Không chỉ trúng gói thầu thiết bị tại dự án chỉnh trang đô thị, Công ty Cổ phần Sách Thiết bị Trường học Kiên Giang còn sở hữu một "bảng thành tích" đáng nể tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Phú Quốc. Theo dữ liệu phân tích hệ thống, tính đến cuối năm 2025, nhà thầu này đã tham gia tổng cộng 42 gói thầu do đơn vị này mời thầu và trúng tới 19 gói.
Tổng giá trị trúng thầu của Công ty Cổ phần Sách Thiết bị Trường học Kiên Giang tại riêng chủ đầu tư này đã đạt tới 14.536.710.960 đồng. Tỷ lệ giá trúng thầu so với giá dự toán trung bình tại đây đạt khoảng 82,19%. Chỉ tính riêng trong giai đoạn cuối năm 2024 đến hết năm 2025, nhà thầu đã liên tiếp trúng nhiều gói thầu có tên tương tự nhau như "Gói thầu số 08: Thiết bị", "Gói thầu số 07: Thiết bị", hay "Gói thầu số 10: Cung cấp và lắp đặt thiết bị".
Đơn cử như tại Gói thầu số 07: Thiết bị, nhà thầu trúng với giá 428.641.000 đồng vào đầu tháng 01/2025. Hay Gói thầu số 10: Cung cấp và lắp đặt thiết bị có giá trị 246.000.000 đồng trúng vào cuối tháng 11/2025. Việc trúng thầu dày đặc tại một địa phương và một chủ đầu tư duy nhất đặt ra dấu hỏi về tính cạnh tranh thực chất.
Dưới góc nhìn chuyên môn, chuyên gia đấu thầu Lê Tấn Việt cho rằng, tình trạng "nhà thầu quen" trúng thầu liên tục tại một chủ đầu tư không phải là hiếm gặp nhưng cần được soi chiếu kỹ qua các báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu. Nếu các gói thầu này đều có số lượng nhà thầu tham gia thấp hoặc thường xuyên chỉ có một nhà thầu đạt yêu cầu về kỹ thuật, cơ quan chức năng cần giám sát để đảm bảo không có tình trạng chia nhỏ gói thầu hoặc cài cắm điều kiện hạn chế nhà thầu.
Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.
[Kỳ 3:] Năng lực thực chất và "sức khỏe" tài chính của Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị Trường học Kiên Giang.