Volkswagen dẫn đầu doanh số bán xe toàn thế giới

Google News

Tập đoàn ô tô đến từ Đức đã đánh bại Toyota để trở thành hãng bán xe nhiều nhất thế giới trong năm 2014.

Theo thông tin do nhà nghiên cứu ô tô Focus2move, trong năm 2014 vừa qua Volkswagen đã bán tổng cộng 9,91 triệu xe con và xe thương mại hạng nhẹ. Trong khi đó, đối thủ lớn của họ - Toyota đành về nhì về doanh số khi chỉ bán được 9,81 triệu xe, thua VW khoảng 100.000 xe.
Những số liệu này được Focus2move ghi nhận được từ hơn 110 thị trường trên toàn thế giới. Theo đó, lượng xe con trên toàn cầu đã tăng khoảng 2,8% so với năm 2013, đánh dấu kỷ lục 86,5 triệu xe, hơn năm trước 2,5 triệu xe.
Nếu các thông tin nghiên cứu này là hoàn toàn chính xác, nó đã đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với nền công nghiệp ô tô thế giới. Lần đầu tiên, kể từ sau chiến tranh thế giới thứ 2, 1 nhà sản xuất ô tô châu Âu đứng ngôi vua về sản lượng xe bán ra.
Thành công của tập đoàn Volkswagen đến từ việc nâng cấp hiệu suất của các dòng xe thuộc thương hiệu Skoda và Audi. Thị trường Trung Quốc cũng góp phần lớn cho thành công của hãng. So với năm 2013, mức tăng trưởng mà Volkswagen đạt được trong năm 2014 là 2,4%.
Cũng theo Focus2move, sau Volkswagen và Toyota, tập đoàn xe Mỹ General Motors xếp thứ 3 với doanh số 8,01 triệu chiếc, Renault-Nissan đạt 7,95 triệu chiếc, Hyundai-Kia đạt 7,55 triệu chiếc, Ford 5,91 triệu chiếc, Fiat Chrysler Automobiles 4,56 triệu chiếc, Honda 4,46 triệu chiếc, PSA Peugeot-Citroen 3,15 triệu chiếc và Suzuki đạt được 2,90 triệu chiếc.
Theo CafeAuto

Bình luận(0)