CSGT cãi lý thua người tham gia giao thông?

Google News

(Kiến Thức) - Không rõ người phụ nữ có vi phạm giao thông hay không nhưng đã bị CSGT ra tín hiệu chặn dừng. Sau khi 2 bên tranh cãi, CSGT cho người này đi.

Khoảng 8h20 sáng nay, một tổ CSGT lập chốt tại góc đường nhánh từ xa lộ Hà Nội rẽ vào đại lộ Đông Tây (đường Mai Chí Thọ, phường An Phú, quận 2, TP HCM) thuộc nút giao thông Cát Lái.
CSGT giải thích nhưng người phụ nữ tỏ ra không hài lòng dẫn đến tranh cãi... 
Ngay đầu đường rẽ vào đường nhánh có biển báo phân 2 làn xe mô tô và ô tô và CSGT liên tiếp thổi phạt người điều khiển xe máy lấn tuyến.
Một phụ nữ điều khiển xe máy tay ga từ XLHN rẽ vào đã bị một thượng sĩ CSGT chặn dừng. Tuy nhiên, dù CSGT thực hiện đúng điều lệnh và giải thích lỗi nhưng người phụ nữ tỏ ra không hài lòng, dẫn tới tranh cãi.
... cuối cùng, các CSGT phải "nhượng bộ". 
Cuối cùng, cả 3 CSGT đành "nhượng bộ" để người phụ nữ này tiếp tục lưu thông mà không xử lý.
Tuyến đường nói trên thuộc nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông của Đội CSGT Cát Lái (Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP HCM).
Vũ Sơn

Bình luận(0)