Hong Kong cùng người biểu tình đã diễn ra tại trường Đại học Bách khoa Hong Kong. Trong lần đụng độ này, phía người biểu tình đã sử dụng rất nhiều vũ khí tự chế nguy hiểm, ngoài ra còn có cả bom xăng, cung tên có sát thương rất lớn.
(Kiến Thức) - Người biểu tình đã phóng hỏa ở lối vào Đại học Bách khoa Hong Kong nhằm ngăn cản cảnh sát tiến vào trường sáng 18/11 giữa lúc các cuộc biểu tình bạo lực tiếp diễn tại đặc khu này.
(Kiến Thức) - Trong bối cảnh các cuộc biểu tình bạo lực tiếp diễn tuần thứ 25, cảnh sát Hong Kong lần đầu tiên sử dụng thiết bị âm thanh chống bạo loạn được lắp trên xe bọc thép để trấn áp những phần tử quá khích.
(Kiến Thức) - Nhiều binh sĩ Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đồn trú ở Hong Kong bất ngờ xuất hiện trên đường phố đặc khu này để hỗ trợ người dân dọn dẹp đường sá ngổn ngang gạch đá và chướng ngại vật do biểu tình để lại.
(Kiến Thức) - Một cụ ông 70 tuổi đã tử vong sau khi trúng gạch vào đầu trong cuộc đụng độ hôm 13/11 giữa lúc Hong Kong vẫn chìm trong hỗn loạn vì biểu tình.
ĐBQH Hoàng Văn Cường đánh giá, quy định miễn trách nhiệm hình sự cho nghiên cứu khoa học không thành công là một bước tiến quan trọng nhằm khuyến khích sự đột phá trong sáng tạo khoa học.
Ngay từ sáng sớm 6/5, khuôn viên Học viện Phật giáo Việt Nam TP HCM rực rỡ cờ hoa, rộn ràng tiếng chuông, tiếng kệ trong không khí trang nghiêm nhưng đầy hoan hỷ.