Lực lượng vũ trang Nga khi tăng cường hoạt động theo hướng Kursk, đã thành công trong việc áp dụng chiến thuật thu hẹp hành lang rút lui của đối phương, từng được sử dụng trong chiến dịch giải phóng Bakhmut. Nhờ đó, các đơn vị Nga đã hạn chế đáng kể khả năng cơ động của quân đội Ukraine. Ảnh: RIA NovostiTrước hoàn cảnh hiện tại quân Ukraine buộc phải rút lui theo các tuyến đường tiếp tế, bao gồm tuyến đường R-200 hướng đến Yunakovka, tuyến Sudzha – Guevo – Gornali và các khu vực lân cận. Ảnh: ReutersKhi giành quyền kiểm soát những khu vực này, quân đội Nga đã tập trung không kích và pháo kích vào các kho hàng, cây cầu và tuyến giao thông. Điều này giúp thực hiện thành công chiến lược cô lập khu vực giao tranh – bước khởi đầu cho cuộc tấn công vào Sudzha và chiến dịch Potok. Ảnh: TASSSự đồng bộ trong các đợt tấn công và hành động của các đơn vị Nga đóng vai trò quan trọng trong chiến dịch này. Ngoài ra, Nga còn làm chậm tốc độ rút lui của binh sĩ Ukraine, điều này có ý nghĩa quan trọng đối với việc kiểm soát hoàn toàn khu vực Kursk. Thành công của quân đội Nga còn được hỗ trợ bởi việc Ukraine thiếu các tuyến phòng thủ kiên cố và gặp khó khăn trong công tác hậu cần. Ảnh: ReutersTrước đó, tạp chí Forbes đưa tin rằng các lực lượng Ukraine buộc phải rút lui vội vàng khỏi khu vực Kursk do hứng chịu các đợt tấn công dữ dội từ máy bay không người lái và pháo binh Nga. Nhiều binh sĩ Ukraine đã tìm cách thoát thân bằng cách chạy sang khu vực Sumy. Ảnh: Bộ Quốc phòng NgaĐáng chú ý, Bộ chỉ huy Lực lượng Vũ trang Ukraine đã ra lệnh từ trước để rút các lính đánh thuê nước ngoài khỏi Sudzha (vùng Kursk). Họ đã rời khỏi khu vực này khoảng một tháng trước. Thông tin này được kênh Telegram SHOT đưa tin. Ảnh: Top WarNguồn tin cho biết, thay thế cho các lính đánh thuê rút đi, khoảng 700 công dân Ukraine vừa được huy động đã được điều đến quận Sudzhansky. Điều này phần nào được xác nhận qua thành phần binh sĩ của Lữ đoàn 810 thuộc VSU, những người đã bị quân Nga bắt giữ. Phần lớn trong số họ bị các nhân viên của TCC (trung tâm tuyển quân) bắt ngay trên đường phố và ngay sau đó bị đưa ra mặt trận Kursk. Ảnh: Global Look PressNhững binh sĩ Ukraine bị bắt khai với lính thủy đánh bộ Nga rằng các chỉ huy của họ đã rút hoàn toàn khỏi khu vực và di chuyển đến tỉnh Sumy khi tuyến đường cao tốc Sudzha-Yunakovka vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát của quân đội Ukraine. Đồng thời, các lính đánh thuê nước ngoài cũng được rút khỏi khu vực này. Ảnh: Aif.ruTheo các tác giả của kênh SHOT, bộ chỉ huy Lực lượng Vũ trang Ukraine đã nhận ra rằng họ cần phải hành động nhanh chóng, nếu không các lính đánh thuê nước ngoài có thể không còn cơ hội sống sót và có nguy cơ rơi vào tay quân Nga. “Bộ chỉ huy Ukraine hiểu rất rõ rằng họ không có đường lui, vì vậy họ đã ưu tiên cứu lính đánh thuê trước”, kênh SHOT nhận định. Ảnh: istockThay vào đó, những binh sĩ Ukraine mới được huy động đã bị đưa đến khu vực này. Chính họ hiện đang thiệt mạng hàng loạt hoặc đầu hàng gần Sudzha, trong khi Nga đã được kéo cờ lên tại trung tâm thị trấn. Theo ước tính của SHOT, hiện có khoảng 1.500 binh sĩ Ukraine còn lại trong thành phố. Một số nguồn khác cho rằng con số này lên đến vài nghìn người. Ảnh: Reuters
