Bất ngờ với uy lực J-15 của Trung Quốc so với Su-33 của Nga

Google News

Chuyên gia Charlie Gao của tạp chí National Interest đã so sánh Su-33 - chiến đấu cơ trên tàu sân bay thế hệ thứ tư của Nga, với mẫu máy bay Trung Quốc tương tự là chiếc J-15.

Như nhận xét trong bài báo, J-15 là phiên bản "chưa đầy đủ" của Su-33. Bắc Kinh đã chế tạo chiến đấu cơ của riêng mình, dựa theo nguyên mẫu máy bay Nga là chiếc T-10K, vốn phải tái thiết kế đáng kể, The National Interest cho biết.
Nhược điểm đáng kể của J-15 là "động cơ nội địa WS-10 lạc hậu", chuyên gia Gao nhận định.
Bat ngo voi uy luc J-15 cua Trung Quoc so voi Su-33 cua Nga
 
Như ông Gao lưu ý, do trọng lượng nặng và cơ chế cất cánh, J-15 chỉ có thể mang ít vũ khí và nhiên liệu hơn so với mẫu máy bay tương tự của phương Tây. Tuy nhiên, theo lời chuyên gia, tính năng này được giải thích bởi thiết kế ban đầu kiểu Xô-viết của hàng không mẫu hạm "Liêu Ninh", hiện đang phục vụ trong thuộc phiên chế của Hải quân Trung Quốc.
Giá trị của J-15, như tác giả xem xét, là thiết kế buồng lái và tính công thái học của máy bay.
"Nhìn chung, trong khi chiến đấu cơ Su-33 chắc chắn vượt trội hơn J-15 về độ tin cậy và công suất động cơ mạnh, chiếc J-15 đơn giản là một mẫu máy bay hiện đại hơn với thiết kế mới tiện dụng", tác giả của The National Interest kết luận.
Theo Đình Dương/ Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)