Hồ sơ đấu thầu Công ty Mỹ Giang: Tỷ lệ trúng thầu 94,7% và sự "biến mất" của tỷ lệ tiết kiệm [Kỳ 2]

Phân tích dữ liệu đấu thầu của Công ty Mỹ Giang cho thấy tỷ lệ trúng thầu lên đến 94,7% và sự tương phản rõ rệt về tỷ lệ tiết kiệm giữa năm 2024 và 2025.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, phân tích toàn bộ lịch sử tham gia đấu thầu của Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Mỹ Giang (Công ty Mỹ Giang) đã hé lộ những con số đầy bất ngờ về tần suất trúng thầu và sự thay đổi đột ngột về hiệu quả kinh tế.

Tỷ lệ trúng thầu "gần như tuyệt đối"

Dữ liệu thống kê cho thấy, tính đến tháng 10/2025, Công ty Mỹ Giang đã tham gia tổng cộng 19 gói thầu, tất cả đều tại Hà Nội. Kết quả, công ty trúng 18 gói và chỉ trượt duy nhất 1 gói, đạt tỷ lệ trúng thầu lên tới 94,7%. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả vai trò độc lập và thành viên liên danh) là 45.168.580.000 đồng.

Hoạt động của nhà thầu này diễn ra theo hai giai đoạn rõ rệt:

Giai đoạn 1 (cuối năm 2024 và đầu năm 2025): Công ty tham gia và trúng 7 gói thầu.

Giai đoạn 2 (từ tháng 8 đến tháng 10 năm 2025): Đây là giai đoạn bùng nổ, trùng với thời điểm chuẩn bị cho năm học mới 2025-2026. Chỉ trong giai đoạn này, Công ty Mỹ Giang đã trúng liên tiếp 12 gói thầu với tổng giá trị 39.531.780.000 đồng.

Sự tương phản về tỷ lệ tiết kiệm: Từ 8-10% xuống 0%

Phân tích sâu hơn vào dữ liệu, một sự thay đổi lớn về hiệu quả kinh tế đã xuất hiện giữa hai giai đoạn.

Ở Giai đoạn 1, các gói thầu phần lớn được tổ chức theo hình thức Chào hàng cạnh tranh (CHCT) qua mạng, và tỷ lệ tiết kiệm đạt được là rất đáng kể.

Ví dụ, tại Trường Tiểu học Phúc Hòa (KQLCNT ngày 09/01/2025), Công ty Mỹ Giang trúng thầu với giá 726.000.000 đồng so với giá gói thầu 808.500.000 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 10,2%.

Tại Trường Tiểu học Trung Hưng (KQLCNT ngày 17/01/2025), công ty trúng thầu với giá 832.000.000 đồng so với giá gói thầu 912.000.000 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 8,77%.

Tại Trường Tiểu học Thọ Lộc (KQLCNT ngày 23/12/2024), công ty trúng thầu với giá 765.600.000 đồng so với giá gói thầu 852.600.000 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 10,2%.

Tuy nhiên, bước sang Giai đoạn 2 (từ tháng 8/2025), bức tranh hoàn toàn thay đổi. Trong 12 gói thầu trúng thầu giai đoạn này, có đến 10 gói thầu có giá trúng thầu bằng chính xác giá gói thầu được phê duyệt trong KHLCNT, đồng nghĩa với tỷ lệ tiết kiệm là 0%.

Các gói thầu 0% tiết kiệm này diễn ra đồng loạt tại:

  • Trường Tiểu học Trung Hưng (2,7 tỷ đồng).
  • Trường Tiểu học Viên Sơn (1,45 tỷ đồng).
  • Trường Tiểu học Kim Sơn (2,08 tỷ đồng).
  • Trường Tiểu học Hát Môn (3,64 tỷ đồng - Liên danh).
  • Trường TH Trần Đăng Ninh (4,21 tỷ đồng).
  • Trường Tiểu học Sơn Đông (5,24 tỷ đồng).
  • Trường Tiểu học Thị trấn Phúc Thọ (3,71 tỷ đồng - Liên danh).
  • Trường Tiểu học Phúc Hòa (2,003 tỷ đồng - Liên danh).
  • Trường tiểu học Trung Sơn Trầm (4,27 tỷ đồng).
  • Trường Tiểu học Thọ Lộc (2,72 tỷ đồng - Liên danh).

Trong 2 gói còn lại của Giai đoạn 2, gói thầu tại Trường TH Quang Trung (thị xã Sơn Tây cũ) có giá trúng thầu 4.199.580.000 đồng so với giá gói thầu 4.276.800.000 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm khiêm tốn là 1,8%.

Sự đối lập giữa hai giai đoạn là rất rõ ràng: Khi áp dụng hình thức cạnh tranh (CHCT qua mạng), các gói thầu đạt tỷ lệ tiết kiệm từ 8% đến hơn 10%. Khi chuyển sang hình thức khác (được xác định là "Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt" cho 12 gói thầu gần đây), tỷ lệ tiết kiệm lập tức giảm về 0%.

Sự thay đổi đột ngột về hiệu quả kinh tế trùng khớp hoàn toàn với sự thay đổi về hình thức lựa chọn nhà thầu đang đặt ra nghi vấn lớn về việc đảm bảo hiệu quả kinh tế và cạnh tranh trong việc sử dụng nguồn kinh phí cho bữa ăn của học sinh.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 3:] Suất ăn học đường tại Hà Nội: Giải mã việc đồng loạt áp dụng "trường hợp đặc biệt".