Lực lượng vũ trang Nga khi tăng cường hoạt động theo hướng Kursk, đã thành công trong việc áp dụng chiến thuật thu hẹp hành lang rút lui của đối phương, từng được sử dụng trong chiến dịch giải phóng Bakhmut. Nhờ đó, các đơn vị Nga đã hạn chế đáng kể khả năng cơ động của quân đội Ukraine. Ảnh: RIA Novosti
Trước hoàn cảnh hiện tại quân Ukraine buộc phải rút lui theo các tuyến đường tiếp tế, bao gồm tuyến đường R-200 hướng đến Yunakovka, tuyến Sudzha – Guevo – Gornali và các khu vực lân cận. Ảnh: Reuters
Khi giành quyền kiểm soát những khu vực này, quân đội Nga đã tập trung không kích và pháo kích vào các kho hàng, cây cầu và tuyến giao thông. Điều này giúp thực hiện thành công chiến lược cô lập khu vực giao tranh – bước khởi đầu cho cuộc tấn công vào Sudzha và chiến dịch Potok. Ảnh: TASS
Sự đồng bộ trong các đợt tấn công và hành động của các đơn vị Nga đóng vai trò quan trọng trong chiến dịch này. Ngoài ra, Nga còn làm chậm tốc độ rút lui của binh sĩ Ukraine, điều này có ý nghĩa quan trọng đối với việc kiểm soát hoàn toàn khu vực Kursk. Thành công của quân đội Nga còn được hỗ trợ bởi việc Ukraine thiếu các tuyến phòng thủ kiên cố và gặp khó khăn trong công tác hậu cần. Ảnh: Reuters
Trước đó, tạp chí Forbes đưa tin rằng các lực lượng Ukraine buộc phải rút lui vội vàng khỏi khu vực Kursk do hứng chịu các đợt tấn công dữ dội từ máy bay không người lái và pháo binh Nga. Nhiều binh sĩ Ukraine đã tìm cách thoát thân bằng cách chạy sang khu vực Sumy. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
Đáng chú ý, Bộ chỉ huy Lực lượng Vũ trang Ukraine đã ra lệnh từ trước để rút các lính đánh thuê nước ngoài khỏi Sudzha (vùng Kursk). Họ đã rời khỏi khu vực này khoảng một tháng trước. Thông tin này được kênh Telegram SHOT đưa tin. Ảnh: Top War
Nguồn tin cho biết, thay thế cho các lính đánh thuê rút đi, khoảng 700 công dân Ukraine vừa được huy động đã được điều đến quận Sudzhansky. Điều này phần nào được xác nhận qua thành phần binh sĩ của Lữ đoàn 810 thuộc VSU, những người đã bị quân Nga bắt giữ. Phần lớn trong số họ bị các nhân viên của TCC (trung tâm tuyển quân) bắt ngay trên đường phố và ngay sau đó bị đưa ra mặt trận Kursk. Ảnh: Global Look Press
Những binh sĩ Ukraine bị bắt khai với lính thủy đánh bộ Nga rằng các chỉ huy của họ đã rút hoàn toàn khỏi khu vực và di chuyển đến tỉnh Sumy khi tuyến đường cao tốc Sudzha-Yunakovka vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát của quân đội Ukraine. Đồng thời, các lính đánh thuê nước ngoài cũng được rút khỏi khu vực này. Ảnh: Aif.ru
Theo các tác giả của kênh SHOT, bộ chỉ huy Lực lượng Vũ trang Ukraine đã nhận ra rằng họ cần phải hành động nhanh chóng, nếu không các lính đánh thuê nước ngoài có thể không còn cơ hội sống sót và có nguy cơ rơi vào tay quân Nga. “Bộ chỉ huy Ukraine hiểu rất rõ rằng họ không có đường lui, vì vậy họ đã ưu tiên cứu lính đánh thuê trước”, kênh SHOT nhận định. Ảnh: istock
Thay vào đó, những binh sĩ Ukraine mới được huy động đã bị đưa đến khu vực này. Chính họ hiện đang thiệt mạng hàng loạt hoặc đầu hàng gần Sudzha, trong khi Nga đã được kéo cờ lên tại trung tâm thị trấn. Theo ước tính của SHOT, hiện có khoảng 1.500 binh sĩ Ukraine còn lại trong thành phố. Một số nguồn khác cho rằng con số này lên đến vài nghìn người. Ảnh: Reuters