Báo nước ngoài nói gì về năng lực tác chiến của Hải quân Việt Nam?
(Kiến Thức) - Liên quan tới năng lực tác chiến trên biển của các quốc gia châu Á - Thái Bình Dương, vừa qua trang Military Today đã có bài đánh giá về năng lực tác chiến của Hải quân Nhân dân Việt Nam.
Lam Ngọc
Theo đó, bài phân tích của Military Today đánh giá năng lực tác chiến của Hải quân Nhân dân Việt Nam trên một số phương diện chủ yếu như: Năng lực chống hạm; năng lực chống ngầm; năng lực phòng không chống tên lửa; năng lực tác chiến đổ bộ và tác chiến thuỷ lôi.
Năng lực tác chiến và trang bị
Theo nhiều nguồn thống kê không chính thức của Military Today hiện tại Hải quân Nhân dân Việt Nam được trang bị tổng cộng 145 chiến hạm, trong đó tàu ngầm thông thường 6 chiếc, tàu hộ vệ 14 chiếc, tàu tuần tra 56 chiếc, tàu đổ bộ 36 chiếc, tàu tác chiến thuỷ lôi 13 chiếc, tàu bảo đảm hậu cần 22 chiếc.
Tàu ngầm tấn công diesel-điện lớp Kilo của Hải quân Việt Nam. Ảnh: Báo Hải quân.
- Năng lực tác chiến chống hạm: Hải quân Việt Nam về cơ bản có năng lực chống hạm trên cả 4 không gian tác chiến, từ trên bộ, trên mặt nước, dưới nước và trên không.
Chống hạm từ trên không chủ yếu dựa vào 3 loại máy bay tác chiến là Su-30, Su-27 và Su-22; trong đó Su-27 và Su-22 có năng lực tấn công đối đất tương đối mạnh, có thể treo các loại tên lửa không đối đất, không đối hạm như X-28, X-59.
Trong khi đó chống hạm mặt nước chủ yếu dựa vào 14 tàu hộ vệ/tàu hộ vệ cỡ nhỏ, trong đó 2 chiếc tàu hộ vệ Gepard mới nhận bàn giao năm 2010, lượng giãn nước mãn tải là 2.134 tấn, trang bị trên tàu 2 bộ phương tiện 4 ống phóng tên lửa chống hạm SS-N-25, 2 hệ thống phóng ngư lôi ống phóng kép 533mm, trong đó tầm bắn hiệu quả của tên lửa SS-N-25 là 130km.
Năng lực chống hạm dưới nước của Việt Nam hiện tại chủ yếu dựa vào các tàu ngầm lớp Kilo, trang bị 6 ống phóng ngư lôi 533mm, có thể mang theo 18 ngư lôi TEST-71ME do Nga chế tạo.
Cuối cùng là chống hạm từ trên bộ với vào hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển Rubezh, Redut và Bastion mua của Liên Xô trước đây và Nga hiện tại, các loại tên lửa này có tầm bắn tương đối gần, mối uy hiếp tạo ra đối với những loại tàu hoạt động ở khu vực xa bờ là không lớn.
Tổ hợp tên lửa phòng thủ bờ biển 4K44B Redut của Hải quân Việt Nam. Ảnh: Báo Hải quân.
- Đối với năng lực chống ngầm: Hải quân Việt Nam có nhiều loại trang bị chống ngầm như máy bay, tàu chiến, tàu ngầm, có năng lực chống ngầm nhất định. Lực lượng chống ngầm trên không chủ yếu gồm 2 chiếc máy bay tuần tra trên biển M-28, 7 chiếc máy bay trực thăng Ka-27 và một số lượng nhỏ máy bay tuần tra chống ngầm P-12, máy bay trực thăng chống ngầm Ka-25, Ka-28.
Lực lượng chống hạm trên biển gồm tàu hộ vệ và tàu tuần tra. Các tàu hộ vệ lớp Gepard, tàu hộ vệ lớp Petya, tàu tuần tra lớp Svetlyak, tàu hộ vệ lớp Pohang… có thể tiến hành bắt bám, phân loại, nhận biết, định vị và tấn công đối với những tàu ngầm phát hiện được. Chống ngầm dưới nước chủ yếu sử dụng tàu ngầm lớp Kilo, khi bố trí ở khu vực giao thông trọng yếu trên Biển Đông.
- Năng lực phòng không trên hạm: Hải quân Việt Nam đã xây dựng một hệ thống radar phòng không cảnh báo sớm tương đối hoàn thiện với tổng số rađar khoảng 1.000 bộ, chủ yếu bao gồm rađa cảnh giới (п-10 và п-17), rađa cảnh báo sớm (п-12, 14 và п-15), trong đó cự ly do thám lớn nhất của rađa п-10 là 350km, cự ly tác dụng lớn nhất của п-14 là 630km.
Trực thăng chống ngầm K-27 của Hải quân Việt Nam. Ảnh: Wikipedia
- Đối với năng lực tác chiến đổ bộ và tác chiến thủy lôi: Số lượng tàu đổ bộ và tàu tác chiến thuỷ lôi của Hải quân Việt Nam tương đối lớn, năng lực tác chiến tổng thể khá mạnh. Hiện nay, Việt Nam có 36 tàu đổ bộ, gồm 3 chiếc tàu đổ bộ xe tăng, 3 chiếc tàu đổ bộ cỡ vừa và 30 chiếc tàu đổ bộ cỡ nhỏ, qui mô số lượng tương đối lớn.
