Ông Trump phản ứng việc EU muốn Canada là 'thành viên liên kết' của khối

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng, việc Liên minh Châu Âu (EU) cho phép Canada trở thành “thành viên liên kết” của khối có thể bị coi là "hành động thù địch".

AP đưa tin, phát biểu tại Charlotte, Bắc Carolina, Tổng thống Trump ngày 16/9 cho rằng việc EU cho phép Canada trở thành "thành viên liên kết" đầu tiên của khối có thể bị coi là một "hành động thù địch", đồng thời đe dọa sẽ đáp trả bằng cách áp thêm thuế quan với khối.

Lời cảnh báo của ông Trump được đưa ra sau khi Chủ tịch Ủy ban Châu Âu (EC) Ursula von der Leyen đề xuất mở đường cho Canada trở thành thành viên liên kết đầu tiên của EU. Bà von der Leyen bày tỏ mong muốn đưa mối quan hệ giữa EU và Canada lên mức cao nhất có thể, mở rộng hợp tác,...

ap26240602813896.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

Tổng thống Trump đã lên tiếng cảnh báo trước "ý định" của các nhà lãnh đạo Châu Âu.

"Nếu đó là ý định tốt thì không sao. Nếu đó là ý định xấu, chúng ta sẽ áp thuế rất nặng lên Châu Âu", Tổng thống Trump nói, đồng thời ám chỉ rằng Mỹ có thể cắt đứt thương mại với Châu Âu trong một số lĩnh vực nhất định.

Ông Trump cũng cho rằng viễn cảnh Canada gia nhập EU là "nực cười".

Hôm 16/9, Tổng thống Trump đã leo thang cuộc chiến thương mại bằng cách ký một sắc lệnh hạn chế việc Mỹ mua hàng hóa của Canada.

Một quan chức Canada nói với hãng AP tuần trước rằng Ottawa đang xem xét mối quan hệ với EU, có thể không bao gồm việc gia nhập khối. Quan chức này cho hay, Canada sẽ tìm kiếm một thỏa thuận cho phép công dân nước này sinh sống và làm việc tại Châu Âu mà không cần thị thực như một phần của quan hệ đối tác chiến lược rộng lớn hơn.

Ông Jonathan Wilkinson, Đại sứ Canada tại EU, ngày 16/9 cho biết Ottawa đã thảo luận về tư cách "thành viên liên kết" với các quan chức Châu Âu trước khi bà von der Leyen có bài phát biểu, và biết rằng đó là một vấn đề đang được xem xét.

Theo ông Wilkinson, Canada không tìm kiếm tư cách thành viên đầy đủ của EU. Ottawa muốn củng cố chủ quyền của Canada, chứ không phải làm suy yếu nó.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Mỹ áp thuế 50%, Canada đáp trả từ ngày 8/9/2026

Nguồn video: VTV

Ông Trump ký sắc lệnh đổi tên hồ Ontario thành 'hồ Mỹ', Canada phản ứng

Tổng thống Donald Trump đã ký sắc lệnh đổi tên hồ Ontario, nằm giữa Mỹ và Canada, thành "hồ Mỹ".

AP đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27/8 đã ký sắc lệnh hành pháp đổi tên hồ Ontario thành hồ Mỹ trong hệ thống tên địa lý của Chính phủ Mỹ. Hồ Ontario một trong Ngũ Đại Hồ nằm giữa bang New York của Mỹ và tỉnh Ontario của Canada.

Khi ký sắc lệnh, Tổng thống Trump nói rằng ông "đã thông báo cho tất cả những người cần thông báo".

Thủ tướng Canada sắp thăm Châu Âu giữa căng thẳng với Mỹ

Thủ tướng Carney sẽ phát biểu trước Nghị viện Châu Âu vào tháng tới trong chuyến thăm cấp cao nhấn mạnh nỗ lực của Canada nhằm tăng cường quan hệ với Châu Âu.

AP đưa tin, trong bối cảnh cuộc chiến thương mại giữa Canada và Mỹ đang leo thang, Thủ tướng Canada Mark Carney sẽ thăm Châu Âu vào tháng tới và có bài phát biểu trước Nghị viện Châu Âu.

Một thông báo từ văn phòng của ông Carney ngày 26/8 cho biết, Thủ tướng Carney cũng sẽ tham dự buổi phát biểu thường niên về Tình trạng Liên minh của Liên minh Châu Âu.

Căng thẳng thương mại leo thang, Canada áp thuế trả đũa Mỹ

Canada áp thuế trả đũa đối với lượng hàng hóa trị giá khoảng 20 tỷ đô la của Mỹ.

AP đưa tin, Canada ngày 25/8 thông báo áp thuế trả đũa đối với lượng hàng hóa trị giá khoảng 20 tỷ đô la của Mỹ trong bối cảnh cuộc chiến thương mại giữa hai nước đang leo thang.

Các mức thuế mới không chỉ áp dụng cho hàng hóa công nghiệp mà còn ảnh hưởng đến các mặt hàng tiêu dùng hàng ngày như hải sản, pho mát, quần áo, mỹ phẩm và giấy vệ sinh, với một số mặt hàng phải chịu mức thuế lên tới 50%.

Đọc nhiều nhất

Tin mới