Góc nhìn chuyên gia về hiệu quả kinh tế trong gói thầu tiết kiệm gần 20% tại Đại học Cần Thơ [Kỳ 3]

Các chuyên gia pháp lý và đấu thầu phân tích về trách nhiệm của nhà thầu và chủ đầu tư khi giá trúng thầu giảm mạnh so với dự toán.

Quay trở lại gói thầu cải tạo Nhà 4T2 tại Trường Đại học Cần Thơ, con số tiết kiệm hơn 1,46 tỷ đồng (tương đương 19,54%) là một minh chứng cho hiệu quả của đấu thầu qua mạng theo tinh thần Luật Đấu thầu 2023. Tuy nhiên, theo dữ liệu từ phần mềm phân tích, tỷ lệ tiết kiệm trung bình trong lịch sử tham gia thầu của Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Trung Tính chỉ rơi vào khoảng 8,12%. Do đó, mức giảm giá gần 20% tại dự án của Trường Đại học Cần Thơ được coi là một bước đi "quyết liệt" bất thường của doanh nghiệp.

11-9767.jpg
Ảnh minh họa

Phân tích sâu hơn vào hồ sơ thầu, giá gói thầu dự toán là 7.496.702.286 đồng, bao gồm cả chi phí thiết bị và dự phòng. Nhà thầu Trung Tính trúng thầu với giá 6.031.925.015 đồng, cam kết thực hiện trong 180 ngày bằng hợp đồng đơn giá cố định. Trong danh mục thiết bị, doanh nghiệp này chào các loại máy bơm Pentax (Italia), bình chữa cháy Việt Nam, điều hòa Daikin... đều có năm sản xuất 2025.

Luật sư Dương Minh Tâm (Đoàn Luật sư Vĩnh Long) cho rằng, theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP, chủ đầu tư có trách nhiệm giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện khi nhà thầu chào giá thấp để đảm bảo chất lượng công trình. "Tiết kiệm cho ngân sách là mục tiêu hàng đầu, nhưng đi kèm với đó phải là sự đảm bảo tuyệt đối về vật tư, thiết bị đúng như cam kết trong hồ sơ dự thầu, nhất là với các thiết bị phòng cháy chữa cháy và điều hòa không khí", luật sư Tâm nhấn mạnh.

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Lê Hân nhận định: "Với một doanh nghiệp có quy mô vừa như Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Trung Tính, việc quản trị chi phí để đạt được mức giảm giá gần 20% mà vẫn đảm bảo lợi nhuận và chất lượng là một thách thức không nhỏ. Đây cũng là dịp để chủ đầu tư là Trường Đại học Cần Thơ thể hiện vai trò quản lý dự án nghiêm túc, tránh tình trạng 'bỏ thầu giá thấp rồi tìm cách bù đắp bằng khối lượng phát sinh'".

Theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự án này còn bao gồm nhiều gói thầu tư vấn và bảo hiểm khác, tạo nên một quy trình khép kín từ lập hồ sơ đến giám sát thi công. Việc lựa chọn được nhà thầu nội tỉnh như Trung Tính thi công ngay trên địa bàn Cần Thơ cũng kỳ vọng sẽ giúp dự án về đích đúng tiến độ 180 ngày như đã ký kết.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin./.

Xây dựng Trung Tính trúng gói thầu hơn 6 tỷ tại Trường Đại học Cần Thơ [Kỳ 1]

Với tỷ lệ tiết kiệm lên tới hơn 19,5%, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Trung Tính đã vượt qua hai đối thủ để trúng gói thầu cải tạo tại Trường Đại học Cần Thơ.

Ngày 27/11/2025, Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ, ông Trần Trung Tính đã ký Quyết định số 6561/QĐ-ĐHCT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng công trình và mua sắm lắp đặt thiết bị dự án Cải tạo Nhà 4T2 thành Nhà học tập trung, Khu I - Trường Đại học Cần Thơ. Đây là gói thầu quan trọng sử dụng nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của nhà trường.

