Phú Thọ yêu cầu các trường công khai thu chi, không để xảy ra lạm thu

Sở GD&ĐT Phú Thọ vừa ban hành hướng dẫn triển khai Nghị quyết 32 của HĐND tỉnh, yêu cầu các cơ sở giáo dục thu - chi đúng quy định, không để xảy ra lạm thu.

Ngày 2/12, thông tin từ Sở GD&ĐT Phú Thọ cho biết, Sở đã ban hành văn bản số 2341/SGD&ĐT-KHTC hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 32 của HĐND tỉnh về danh mục, mức thu và cơ chế quản lý thu - chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục.

phu-tho-yeu-cau-cac-truong-cong-khai-thu-chi-khong-de-xay-ra-lam-thu.jpg
Ảnh minh họa.

Theo hướng dẫn, các cơ sở giáo dục phải quán triệt nguyên tắc thu - chi đúng danh mục, đúng mục đích, không phát sinh khoản thu ngoài quy định, bảo đảm công khai, minh bạch và dân chủ.

Trước khi tổ chức thu, nhà trường phải lập dự toán thu - chi từng khoản, tính đúng, tính đủ chi phí, phù hợp điều kiện kinh tế - xã hội và thu nhập của phụ huynh; mức thu phải được thỏa thuận với cha mẹ học sinh và trình cấp có thẩm quyền quyết định, không vượt mức tối đa theo Nghị quyết.

Nhà trường có trách nhiệm tổ chức họp Ban đại diện cha mẹ học sinh và họp phụ huynh toàn trường để lấy ý kiến về danh mục, dự toán và mức thu. Sau khi đạt được sự đồng thuận, đơn vị triển khai thực hiện. Công khai được xác định là bước then chốt: trước khi thu, các cơ sở giáo dục phải niêm yết, đăng tải mức thu, dự toán chi và chính sách miễn giảm theo Thông tư 09/2024/TT-BGDĐT.

Trong quá trình triển khai, nhà trường phải ký hợp đồng dịch vụ khi cần thiết, thu đúng thời điểm, không thu gộp; quản lý, sử dụng nguồn thu đúng mục đích.

Cũng theo hướng dẫn này, Sở GD&ĐT Phú Thọ đề nghị UBND các xã, phường hướng dẫn xây dựng kế hoạch thu - chi của từng trường, đảm bảo mức thu phù hợp, không chênh lệch quá lớn giữa các cơ sở trên cùng địa bàn và không vượt mức tối đa theo quy định. Các địa phương phải kiểm tra tình hình thu - chi, kịp thời chấn chỉnh lạm thu, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm.

Đối với các cơ sở giáo dục, thủ trưởng đơn vị phải xây dựng dự toán đầy đủ, trao đổi và thống nhất với phụ huynh về mức thu, báo cáo cấp có thẩm quyền trước khi thực hiện. Hướng dẫn 2341 nêu rõ hiệu trưởng chịu trách nhiệm toàn diện trong quản lý tài chính; mọi khoản thu - chi phải được ghi chép, hạch toán đầy đủ, công khai; nếu để xảy ra thu trái quy định hoặc thiếu minh bạch sẽ phải chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý.

phu-tho-yeu-cau-cac-truong-cong-khai-thu-chi-khong-de-xay-ra-lam-thu-2.jpg
Chi tiết danh mục các khoản thu và mức thu các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Sở cũng đề nghị phụ huynh tìm hiểu nội dung Nghị quyết 32, phối hợp tuyên truyền và giám sát các khoản thu của nhà trường; tham gia họp, góp ý, phản ánh kịp thời khi phát hiện thu sai quy định hoặc không công khai.

Trước đó, HĐND tỉnh Phú Thọ đã ban hành Nghị quyết số 32 ngày 28/10/2025 quy định chi tiết danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu, chi các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Bộ Giáo dục Đào tạo nói gì về tình trạng lạm thu đầu năm học mới?

Nghiêm cấm tất cả các trường hợp, cơ sở giáo dục tự đặt ra các khoản thu trái quy định của cơ quan có thẩm quyền.

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9 chiều 5/10, báo chí đặt vấn đề về tình trạng lạm thu tái diễn nhiều năm, dù đã có nhiều văn bản chỉ đạo chấn chỉnh, nhưng những khoản đóng góp xã hội hóa tự nguyện vẫn bị biến tướng thành bắt buộc. Bộ Giáo dục và Đào tạo có biện pháp gì để phân định rõ ràng, tránh tình trạng ép buộc phụ huynh?

Thông tin về nội dung trên, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Tấn Dũng cho biết, trong thời gian vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng chính quyền các địa phương đã có nhiều văn bản chấn chỉnh tình trạng lạm thu của các cơ sở giáo dục.

Thủ tướng yêu cầu tăng cường kiểm tra các khoản thu đầu năm học

Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra, thanh tra các cơ sở giáo dục về quản lý thu, chi tài chính, công khai các khoản thu đầu năm học.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long vừa ký Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, địa phương tăng cường các điều kiện bảo đảm chất lượng thực hiện hiệu quả nhiệm vụ năm học 2025 - 2026.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tập trung xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách để thể chế hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Hải Phòng chi hơn 675 tỷ đồng miễn học phí năm học 2025 – 2026

Dự toán tổng số kinh phí cấp bù để thực hiện miễn học phí năm học 2025 - 2026 của Hải Phòng là hơn 675 tỷ đồng cho trên 685.000 học sinh.

Tại kỳ họp thứ 31, HĐND TP Hải Phòng khóa 16 đã thông qua Nghị quyết số 28/2025/NQ-HĐND về quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập và mức hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục dân lập, tư thục trên địa bàn từ năm học 2025 – 2026.

7777.jpg
Trường Tiểu học Tứ Minh, TP Hải Phòng. Ảnh: Hải Ninh

Đọc nhiều nhất

Tin mới