Thầy giáo biên phòng thắp sáng ước mơ của trò nghèo

Gần 20 năm qua, lớp học của Thiếu tá Nguyễn Văn Tưởng (Đồn biên phòng Cầu Bóng, thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa) vẫn sáng đèn đều đặn vào mỗi đêm nơi con dốc tối Nha Trang.

Thay giao bien phong thap sang uoc mo cua tro ngheo
Thiếu tá Nguyễn Văn Tưởng ân cần kèm từng nét chữ cho các em tại lớp học tình thương. Ảnh: KHÁNH NGUYÊN

Thiếu tá Tưởng về nhận công tác tại Đồn biên phòng Cầu Bóng từ năm 2004 và được cấp chỉ huy giao phụ trách địa bàn phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang. Trong quá trình đi địa bàn, anh bắt gặp nhiều em nhỏ lang thang nhặt rác, khi tiếp cận hỏi thăm thì mới biết các em có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, không được đến trường. Những điều đó khiến anh Tưởng nhiều đêm trăn trở, thổn thức vì thương cho các cháu, các em nhỏ, không biết tương lai các em sẽ ra sao.

Đầu năm 2004, Thiếu tá Tưởng đề xuất mở lớp dạy chữ cho các em nhỏ do anh đứng lớp và được lãnh đạo Đồn Biên phòng Cầu Bóng và UBND phường Vĩnh Phước ủng hộ nhiệt tình. UBND phường Vĩnh Phước đã dành hẳn nhà văn hóa tổ 19, phường Vĩnh Phước để làm lớp học.

Mỗi em trong lớp học của anh Tưởng có hoàn cảnh đặc biệt khác nhau. Nhiều em bố mẹ đi tù do vi phạm pháp luật, bố mẹ bỏ nhau hoặc bố mẹ mắc bệnh hiểm nghèo. Từ nhỏ, các em đã phải phụ giúp gia đình kiếm sống bằng việc bưng bê ở các nhà hàng, bán vé số dạo, làm việc ở quán bi-a… “Ban đầu chỉ có 5, 6 học trò đến lớp. Việc vận động các cháu đi học hết sức gian nan, thậm chí bị các cháu phản ứng rất dữ dội, nói tục, chửi bậy. Tôi đến từng nhà để động viên bố mẹ; nhờ hàng xóm, đoàn thể khuyên bảo các em đến lớp. Lúc mới đến học, các em đến chỉ để chơi chung với các bạn, thích về thì về. Các em bỏ về nhưng thấy bạn học thì lại buồn. Rồi tò mò và cuối cùng nhận vở nhận sách đi học”, Thiếu tá Tưởng kể lại.

Trung tá Bùi Văn Tụng - Chính trị viên Đồn biên phòng Cầu Bóng, cho biết: “Thiếu tá Nguyễn Văn Tưởng là một tấm gương sáng cho các chiến sĩ trong đơn vị noi theo. Việc duy trì lớp học trong thời gian dài xuất phát hoàn toàn từ tình thương và sự tự nguyện của đồng chí Tưởng. Đồng thời, đơn vị cũng thường xuyên vận động các tổ chức, cá nhân quyên góp cho lớp học, tạo điều kiện cho các em đi thực tế, tham quan để các em mở mang kiến thức và biết thêm nhiều điều hay lẽ phải. Nhờ lớp học của thầy giáo Tưởng, tệ nạn xã hội và an ninh trật tự trên địa bàn đã giảm rõ rệt”.

Tài sản vô giá của người thầy

Lớp học của Thiếu tá Tưởng hiện có hơn 45 học sinh với tuổi đời từ 6 đến 18 tuổi. Các em trước khi vào lớp sẽ được thầy kiểm tra trình độ và xếp vào nhóm phù hợp. Tấm bảng trắng được chia thành 3 trang giáo án cho từng nhóm lớp. Với đặc điểm địa bàn là “điểm nóng” về tệ nạn xã hội, Thiếu tá Tưởng còn phải dạy các em cách làm người. Anh dạy cho các em một số kỹ năng cơ bản để vận dụng vào cuộc sống, giáo dục đạo đức, nhân cách.

