Trung Quốc đóng xong ba tàu ngầm hạt nhân tiên tiến

Google News

(Kiến Thức) - Các nhà máy đóng tàu Trung Quốc có thể đã hoàn thành việc chế tạo ít nhất 3 tàu ngầm hạt nhân tấn công Type 093G.

Vào tuần trước, đài Truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) công bố các hình ảnh vệ tinh cho thấy ba tàu ngầm này thả neo ở một bến cảng chưa xác định. 
Theo các nguồn tin, đó là 3 chiếc tàu ngầm hạt nhân tấn công Type 093G được đóng theo đơn hàng của Hải quân Trung Quốc.
Trung Quoc dong xong ba tau ngam hat nhan tien tien
Tàu ngầm Hải quân Trung Quốc.
Tàu ngầm Type 093G là phiên bản cải tiến của Type 093, tàu ngầm tấn công chạy bằng hạt nhân thế hệ thứ hai của Trung Quốc. 
Tờ China Daily đưa tin, so với biến thể tiêu chuẩn có chiều dài tương đối ngắn 110m, Type 093G có thân dài hơn để chứa hệ thống phóng thẳng đứng.
Các bệ phóng được thiết kế để phóng tên lửa hành trình YJ-18 - biến thể của tên lửa chống hạm YJ-12. Trang mạng Hải quân Trung Quốc cho biết, tên lửa tiên tiến trên có thể mang theo đầu đạn nặng 300 kg và bay với vận tốc Mach 3.
Siêu tàu ngầm Type 093G có cải tiến về vận tốc và sự linh động và giảm tiếng ồn so với phiên bản thông thường. Trung Quốc được cho là sẽ đưa vào biên chế ít nhất 6 chiếc Type 093G.
Thanh Nga (theo RT)

>> xem thêm

Bình luận(0)