Trong đó, 3 chiếc tàu đổ bộ xe tăng có trang thiết bị trên tàu tương đối mới, có năng lực tác chiến nhất định. Trong tác chiến chống thuỷ, hiện nay Việt Nam có 8 tàu tác chiến thuỷ lôi, đều có năng lực rải/quét lôi, có thể thực hiện nhiệm vụ tác chiến rải lôi khi tiến hành tác chiến chống đổ bộ. Ngoài ra, các tàu hộ vệ lớp Gepard, tàu hộ vệ lớp Petya cũng có năng lực rải lôi khi có yêu cầu.
Mời độc giả xem video: Quân chủng Hải quân làm chủ trang thiết bị khí tài hiện đại. (nguồn Truyền hình Hải quân)
Kinh ngạc lý do Mỹ đóng thiết giáp hạm giữa lòng New York
(Kiến Thức) - Trong quá khứ, Hải quân Mỹ từng đóng một thiết giáp hạm ngay giữa lòng thành phố New York, như một hình thức thu hút các thanh niên Mỹ gia nhập hải quân với chương trình đào tạo trực tiếp ngay trong thành phố.
Được gia nhập biên chế Hải quân Mỹ từ năm 1917, tàu mô hình huấn luyện được xây dựng giữa thành phố New York này có tên... USS Recruit (recruit nghĩa là huấn luyện). Nguồn ảnh: QQ.
Sức mạnh khẩu pháo Mỹ trên tàu đổ bộ lớn nhất Việt Nam
(Kiến Thức) - Trong biên chế của Quân chủng Hải quân hiện tại mẫu pháo phòng không trên hạm Bofors 40mm chỉ được trang bị cho các tàu đổ bộ LST do Mỹ sản xuất, đây cũng là lớp tàu đổ bộ lớn nhất của Việt Nam.
Theo đó các tàu đổ bộ LST thuộc biên chế Lữ đoàn 125 Hải quân hiện vẫn đang giữ "ngôi vị" tàu đổ bộ lớn nhất Việt Nam. Khi chúng có lượng giãn nước lên đến gần 4.000 tấn, trong khi các tàu lớp Polnocny của Liên Xô mà chúng ta đang sở hữu chỉ hơn 800 tấn. Nguồn ảnh: Truyền hình Hải quân.
Sức mạnh cặp đôi tàu chiến Pháp - Australia tập trận ngoài khơi Indonesia
(Kiến Thức) - Đây có thể xem là lần đầu tiên tàu sân bay hạt nhân Pháp tập trận ở châu Á cùng các quốc gia đồng minh, nhất là tại khu vực có an ninh hàng hải cực kỳ phức tạp ở Đông Nam Á.
Vào đầu tuần vừa qua, tàu sân bay hạt nhân duy nhất của Hải quân Pháp mang tên Charles de Gaulle đã tập trận chung với khinh hạm HMAS Toowoomba mang số hiệu FFH 156 của Hải quân Australia ở ngoài khơi vùng biển Indonesia. Nguồn ảnh: Sina.
Chùm ảnh của các phóng viên AP ghi nhận tại khắp Israel cho thấy phần nào những thiệt hại của người dân Do Thái sau các đòn công kích tên lửa trả thù từ Iran.
Chính phủ UAE đã vào cuộc hỗ trợ các du khách bị mắc kẹt bằng cách trả chi phí khách sạn, đảm bảo họ có nơi lưu trú an toàn giữa bối cảnh bất ổn ở Trung Đông.
Sáng 4/3, tại tỉnh Cao Bằng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng đã dự Lễ giao nhận quân tại điểm giao nhận quân số 3.
Tổng thống Pháp Macron đã chỉ thị điều động tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân của nước này rời khỏi biển Baltic để di chuyển đến Địa Trung Hải.
Lễ giao nhận quân diễn ra đồng loạt, trang trọng. Tỉnh hoàn thành 100% chỉ tiêu với 3.700 công dân thực hiện NVQS và 907 công dân tham gia nghĩa vụ CAND.
Tổng thống Pháp Macron đã chỉ thị điều động tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân của nước này rời khỏi biển Baltic để di chuyển đến Địa Trung Hải.
Lễ giao nhận quân diễn ra đồng loạt, trang trọng. Tỉnh hoàn thành 100% chỉ tiêu với 3.700 công dân thực hiện NVQS và 907 công dân tham gia nghĩa vụ CAND.
Chính phủ UAE đã vào cuộc hỗ trợ các du khách bị mắc kẹt bằng cách trả chi phí khách sạn, đảm bảo họ có nơi lưu trú an toàn giữa bối cảnh bất ổn ở Trung Đông.
Sáng 4/3, tại tỉnh Cao Bằng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng đã dự Lễ giao nhận quân tại điểm giao nhận quân số 3.
Chùm ảnh của các phóng viên AP ghi nhận tại khắp Israel cho thấy phần nào những thiệt hại của người dân Do Thái sau các đòn công kích tên lửa trả thù từ Iran.
Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết, cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine, dự kiến diễn ra vào cuối tuần này, có thể sẽ được tổ chức tại Thụy Sĩ hoặc Thổ Nhĩ Kỳ.
Người dân Mỹ bị phân cực rõ rệt bởi cuộc chiến, trong khi chủ tịch Hạ viện cho rằng quyết tâm hành động cùng Israel khiến Trump đang ở trong tình thế khó khăn.
Theo các Đại sứ Việt Nam tại vùng Vịnh, chưa ghi nhận trường hợp công dân Việt Nam ở địa bàn bị thương vong hay thiệt hại về tài sản do ảnh hưởng của xung đột.
Trong bối cảnh xung đột tại Iran đang leo thang, cựu Trợ lý Giám đốc FBI cảnh báo rằng các điệp viên đang "ngủ đông" tại Mỹ có thể được kích hoạt chống lại Mỹ.