Kiểm soát nhập khẩu xe ôtô dưới 9 chỗ từ Ấn Độ

Google News

(Kiến Thức) - Đối với kiểm soát nhập khẩu ôtô dưới 9 chỗ đang gia tăng từ Ấn Độ, cần xem xét triển khai nhanh Quyết định 49/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng.

Bộ Công thương cho rằng, giải pháp kiểm soát nhập khẩu xe ôtô dưới 9 chỗ đang gia tăng ồ ạt từ Ấn Độ, cần xem xét triển khai nhanh Quyết định 49/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng để kiểm soát nhập khẩu ôtô có tiêu chuẩn khí thải dưới Euro 4 đang được nhập khẩu vào Việt Nam. Báo cáo của Bộ Công Thương cho thấy, kim ngạch nhập khẩu tháng 2 ước đạt 14,2 tỷ USD, tăng 8% so với tháng 1 và tăng 39% so với cùng kỳ, nâng tổng kim ngạch nhập khẩu 2 tháng đầu năm lên 27,4 tỷ USD, tăng 20% so với cùng kỳ.
Xét về nhóm hàng nhập khẩu, nhóm hàng cần nhập khẩu trong 2 tháng tăng 20,3%, tập trung chủ yếu ở nhóm nguyên liệu đầu vào cho sản xuất. Đây là dấu hiệu khả quan cho hoạt động sản xuất của năm 2017 ở cả doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
Kiem soat nhap khau xe oto duoi 9 cho tu An Do
Bộ Công thương bàn giải pháp kiểm soát nhập khẩu xe Ấn Độ.
Điểm đáng chú ý trong báo cáo của Bộ Công Thương là nhóm hàng cần kiểm soát và hạn chế nhập khẩu có mức tăng trưởng tương đối cao, lần lượt là 22,7% và 10,7%, trong đó tăng cao ở nhóm hàng tiêu dùng rau quả (67,1%), phế liệu sắt thép (153,7%) và xe ôtô dưới 9 chỗ ngồi (96,6%)... “Điều này cũng cần được theo dõi để có biện pháp kiểm soát phù hợp”, báo cáo nêu rõ. Riêng với mặt hàng xe ôtô nhập khẩu có sự gia tăng đột biến, nguyên nhân chủ yếu là gia tăng nhập khẩu từ ASEAN và Ấn Độ.
Với khu vực ASEAN là do thuế suất thuế nhập khẩu xe ôtô dưới 9 chỗ ngồi có xuất xứ từ khu vực ASEAN được điều chỉnh giảm từ 40% xuống 30% theo cam kết của Hiệp định Thương mại hàng hoá ASEAN (ATIGA). Ngoài ra, theo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt mới, các dòng xe có dung tích dưới 1,5 lít từ đầu năm 2017, thuế xuống còn 35%, dòng xe có dung tích từ 1,5 đến 2 lít (tập trung chủ yếu ở phân khúc xe hơi) giảm về 40%.
Kiem soat nhap khau xe oto duoi 9 cho tu An Do-Hinh-2
Việc giảm thuế này được cho là đã tạo lợi thế đáng kể cho xe từ Ấn Độ. 
Vì vậy, việc giảm thuế này được cho là đã tạo lợi thế đáng kể cho xe ôtô từ Ấn Độ. Một lý do nữa là chiêu giảm giá “tới đáy” của các hãng xe Ấn Độ được cho là chiến lược cạnh tranh với các dòng xe của Thái Lan, Indonesia để vào thị trường ASEAN.
Theo số liệu mới nhất từ Tổng cục Hải Quan trong tháng 2/2017 đã có 724 xe Ấn Độ được nhập khẩu về Việt Nam vơi mức giá trung bình vào khoảng 4.100 USD, tương đương với 94 triệu đồng. Như vậy, Ấn Độ tiếp tục là nơi xuất khẩu ôtô có giá trung bình thấp nhất vào Việt Nam. Đứng tiếp sau xếp hạng về xe giá rẻ nhập khẩu vào Việt Nam thứ tự là: Hàn Quốc, Indonesia, Thái Lan, và Nhật Bản với mức giá từ 231 triệu đồng/xe đến hơn 460 triệu đồng/xe.
Tính chung trong 2 tháng đầu năm 2017, xe Ấn Độ vẫn giữ mức giá trung bình 89 triệu đồng/xe, xe Hàn Quốc hơn 300 triệu đồng/xe, xe Indonesia, xe Thái Lan ở mốc từ 390 - 460 triệu đồng/xe.
Nguyễn Anh

>> xem thêm

Bình luận(0)