Hội ngộ Quang Hải, Đàm Vĩnh Hưng rủ rê sang Mỹ xem liveshow

Google News

Có dịp gặp gỡ cầu thủ giành giải Quả bóng vàng 2018, "ông hoàng nhạc Việt" đã tranh thủ đưa ra đề xuất thú vị.

Đàm Vĩnh Hưng nổi tiếng là một fan hâm mộ cuồng nhiệt của bóng đá. Thời điểm đội tuyển Việt Nam thi đấu cuối năm 2018, nam ca sỹ đã hủy một buổi họp báo để xem bóng đá. Ngoài ra, để ủng hộ tối đa tinh thần đội tuyển nước nhà, Đàm Vĩnh Hưng từng nhiều lần ra đường cổ vũ. Anh thậm chí còn ngồi trên mui ô tô, tay cầm quốc kỳ cùng hòa vào dòng người hâm mộ.
Hoi ngo Quang Hai, Dam Vinh Hung ru re sang My xem liveshow
Đàm Vĩnh Hưng hội ngộ dàn cầu thủ trẻ. 
Mới đây, Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ chùm ảnh hội ngộ dàn cầu thủ nổi tiếng của CLB Hà Nội cũng như tuyển thủ quốc gia. Trong đó, đáng chú ý là hình ảnh nam ca sỹ thân thiết chụp cùng cầu thủ Quang Hải và Thành Lương. Ngoài bày tỏ tình cảm bằng những vần thơ ngẫu hứng, Đàm Vĩnh Hưng còn đưa ra lời đề nghị thú vị với các người bạn đặc biệt: "Mình thích là mình gặp thôi. Mình thích là mình chụp thôi. Mình thích là mình post thôi. Mình thích là mình thích thôi. Tháng 8 đi Mỹ chơi không Hải ơi, Lương ơi?".
Hoi ngo Quang Hai, Dam Vinh Hung ru re sang My xem liveshow-Hinh-2
Mr Đàm bên cầu thủ Quang Hải và Thành Lương. 
Bên cạnh đó, Mr Đàm còn lém lỉnh tag (đánh dấu) tên ca sỹ Quang Linh vào chùm ảnh, kèm theo lời hài hước: "Trên tàu này có 2 người lùn hơn anh và hai em nè! Nhìn chắc biết mà há! Còn một số khách đi cùng nữa chứ! Thôi không nói tên đâu! Lại giận rồi nói đau tim, đổ thừa nữa...".
Chi tiết này được phát hiện từ tấm ảnh poster chương trình ca nhạc mà Mr Đàm đính kèm, có xuất hiện Quang Linh và anh cùng tham gia vào tháng 8 tới. Nam ca sỹ được cho là có ý mời hai cầu thủ tới xem show diễn của mình, không quên chọc ghẹo Quang Linh.
Năm 2018, Đàm Vĩnh Hưng và Quang Linh gặp nhau trên ghế nóng "Gương mặt thân quen". Cả hai là đồng nghiệp thân thiết hàng chục năm. "Tuy nhiên, trên ghế giám khảo, tôi sẵn sàng phản biện, 'chặt chém' thoải mái, thay vì nể nang. Nếu bênh nhau vì một điều không đúng, khi chương trình phát sóng sẽ phản cảm lắm. Tôi đi hát đã hơn 30 năm và không muốn đánh đổi chất nghệ sĩ của mình", anh chia sẻ.
Theo Anh Thư/Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)