Bất ngờ lai lịch tàu ngầm Trung Quốc suýt chìm

Google News

(Kiến Thức) - Loại tàu ngầm Trung Quốc suýt chìm do đâm phải đá ngầm thuộc lớp tàu Kilo 636M rất hiện đại.

Truyền thông Trung Quốc đưa tin, ngày 24/12, Hải quân Trung Quốc đã tổ chức tuyên dương thủy thủ đoàn của tàu ngầm 372 vì thành tích cứu tàu sau khi tàu gặp sự cố nghiêm trọng.
Theo đó, trong một lần thực hiện nhiệm vụ huấn luyện nhiệm vụ trên biển, tàu ngầm 372 suýt chìm do đâm phải đá ngầm khiến nước tràn vào ngập cả khoang chính. May mắn là tàu đột nhiên lại nổi lên mặt nước sau 3 phút cố gắng của thủy thủ đoàn.
“Thủy thủ đoàn của tàu ngầm 372 đã gặp phải một "tình huống hiểm nghèo dưới biển sâu" và "giải quyết thành công tình hình, vượt qua nhiều khó khăn để hoàn thành sứ mệnh của mình", một tài liệu cho biết.
Một số tờ báo bình luận cho rằng, tàu ngầm Trung Quốc sản xuất và có chất lượng không ổn. Tuy nhiên, căn cứ và số hiệu tàu (372), thì đây lại là chiếc tàu ngầm do Nga sản xuất. Cụ thể, đó lại là một chiếc tàu ngầm Kilo 636M rất hiện đại, được nhà máy đóng tàu Admiralty Verfi chế tạo năm 2005, chính thức bàn giao năm 2006.
bat ngo lai lich tau ngam trung quoc suyt chim hinh anh
 Tàu ngầm Kilo 636 của Hải quân Trung Quốc.
Năm 1996, Trung Quốc đã ký hợp đồng với Nga mua 2 tàu ngầm Kilo Project 636, tới năm 2002 ký tiếp 8 tàu nữa trị giá 2 tỷ USD. Tổng cộng, Hải quân Trung Quốc hiện có 10 tàu ngầm Kilo Project 636 và 2 chiếc Project 877EKM (thế hệ đầu của Kilo).
Tàu ngầm Kilo 636 được xem là một trong những “sát thủ dưới lòng đại dương” nguy hiểm nhất hiện nay. Tàu có lượng giãn nước khi nổi 2.350 tấn, và 4.000 tấn khi lặn. Con tàu dài 74m, rộng 9,9m, mớn nước 6,5m.
Tàu được trang bị hệ thống động lực kết hợp động cơ diesel - điện công suất 5.900 mã lực cho tốc độ tối đa khi nổi 18-22km/h, 31-46km/h khi lặn, lặn sâu tối đa 300m (trung bình là 240-250m), tầm hoạt động khi lặn 700km (tốc độ trung bình 6 km/h), tối đa kết hợp lặn - nổi là 11.000km, hải trình 45 ngày.
bat ngo lai lich tau ngam trung quoc suyt chim hinh anh 1
 Tàu ngầm Kilo Trung Quốc bắt đầu lặn trong một cuộc diễn tập.
Kilo 636 có nhiều nâng cấp, nhất là hệ thống điện tử và vũ khí. Con tàu được trang bị hệ thống quản lý thông tin chiến thuật chiến trường C4ISR với một máy tính tốc độ cao cho phép xử lý các thông tin từ hệ thống cảm biến một cách nhanh chóng.
Hệ thống này có khả năng tự động xác định các mục tiêu mặt nước và mục tiêu dưới nước, tự động tính toán các thông số bắn , cung cấp điều khiển hỏa lực tự động.
Kilo 636 được trang bị hệ thống định vị thủy âm kỹ thuật số MGK-400EM với hiệu suất tốt hơn. Và bổ sung thêm radar tìm kiếm mục tiêu mặt nước MRK-50 (Snoop Tray-2), hệ thống định vị thủy âm phát hiện mìn và tránh va chạm MG-519 EM.
Điểm nhấn đặc biệt nhất trên tàu ngầm Kilo 636 là nó được nâng cấp lớn về vũ khí với khả năng bắn tên lửa hành trình chống tàu siêu âm 3M-54 hoặc tên lửa hành trình đối đất 3M-14E Klub-S bên cạnh kho ngư lôi 533mm.
Có thể nói, tàu ngầm Kilo 636 Trung Quốc đang sở hữu thuộc hàng hiện đại bậc nhất thế giới. Trên tàu có đủ khí tài để trinh sát phát hiện vật thể lạ dưới mặt nước, việc đâm vào đá ngầm phải chăng do lỗi sai sót của thủy thủ đoàn?
Hoàng Lê

Bình luận(0)