Italy gia hạn kiểm soát biên giới đối với du khách từ Tây Ban Nha

Italy mới đây gia hạn việc kiểm soát biên giới đối với du khách đến từ Tây Ban Nha thêm 15 ngày.

AP đưa tin, vào ngày 15/9, Italy đã gia hạn việc kiểm soát biên giới đối với du khách đến từ Tây Ban Nha thêm 15 ngày. Biện pháp này được áp dụng sau khi hơn 72.000 người di cư từ Maroc tràn vào vùng lãnh thổ tự trị Ceuta của Tây Ban Nha tại Bắc Phi vào cuối tháng 7/2026.

Tây Ban Nha, quốc gia đã đáp trả các biện pháp của Rome bằng việc áp dụng việc kiểm soát biên giới đối với du khách đến từ Italy, cũng thông báo sẽ kéo dài các biện pháp trả đũa này thêm 15 ngày nữa, theo Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha.

apceuta1.png
Người di cư vượt biên từ Maroc vào vùng lãnh thổ Ceuta của Tây Ban Nha ngày 30/7/2026. Ảnh: AP/Antonio Sempere.

Mặc dù phần lớn người di cư đến Ceuta đã trở về Maroc, Chính phủ của Thủ tướng Italy Giorgia Meloni cùng các nhà lãnh đạo Châu Âu có quan điểm cứng rắn khác đã lên tiếng chỉ trích chính sách di cư của Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez. Vài tháng trước cuộc khủng hoảng Ceuta, Chính phủ của ông Sánchez đã thúc đẩy việc hợp pháp hóa tình trạng cư trú của người di cư.

Theo AP, Italy áp đặt việc kiểm soát biên giới, chủ yếu là các cuộc kiểm tra ngẫu nhiên của cảnh sát tại sân bay và cảng biển đối với hành khách đến từ Tây Ban Nha, với lý do lo ngại về an ninh nội bộ.

Bộ Nội vụ Italy tiếp tục viện dẫn mối đe dọa này để biện minh cho việc gia hạn kiểm soát biên giới vào ngày 15/9. Trong một tuyên bố, Bộ cho biết đã thông báo cho Liên minh Châu Âu và các nước Châu Âu khác rằng “rủi ro cao đối với an ninh nội bộ vẫn còn tồn tại, bên cạnh nguy cơ tiềm tàng liên quan đến khả năng xâm nhập của các phần tử khủng bố”.

Châu Âu có khu vực đi lại tự do không cần thị thực gọi là Schengen (gồm 29 quốc gia), cho phép công dân của hầu hết các nước thuộc Liên minh Châu Âu (EU) dễ dàng di chuyển qua biên giới để làm việc và du lịch.

Theo quy định của EU, các quốc gia thành viên được phép tạm thời tái áp dụng kiểm soát tại các biên giới nội khối trong trường hợp có mối đe dọa nghiêm trọng, chẳng hạn như đe dọa đến an ninh nội bộ. Tuy nhiên, EU cũng nhấn mạnh rằng việc kiểm soát biên giới chỉ nên được áp dụng như biện pháp cuối cùng trong các tình huống đặc biệt và phải có giới hạn về thời gian.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Truy lùng đường dây buôn người sau vụ lật thuyền chở người di cư hồi tháng 11/2025

Nguồn video: VTV

Tây Ban Nha lắp rào chắn trên biển ngăn người vượt biên vào Ceuta

Tây Ban Nha thông báo sẽ lắp đặt rào chắn dài 500 mét trên vùng biển giữa Ceuta, một vùng lãnh thổ tự trị của nước này ở Bắc Phi, và Maroc.

AP đưa tin, Tây Ban Nha ngày 1/8 thông báo sẽ lắp đặt rào chắn dài 500 mét trên biển nhằm ngăn chặn dòng người vượt biên trái phép từ Maroc vào vùng lãnh thổ tự trị Ceuta.

Đảo ngược tình hình trong vòng 24 giờ

Chìm thuyền chở người di cư ngoài khơi Hy Lạp

Chiếc thuyền chở người di cư bị chìm ngoài khơi đảo Gavdos của Hy Lạp, khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và 25 người khác vẫn mất tích.

AP dẫn thông tin từ chính quyền Hy Lạp cho biết, chiếc thuyền chở người di cư từ Libya đến đảo Crete (Hy Lạp) đã bị chìm ngoài khơi đảo Gavdos vào sáng ngày 14/9 (giờ địa phương).

Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Hy Lạp cho biết 51 người đã được cứu sống tại hiện trường nơi chiếc thuyền bị chìm ở vị trí cách đảo Crete khoảng 75 km về phía nam.

Tình cảnh hiện tại của người di cư vượt biên vào vùng Ceuta

Giới chức Ceuta ước tính vẫn còn khoảng từ 9.000 đến 10.000 người di cư đang ở vùng lãnh thổ tự trị của Tây Ban Nha này.

Cuối tháng 7/2026, khoảng 72.000 người đã vượt biên (từ Maroc) vào vùng lãnh thổ tự trị Ceuta thuộc Tây Ban Nha bằng đường bộ và đường biển. Chỉ vài ngày sau đợt vượt biên ồ ạt ban đầu, hầu hết người di cư đã quay trở lại Maroc vì nhận ra những khó khăn khi ở lại Ceuta và cơ hội mong manh để đến được lục địa Châu Âu.

Tuy nhiên, nhiều người vẫn quyết tâm "bám trụ" tại Ceuta, khiến chính quyền địa phương gặp khó khăn trong việc cung cấp nơi trú ẩn cho họ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới