KTM muốn thôn tính Ducati với số tiền 1.5 tỷ Euro

Google News

(Kiến Thức) - KTM đang ở trong thời kỳ hưng thịnh dưới trướng của CEO Stefan Pierer. Hãng xe Áo quyết định đưa ra đề nghị trị giá 1 tỷ rưỡi Euro để sở hữu luôn Ducati, nhằm tham vọng trở thành hãng sản xuất xe lớn thứ ba thế giới.

Cách đây không lâu, thông tin về việc KTM mua lại Ducati đã được giới truyền thông liên tục đưa tin. Mới đây, Stefen Pierer lại một lần nữa khuấy động giới truyền thông ngay trong những ngày đầu năm 2019 với đề nghị mua lại thương hiệu xe Ý từ tay tập đoàn Volkswagen với số tiền lên đến 1,5 tỷ EUR (tương đương khoảng 40.000 tỷ đồng). Nhưng câu trị giá 1,5 tỷ EUR là: VW có muốn bán Ducati hay không?
KTM muon thon tinh Ducati voi so tien 1.5 ty Euro
 Mới đây, Stefen Pierer lại một lần nữa khuấy động giới truyền thông ngay trong những ngày đầu năm 2019 với đề nghị mua lại thương hiệu xe Ý.
Hiện tại, Herbert Diess đang là CEO mới của tập đoàn Volkswagen, thay thế cho Matthias Muller, thay đổi vị trí giám đốc điều hành VW khiến câu chuyện bán hay giữ thương hiệu xe môtô Ducati hoàn toàn khác. Được biết, Diess từng giữ vai trò phụ trách mảng mô tô (BMW Motorrad) và ông có tình yêu cho dòng xe hai bánh, đặc biệt là những chiếc mô tô Ducati. Thậm chí ông còn đang sở hữu và thường xuyên sử dụng chiếc Ducati Panigale, đồng thời quan tâm theo dõi hoạt động của đội đua Ducati tại giải MotoGP.
Ở chặng đua cuối cùng của mùa giải MotoGP 2018 tại Valencia, Diess cùng CEO Audi là Bram Schot đã gặp gỡ và nói chuyện với CEO Ducati là Claudio Domencicali. Thông tin về cuộc gặp này được giữ bí mật, tuy nhiên 3 con người ở 3 cương vị khác nhau như vậy đương nhiên không thể bàn về kế hoạch đua của mùa giải mới mà là một "phi vụ" nào đó khác rất quan trọng.
KTM muon thon tinh Ducati voi so tien 1.5 ty Euro-Hinh-2
Stefan Peirer rất quan tâm đến thương hiệu Ducati.
Dù ý định của Herbert Diess là gì thì một điều rất chắc chắn ở thời điểm hiện tại là KTM, hay cụ thể hơn là Stefan Peirer, rất quan tâm đến thương hiệu Ducati và mong rằng áp lực tài chính từ vụ bê bối khí thải "dieselgate" sẽ khiến tập đoạn Volkswagen quyết định bán lại Ducati để trang trải.
Ngoài ra, dường như Ducati không phải là thương hiệu duy nhất mà tập đoàn xe máy KTM đang quan tâm, một số tin đồn cho rằng thương hiệu xe Áo cũng đang chú ý đến các thương hiệu xe châu Âu đang ở ngưỡng khó khăn như Triumph hay MV Agusta. Tuy nhiên, Ducati vẫn là ưu tiên hàng đầu của CEO KTM.
Thảo Nguyễn

>> xem thêm

Bình luận(0)