Su-35 Nga tập kích trận địa phòng không Patriot Ukraine bằng tên lửa Kh-31PM

Tiêm kích Su-35 của Nga đã phóng tên lửa chống bức xạ Kh-31PM nhằm vào cụm radar cảnh giới của hệ thống Patriot ở Ukraine.

Military Watch dẫn lại đoạn video do truyền thông Nga công bố cho thấy một tiêm kích Su-35 của không quân Nga phóng tên lửa chống bức xạ Kh-31PM gần vùng giao tranh. Vụ tấn công được cho nhằm vào các thành phần thuộc hệ thống phòng không tầm xa MIM-104 Patriot của Ukraine.

Theo thông số cự ly hiển thị trong video, tên lửa được phóng từ khoảng cách khoảng 125 km. Kh-31PM được cho là có tầm bắn từ khoảng 55 km đến gần 300 km, tùy điều kiện tác chiến và cấu hình sử dụng.

screenshot-2026-08-22-at-165048-hero-1.jpg
Đoạn video được cho Su-35 Nga phóng tên lửa Kh-31PM.

Su-35 "đi săn" radar của Patriot

Các video trước đây về hoạt động tập kích của Nga nhằm vào hệ thống phòng không Ukraine thường cho thấy sự xuất hiện của tên lửa đạn đạo Iskander-M. Tuy nhiên, việc sử dụng dòng Kh-31 cho nhiệm vụ chế áp phòng không (SEAD) cũng đã được ghi nhận trong xung đột.

Kh-31PM là biến thể phát triển từ Kh-31P, dòng tên lửa chống bức xạ từ thời Liên Xô. Điểm đặc biệt của loại vũ khí này là nó được thiết kế để phát hiện và bám theo bức xạ điện từ phát ra từ radar đối phương, thay vì để máy bay phóng phải sử dụng radar của mình để tìm kiếm mục tiêu.

Kh-31P nguyên bản có thể sử dụng các module đầu dò khác nhau, mỗi loại được thiết kế để hoạt động trong một dải tần radar nhất định. Điều này đồng nghĩa với việc phải lựa chọn đầu dò phù hợp dựa trên thông tin về radar mà tên lửa có thể gặp.

Trong khi đó, Kh-31PM được trang bị đầu dò thụ động đa băng tần L-130. Thiết kế này giúp tên lửa có khả năng phát hiện và khai thác nhiều loại tín hiệu radar hơn, qua đó tăng tính linh hoạt khi thực hiện nhiệm vụ chế áp phòng không.

ps8lnpsz1u0g1.jpg
Su-35 mang theo hai tên lửa Kh-31 trong chiến đấu.

Một đặc điểm đáng chú ý của dòng Kh-31 là hệ thống động lực kết hợp. Sau khi được phóng, tên lửa sử dụng động cơ rocket nhiên liệu rắn để tăng tốc nhanh. Khi đạt điều kiện cần thiết, tầng tăng tốc được tách bỏ, sau đó động cơ phản lực dòng thẳng tiếp tục duy trì tốc độ hành trình. Cấu hình này giúp Kh-31 đạt tốc độ rất cao.

Các tài liệu trước đây của Nga về Kh-31P cho biết tên lửa có thể đạt tốc độ khoảng 1.000 m/giây, trong khi một số đánh giá nguồn mở về các biến thể phát triển sau này cho rằng tốc độ tối đa có thể đạt khoảng Mach 4 hoặc cao hơn. Tốc độ lớn giúp rút ngắn thời gian phản ứng của đối phương, đồng thời tạo thêm thách thức cho các hệ thống phòng không trong việc phát hiện, theo dõi và đánh chặn tên lửa.

Su-35 Nga được ghi nhận mang tên lửa Kh-31PM trong các hoạt động tác chiến tại Ukraine từ năm 2022. Một số thông tin từ phía Nga cho biết đầu dò thụ động của tên lửa có thể được kích hoạt trước khi máy bay tiến vào khu vực có nguy cơ bị hệ thống phòng không đối phương đe dọa.

Kh-31PM không sử dụng radar chủ động để tự phát tín hiệu tìm kiếm mục tiêu. Thay vào đó, đầu dò thụ động phát hiện và xác định nguồn bức xạ điện từ do radar đối phương phát ra, sau đó dẫn tên lửa về phía nguồn phát. Cách thức này tạo ra lợi thế nhất định trong tác chiến chế áp phòng không. Máy bay mang phóng không nhất thiết phải bật radar để tìm kiếm mục tiêu, qua đó giảm nguy cơ để lộ vị trí. Ngược lại, radar phòng không đối phương khi hoạt động có thể tự biến thành nguồn phát giúp tên lửa chống bức xạ xác định hướng tiếp cận.

Tuy nhiên, khả năng tác chiến của Kh-31PM này phụ thuộc đáng kể vào đặc tính tín hiệu radar, phương thức vận hành của đối phương và khả năng radar ngừng phát xạ hoặc thay đổi vị trí.

Kh-31P có khối lượng khoảng 586-600 kg và được trang bị đầu đạn phân mảnh - nổ mạnh nặng khoảng 87-89 kg. Đây là khối lượng đầu đạn tương đối lớn đối với một tên lửa chống bức xạ.