1-6429.jpg
Ảnh minh họa

Nhà thầu Trung Tính: Trúng thầu liên danh hơn 700 tỷ đồng, độc lập chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ [Kỳ 2]

Dữ liệu đấu thầu cho thấy Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Trung Tính thường xuyên tham gia các liên danh lớn để trúng các gói thầu giá trị khủng.

Phân tích dữ liệu lịch sử đấu thầu của Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Trung Tính từ khi thành lập đến cuối năm 2025 cho thấy một bức tranh đáng chú ý về năng lực thực hiện dự án của doanh nghiệp này. Tính đến giữa tháng 12/2025, nhà thầu này đã tham gia tổng cộng 78 gói thầu, trong đó trúng 23 gói. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả liên danh) lên tới hơn 847,9 tỷ đồng.

1-5200.jpg
Ảnh minh họa

Tính cạnh tranh trong các gói thầu Kỹ thuật Hải Anh: Tỷ lệ tiết kiệm trung bình đạt [Kỳ 4]

Dữ liệu cho thấy, tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của Kỹ thuật Hải Anh là 87,65%, tương đương tỷ lệ tiết kiệm hơn 12%.

Kỳ 1, Kỳ 2Kỳ 3, Báo Tri thức và Cuộc sống đã thông tin về hồ sơ đấu thầu của Công ty Kỹ Thuật Hải Anh, tỷ lệ trượt thầu và mối quan hệ với các bên liên quan. Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, một trong bốn mục tiêu cốt lõi của hoạt động đấu thầu được quy định trong Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 là đảm bảo "hiệu quả kinh tế". Phân tích hồ sơ của Công ty Cổ phần Thương mại - Kỹ thuật Hải Anh (MST 0101360707) cho thấy một điểm sáng về mặt hiệu quả này.

Hiệu quả kinh tế đạt 12,35%

Đọc nhiều nhất

Công ty Tâm Tuệ Phương: Tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối tại đơn vị tư vấn Kiến Thịnh và dấu hỏi nhân sự

Công ty Tâm Tuệ Phương: Tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối tại đơn vị tư vấn Kiến Thịnh và dấu hỏi nhân sự

Dữ liệu đấu thầu cho thấy Công ty Tâm Tuệ Phương trúng 5/5 gói thầu do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Kiến Thịnh mời thầu. Bên cạnh đó, việc tham gia gói thầu 90 tỷ đồng tại Quảng Ngãi đang đặt ra dấu hỏi về việc huy động trùng lặp nhân sự cho các dự án năm 2025 theo quy định của Thông tư 79/2025/TT-BTC.

Tin mới

Công ty Tâm Tuệ Phương: Tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối tại đơn vị tư vấn Kiến Thịnh và dấu hỏi nhân sự

Công ty Tâm Tuệ Phương: Tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối tại đơn vị tư vấn Kiến Thịnh và dấu hỏi nhân sự

Dữ liệu đấu thầu cho thấy Công ty Tâm Tuệ Phương trúng 5/5 gói thầu do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Kiến Thịnh mời thầu. Bên cạnh đó, việc tham gia gói thầu 90 tỷ đồng tại Quảng Ngãi đang đặt ra dấu hỏi về việc huy động trùng lặp nhân sự cho các dự án năm 2025 theo quy định của Thông tư 79/2025/TT-BTC.

Xây dựng Thành Công và “cơn mưa” trúng thầu năm 2025: Dấu hỏi về năng lực thi công [Kỳ 2]

Xây dựng Thành Công và “cơn mưa” trúng thầu năm 2025: Dấu hỏi về năng lực thi công [Kỳ 2]

Chỉ tính riêng trong năm 2025, Công ty TNHH Xây dựng Thành Công đã liên tiếp trúng hàng chục gói thầu xây lắp tại nhiều tỉnh thành miền Tây như Cần Thơ, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cà Mau... Việc ôm đồm quá nhiều công trình cùng lúc đặt ra bài toán khó về khả năng huy động nhân sự và thiết bị để đảm bảo tiến độ cam kết.