“Bật mí” về loài cây “bất tử” của Việt Nam

Google News

(Kiến Thức) - Hỏi: Vì sao cây đa lại được gọi là cây bất tử? - Vũ Phương Anh (Tuyên Quang).


PGS.TS Đặng Quang Tùng, nguyên giảng viên Khoa Sinh, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết: Nếu trừ ra những bộ phận cành chính ở giữa của cây thì cây đa vẫn còn có thể ra nhiều rễ khí từ những cành nhánh. Có rễ thì được treo lơ lửng giữa không trung, hút lượng nước ở trong không khí, có rễ lại chọc thẳng xuống đất giống như những rễ bình thường khác, hút nước cùng chất dinh dưỡng trong đất và lớn rất nhanh thành những cái cầu nhỏ.

Những cây con hình thành từ rễ khí không những mọc lá mà còn không ngừng cung cấp nguồn dinh dưỡng cho thân cây mẹ. Và do những rễ khí này chống đỡ cho thân cây mẹ nên còn gọi là "rễ trụ". Cây đa có rất nhiều rễ khí hút nước và chất dinh dưỡng cho thân cây mẹ, như vậy cây mới có thể lớn và trở nên rậm rạp, tuổi thọ mới cao như vậy. Vì thế, trong dân gian người ta mới gọi cây đa là cây bất tử.

TIN LIÊN QUAN: TIN ĐỌC NHIỀU:
PV (ghi)

Bình luận(0)