Toyota mua lại Daihatsu, “khi hai ta về một nhà“

Google News

(Kiến Thức) - Sau khi mua lại toàn bộ cổ phần của Daihatsu, Toyota sẽ chính thức hoàn thiện những thủ tục cuối cùng đưa thương hiệu ôtô lâu đời nhất Nhật Bản về chung “một nhà”.

Như vậy, Daihatsu đã chính thức chung nhà với Toyota như một công ty con với thương vụ thâu tóm ước tính 3 tỉ USD. Toyota chia sẻ rằng mục đích của thương vụ này nhằm phát triển những sản phẩm tốt hơn, thống nhất trong phân khúc xe nhỏ và đạt mục tiêu tăng trưởng chung một cách bền vững. Dù vẫn duy trì bộ máy quản lý riêng nhưng Daihatsu và Toyota sẽ tăng cường trao đổi phát triển công nghệ để giảm chi phí nghiên cứu phát triển xuống tối đa.
Toyota mua lai Daihatsu,
Daihatsu đã chính thức chung nhà với Toyota. 
Daihatsu được biết đến là thương hiệu ôtô lâu đời nhất tại Nhật Bản nổi tiếng với những mẫu xe cỡ nhỏ. Những năm gần đây tình hình kinh doanh của công ty này không thực sự tốt khi lao dốc 13% vào năm ngoái với 794.000 xe. Ngay ở thị trường nội địa, Daihatsu cũng phải vật lộn cạnh tranh cùng Suzuki để giữ danh hiệu nhà sản xuất xe cỡ nhỏ lớn nhất. Ở một số nước như Indonesia, Daihatsu vẫn giữ tới 39% thị phần nhưng doanh số đã giảm tới 10%.
Toyota đã bắt đầu thâu tóm nhà sản xuất có lịch sử hơn 100 năm (từ 1907) từ năm 1967 và trở thành cổ đông chính năm 1998. Việc thâu tóm Daihatsu là một phần trong kế hoạch “cá lớn nuốt cá bé” của Toyota nhằm tăng cường sức mạnh của mình. 
Toyota mua lai Daihatsu,
 Daihatsu được biết đến là thương hiệu ôtô lâu đời nhất tại Nhật Bản.
Trong năm 2015, thương hiệu Toyota vẫn giữ ngôi vị số 1 khi bán ra 10,15 triệu xe (giảm 0,8%), đứng thứ 2 là Volkswagen với 9,9 triệu xe (giảm 2% do ảnh hưởng bởi gian lận khí thải). Theo sát hai tập đoàn trên là General Motors với 9,8 triệu xe, tăng 0,2%.
Nguyễn Anh (TH)

>> xem thêm

Bình luận(0)