Giao tranh với ly khai Ukraine, lính đánh thuê Latvia bị thương nặng

Google News

(Kiến Thức) - Lính đánh thuê người Latvia phục vụ trong lực lượng tiễu phạt Ukraine tên Guntis Dishlers đã bị thương nặng trong một cuộc giao tranh ở sân bay Donetsk.

Theo tờ báo Delfi, lính đánh thuê Guntis Dishlers (tên thân mật là Latvian) đã được đưa tới bệnh viện địa phương ở Dnepropetrovsk, sau đó chuyển tới Kiev trong trạng thái hôn mê bất tỉnh.
Binh lính Ukraine dừng chân ở thị trấn Andreyevskoe gần Slaviyansk, tỉnh Donetsk. (Ảnh minh họa).

Latvian chiến đấu ở một trong những tiểu đoàn tiễu phạt tình nguyện chống lại dân quân tự vệ của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) ở sân bay quốc tế Donetsk, miền đông Ukraine.
Nguồn tin khác xin đề nghị giấu tên cho hay, Guntis Dishlers đã chuyển tới Kiev hồi thập niên 80 của thế kỷ trước. Các trang mạng xã hội cung cấp thêm thông tin rằng, ông ta theo học tại Học viện Bách khoa Riga từ năm 1980 tới 1985.
Ngoài các binh sĩ thuộc biên chế lực lượng Quân đội Ukraine, các tiểu đoàn tình nguyện bán vũ trang như Azov, Donbass, Aydar còn tham gia vào cuộc xung đột vũ trang vốn bắt đầu từ hồi giữa tháng 4/2014 ở miền đông Ukraine.
Chính quyền DPR tuyên bố rằng, họ nắm giữ chứng cứ Kiev còn ra sức chiêu mộ lính đánh thuê nước ngoài tham gia chiến dịch quân sự trên.
Thanh Nga (theo VZ)

Bình luận(0)