Đến giờ, Thiếu tá Tưởng đã chèo lái cho hơn 200 “khách” sang sông và tài sản lớn nhất mà người thầy này nhận lại được là nhìn các học trò của mình trưởng thành, dần tìm thấy ánh sáng cuộc đời. Thiếu tá Tưởng cho hay, hầu hết các em học sinh sau khi học xong chương trình này cơ bản đã lớn, đến tuổi biết đi làm phụ giúp cha mẹ kiếm tiền. Do đó các em xin thầy nghỉ để ra ngoài đi làm, đi học nghề. Sau khi ra đời, thầy trò vẫn thường xuyên chuyện trò với nhau, hoặc đến lớp thăm thầy. Có những em sau khi đã trưởng thành, lập gia đình vẫn tiếp tục gửi con đến học lớp của thầy.

Thiếu tá Tưởng vẫn còn nhớ như in về cậu học trò Phạm Đại Hàn: “Thời gian đầu Hàn không chịu học, tôi cũng thuyết phục, tạo điều kiện để em đến lớp ngồi chơi với bạn bè. Vài hôm sau, em tự giác đến gặp thầy xin sách vở để học. Giờ Hàn đã lớn và đi làm, mỗi khi rảnh vẫn gọi điện hỏi thăm sức khỏe của thầy, tình hình lớp học. Thỉnh thoảng Hàn vẫn thường tâm sự rằng khi xưa thầy hay la mắng em nhưng giờ em mới hiểu nếu không có thầy, chắc em vẫn còn đang sống trong bóng tối”.

Gần đây nhất, có 4 em học sinh của thầy Tưởng khi đi chơi ở khu vực Hòn Chồng (thành phố Nha Trang) đã nhặt được 1,7 triệu đồng. Nhớ lời thầy dạy “nhặt được của rơi trả lại người đánh mất”, các em đem về báo thầy và được thầy hướng dẫn lên trình báo tại công an. Sau đó, các em đã được trao tặng giấy khen tại Hội nghị tuyên dương gương “người tốt, việc tốt”.

Thầy giáo thóa mạ học sinh ở Hà Nội: Nhà trường lên tiếng

Sự việc thầy giáo xưng 'tao', bóp cằm, chỉ tay thóa mạ học sinh xảy ra tại Trường THPT Phan Huy Chú, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội.

Ngày 2/10, ông Phùng Đức Ánh - Hiệu trưởng Trường THPT Phan Huy Chú (huyện Thạch Thất, TP Hà Nội) cho biết, nhà trường đang tổ chức họp để xử lý vụ việc một thầy giáo dạy môn tiếng Anh của trường có hành vi chỉ tay vào mặt, thóa mạ học sinh. Trước đó, tối 1/10, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip dài 21 giây ghi lại cảnh thầy giáo chỉ tay vào mặt, mắng chửi một nam sinh trong giờ học.
Thay giao thoa ma hoc sinh o Ha Noi: Nha truong len tieng

Hình ảnh thầy giáo chỉ tay thóa mạ học sinh (Ảnh cắt từ clip). 

Vụ Vạn Thịnh Phát – SCB: Choáng váng số tài sản khủng bị kê biên của bà Trương Mỹ Lan

Cơ quan điều tra đã kê biên số tài sản “khủng” liên quan bà Trương Mỹ Lan gồm hàng trăm tỷ đồng, hàng nghìn bất động sản và 22 phương tiện gồm du thuyền, tàu và ô tô…

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB cùng các đơn vị có liên quan, đề nghị Viện KSND tối cao truy tố 86 bị can.
Trong đó, bị can Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị Cơ quan CSĐT đề nghị truy tố 3 tội danh Tham ô tài sản; Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và đưa hối lộ.

Thầy giáo bị tố gạ tình nữ sinh ĐH Hải Phòng: Vi phạm đạo đức nhà giáo?

Vụ thầy giáo bị tố gạ tình nữ sinh ĐH Hải Phòng khiến nhiều người đặt câu hỏi, nếu xác minh giáo viên vi phạm đạo đức, lối sống mức xử lý kỷ luật thế nào?

Trường ĐH Hải Phòng đã chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ xác minh thông tin một nữ sinh tố cáo trong thời gian học quân sự bị thầy P.T.D nhiều lần có những lời lẽ thiếu chuẩn mực, quấy rối, gạ tình. Trường ĐH Hải Phòng đã tạm đình chỉ công tác giảng viên kể trên.
Thay giao bi to ga tinh nu sinh DH Hai Phong: Vi pham dao duc nha giao?
Trường ĐH Hải Phòng. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Bắt 'Long Tổng' Vàng Văn Ánh

Bắt 'Long Tổng' Vàng Văn Ánh

Đối tượng này thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội và tự xưng là "Long Tổng" với phong cách một giang hồ mạng ăn chơi.