Công ty Mỹ Giang và hàng loạt gói thầu suất ăn học đường "đặc biệt" tại Hà Nội [Kỳ 1]

Mới thành lập năm 2023, Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Mỹ Giang đã trúng hàng loạt gói thầu suất ăn học đường giá trị lớn tại Hà Nội qua hình thức lựa chọn đặc biệt.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, trong giai đoạn chuẩn bị cho năm học mới 2025-2026, một hiện tượng đáng chú ý đã diễn ra tại nhiều trường tiểu học công lập trên địa bàn Phúc Thọ và Sơn Tây (Hà Nội). Hàng loạt gói thầu cung cấp suất ăn bán trú trị giá hàng chục tỷ đồng đã được trao cho một doanh nghiệp còn rất non trẻ: Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Mỹ Giang.

Gói thầu điển hình tại Trường Tiểu học Thọ Lộc

Trường Phát trúng sát giá gói thầu Bệnh viện Ung bướu Kiên Giang: Một mình một ngựa?

Gói thầu số 14 trị giá hơn 11 tỷ đồng tại dự án Bệnh viện Ung bướu Kiên Giang chỉ có duy nhất Công ty TNHH Trường Phát tham dự và trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm thấp.

Ngày 21/10/2025, ông Huỳnh Xuân Vũ, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng - Giao thông (QLDA ĐTXD-GT) tỉnh An Giang, đã ký Quyết định số 592/QĐ-BQL phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (KQLCNT) Gói thầu số 14: Thi công xây dựng Hạ tầng kỹ thuật; Hệ thống điện chiếu sáng tổng thể; Hệ thống giao thông nội bộ, sân bãi đỗ xe; Cây xanh. Gói thầu này thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Ung bướu tỉnh Kiên Giang, quy mô 400 giường.

qd1.jpg

Nhân sự 'kỳ lạ' và rào cản đấu thầu tại gói thầu số 5 Bến xe Vĩnh Long?

Gói thầu số 5 Bến xe Vĩnh Long: Chủ đầu tư Ban QLDA giao thông tỉnh Vĩnh Long đã điều chỉnh E-HSMT sau kiến nghị, nhưng liệu rào cản nhân sự chủ chốt đã được tháo gỡ?

Biến động nhân sự chủ chốt và những dấu hỏi tại Ban QLDA giao thông tỉnh Vĩnh Long

Gói thầu số 5: Thi công lắp đặt thiết bị công trình thuộc dự án Bến xe Vĩnh Long (giai đoạn 1) do Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Vĩnh Long làm chủ đầu tư đang thu hút sự chú ý. Việc điều chỉnh Hồ sơ mời thầu điện tử (E-HSMT) sau kiến nghị của nhà thầu quan tâm đã phần nào cho thấy sự cẩn trọng, nhưng đồng thời cũng hé lộ những bất cập trong việc xây dựng tiêu chí đánh giá nhân sự, đặt ra câu hỏi lớn về tính cạnh tranh thực sự của gói thầu này.

Đọc nhiều nhất

Đấu thầu thiết bị tại Tây Ninh: Góc nhìn chuyên gia về rủi ro pháp lý, "bẫy giá rẻ" và kiến nghị thanh tra [Kỳ 5]

Đấu thầu thiết bị tại Tây Ninh: Góc nhìn chuyên gia về rủi ro pháp lý, "bẫy giá rẻ" và kiến nghị thanh tra [Kỳ 5]

Các chuyên gia và luật sư nhận định, việc cài cắm tiêu chí kỹ thuật và áp dụng không nhất quán quy định về "sai sót không nghiêm trọng" có dấu hiệu vi phạm Luật Đấu thầu. Đồng thời, cảnh báo rủi ro chất lượng từ mức giá giảm sốc 45% và kiến nghị thanh tra toàn diện gói thầu.

Tin mới

Đấu thầu thiết bị tại Tây Ninh: Góc nhìn chuyên gia về rủi ro pháp lý, "bẫy giá rẻ" và kiến nghị thanh tra [Kỳ 5]

Đấu thầu thiết bị tại Tây Ninh: Góc nhìn chuyên gia về rủi ro pháp lý, "bẫy giá rẻ" và kiến nghị thanh tra [Kỳ 5]

Các chuyên gia và luật sư nhận định, việc cài cắm tiêu chí kỹ thuật và áp dụng không nhất quán quy định về "sai sót không nghiêm trọng" có dấu hiệu vi phạm Luật Đấu thầu. Đồng thời, cảnh báo rủi ro chất lượng từ mức giá giảm sốc 45% và kiến nghị thanh tra toàn diện gói thầu.

Hồ sơ năng lực Công ty Năm Sáu Tám và nghịch lý "thắng lớn ở Tây Ninh, trượt dài miền Tây" [Kỳ 4]

Hồ sơ năng lực Công ty Năm Sáu Tám và nghịch lý "thắng lớn ở Tây Ninh, trượt dài miền Tây" [Kỳ 4]

Dữ liệu đấu thầu cho thấy Công ty Năm Sáu Tám có tỷ lệ trượt thầu trên 80% trong năm 2025 tại các tỉnh miền Tây. Việc một doanh nghiệp thường xuyên thất bại ở các gói thầu nhỏ lại bất ngờ trúng gói thầu lớn nhất, phức tạp nhất tại Tây Ninh đặt ra nhiều dấu hỏi về năng lực thực sự.