Đầu đạn có sức công phá lớn giúp tăng khả năng gây hư hại cho các thành phần quan trọng của trận địa phòng không, đặc biệt khi tên lửa đánh trúng hoặc phát nổ ở khu vực gần radar, xe chỉ huy, bệ phóng hoặc các phương tiện hỗ trợ. Khối lượng lớn cũng khiến tên lửa trở thành tải trọng đáng kể đối với máy bay mang phóng. Tuy nhiên, với một tiêm kích hạng nặng như Su-35, tải trọng này vẫn nằm trong khả năng khai thác của máy bay, dù cấu hình vũ khí cụ thể còn phụ thuộc nhiệm vụ và điều kiện tác chiến.

649075888-1355570453275895-2384190477902967334-n.jpg
Phá hủy hệ thống radar của Patriot luôn là ưu tiên của không quân Nga.

Mục tiêu ưu tiên của không quân Nga

Xung đột tại Ukraine cho thấy hệ thống phòng không mặt đất giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với Kiev, trong bối cảnh Ukraine cần duy trì mạng lưới phòng không nhiều lớp để bảo vệ các thành phố, cơ sở hạ tầng và mục tiêu quân sự trước tên lửa và UAV Nga.

Trong khi đó, Nga cũng tăng cường các hoạt động chế áp và phá hủy hệ thống phòng không Ukraine. Các khẩu đội phòng không cơ động là những mục tiêu khó tấn công bởi chúng có thể nhanh chóng thay đổi vị trí sau khi phát hiện nguy cơ bị tập kích.

Đối với nhiệm vụ SEAD, tên lửa chống bức xạ tốc độ cao như Kh-31PM có thể tạo sức ép đáng kể lên các kíp chiến đấu phòng không, bởi thời gian từ khi radar phát xạ đến khi tên lửa tiếp cận có thể rất ngắn.

Patriot có khả năng cơ động, nhưng các thành phần của một khẩu đội gồm radar, xe chỉ huy và các bệ phóng phải triển khai thành một tổ hợp tương đối lớn. Vì vậy, việc duy trì khả năng cơ động, thay đổi vị trí và kiểm soát phát xạ radar là những yếu tố quan trọng nhằm giảm nguy cơ bị đối phương phát hiện và tập kích.

Nếu video trên thực sự ghi lại một vụ phóng Kh-31PM nhằm vào trận địa Patriot, đây sẽ là một ví dụ đáng chú ý về cách Nga sử dụng tên lửa chống bức xạ tốc độ cao để gây sức ép lên các hệ thống phòng không có giá trị cao của Ukraine.

Mỹ cân nhắc phát triển vũ khí phòng không mới theo công nghệ Nga

Lầu Năm Góc được cho là đang nghiên cứu thế hệ radar phòng không cơ động mới, với thiết kế có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phòng không hiện đại của Nga.

Theo Military Watch, Mỹ đang tìm hiểu tới công nghệ phòng không của Nga khi phát triển thế hệ radar cơ động mới, sau những tổn thất trong cuộc xung đột với Iran ở Trung Đông.

Cũng theo nguồn tin của Military Watch, các radar mới của hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD có thể được tích hợp nền tảng cảm biến cơ động, tương tự thiết kế được Nga áp dụng ngay từ đầu trên các hệ thống phòng không S-300 và S-400.

Quân đội Nga tiếp tục công phá vành đai pháo đài Donetsk

Quân đội Nga tiếp tục tiến công “vành đai pháo đài Donetsk”, áp sát thành phố Druzhkovka, quyết tâm tạo đột phá trên hướng mặt trận này.

1.jpg
Quân đội Nga (RFAF) tiếp tục chiến dịch tấn công vào “vành đai pháo đài Donetsk”, bao gồm cụm đô thị Slavyansk-Kramatorsk, thành phố Druzhkovka và Konstantinovka, ở phía tây bắc tỉnh Donetsk, miền Đông Ukraine. Trong đó thành phố Konstantinovka đã bị RFAF tuyên bố tràn ngập.
2.jpg
Trang Topwar dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga, cho biết Cụm quân Trung tâm RFAF, đã giành quyền kiểm soát thêm một vùng lãnh thổ rộng lớn ở phía tây Donetsk. Các báo cáo cho thấy quân Nga đang tiến công theo hướng nam thành phố Druzhkovka (Druzhkovka được coi là một phần của cụm đô thị Slavyansk-Kramatorsk).

Cụm quân Dnepr của Nga bắt đầu trận chiến giành Orekhiv

Quân đội Nga đang tấn công dồn dập vào thị trấn Orekhiv, điểm xuất phát cuộc phản công mùa hè năm 2023 của Lực lượng vũ trang Ukraine.

1.jpg
Kênh ZOV Military đưa tin, tình trạng sụp đổ hệ thống phòng thủ của Lực lượng vũ trang Ukraine (AFU), tại khu vực sườn phía tây tại khu vực Orekhiv đang được ghi nhận. Hiện quân đội Nga (RFAF) đã tiến khá xa, chỉ còn cách thành phố Orekhiv chừng 2km và chiếm giữ các vị trí mới trên những tuyến đường tiếp cận phía tây Mala Tokmachka.
2.jpg
Trong khi đó, kênh Military Summary cho rằng, quân Nga đã tiến đến cách thành phố 3km và chiếm giữ vị trí mới trên các tuyến đường tiếp cận phía tây Mala Tokmachka. Hiện khu vực mà RFAF vừa chiếm, nằm trong một công trình đường sắt phía nam khu đô thị và trong các khu dân cư, nhưng đã bị hỏa lực quân Ukraine ngăn chặn dữ dội.

Đọc nhiều nhất

Tin mới