Nga phóng thành công vệ tinh dẫn đường thế hệ mới

Google News

(Kiến Thức) - Hệ thống tên lửa vệ tinh dẫn đường thế hệ mới có tên GLONASS-K được phóng thành công từ trung tâm vũ trụ Plesetsk phía Tây Bắc Arkhangelsk, Nga.

GLONASS-K là vệ tinh thế hệ mới nhất của Nga. Nó được thiết kế nhằm phục vụ hệ thống định vị toàn cầu GLONASS. Hệ thống này được phát triển bởi Reshetnev Information Satellite Systems. 
Nga phong thanh cong ve tinh dan duong the he moi
Phóng thành công tên lửa vệ tinh dẫn đường 
Nga đã đưa vệ tinh này lần đầu tiên lên quỹ đạo trái đất thành công vào ngày 26/2/2011 để thay thế thế hệ vệ tinh thứ hai GLONASS-M được sử dụng trước đó. Thế hệ GLONASS-K có tuổi thọ lâu hơn và độ chính xác cao hơn các thế hệ vệ tinh định vị trước đó của Nga.
Hiện tại, hệ thống vệ tinh này đang hoạt động bình thường, mọi tín hiệu liên lạc hai chiều thông suốt.
Đây là lần thứ 5 các vệ tinh thế hệ GLONASS được bắn từ Plesetsk. Trước đó, tất cả các vụ phóng vệ tinh GLONASS khác đều được thực hiện ở trung tâm vũ trụ Baikonur mà Nga thuê từ Kazakhstan với sự giúp đỡ của tên lửa chuyên chở Proton-M.
Tuấn Lê (Theo RT)

>> xem thêm

Bình luận(0)