Sáng 11/5, đoàn công tác số 9 TP HCM với hơn 200 đại biểu chính thức khởi hành đi thăm cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1.
"Không thể quên trong tâm trí, trong mọi hoạch định chính sách kinh tế, chính trị, ngoại giao một điều hệ trọng thiêng liêng: Đó là huyện đảo Trường Sa, huyện đảo Hoàng Sa thân yêu là một phần không thể tách rời Đà Nẵng và Tổ quốc chúng ta", Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh như vậy trong lần làm việc đầu tiên với cơ sở, tại TP.Đà Nẵng trên cương vị Chủ tịch nước.
Trước câu hỏi về việc hàng loạt hãng thời trang, trong đó có H&M, đăng tải bản đồ có "đường lưỡi bò" phi pháp trên trang web tiếng Trung, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định các doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam cần phải tôn trọng và thực thi luật pháp Việt Nam.
Tình hình thế giới xuất hiện nhiều diễn biến khó lường làm gia tăng căng thẳng ở Biển Đông; sự xuất hiện của Mỹ và các đồng minh ở đây đã ngăn cản đáng kể tham vọng bá quyền của Trung Quốc.
Sáng kiến Tình hình chiến lược Biển Đông (SCSPI) cho biết, trong tháng 9, 41 máy bay của Mỹ xuất hiện ở Biển Đông và Washington đang chuẩn bị các nhiệm vụ dài hạn.
Nhiều nước đã tiến hành những cuộc diễn tập hải quân trong và xung quanh Biển Đông nhằm đảm bảo tự do hàng hải, tôn trọng luật pháp quốc tế, đảm bảo an ninh.
Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin Jr khẳng định Manila sẽ không tuân theo lời kêu gọi của Bắc Kinh để xua đuổi các cường quốc phương Tây ra khỏi khu vực Biển Đông.
(Kiến Thức) - Theo báo cáo mới đây, lực lượng Tuần duyên Hoa Kỳ đã lên án mạnh mẽ tàu cá Trung Quốc có nhiều thái độ và hành động hung hăng, cùng với đó là đánh bắt trái phép khắp Biển Đông.
Chuyên gia nhận định ba nước này, đặc biệt là Anh và Pháp, nhận thấy mối đe dọa đối với luật lệ và chuẩn mực quốc tế đến từ Trung Quốc cuối cùng sẽ đe dọa an ninh quốc gia của họ.
Khu trục hạm USS Mustin của hải quân Mỹ lừng lững đi thẳng vào vùng biển Đông, nơi hải quân Trung Quốc đang tập trận trái phép. Động thái của Mỹ là lời phủ quyết với những đòi hỏi phi pháp về chủ quyền của Bắc Kinh trên biển Đông.
(Kiến Thức) - Vào ngày 28/8 vừa qua, Biên phòng Quảng Trị đã đẩy đuổi một tàu cá Trung Quốc đánh bắt trái phép trong vùng biển ta, khi mà trước đó vào ngày 25/5, lực lượng ta cũng đã đẩy đuổi một tàu cá khác cũng tại khu vực này.
Trung Quốc đã bắn hai tên lửa, trong đó có một "tên lửa diệt tàu sân bay", ra Biển Đông vào sáng 26/8/2020 nhằm cảnh báo Mỹ, một nguồn tin thân cận với quân đội Trung Quốc cho biết.
(Kiến Thức) - Mỹ vừa điều động các oanh tạc cơ B-2 Spirit tới Ấn Độ Dương, cùng với các máy bay ném bom chiến lược ở Guam và Nhật Bản sẽ tạo thế gọng kìm, uy hiếp cực lớn đối với Trung Quốc trên Biển Đông.
(Kiến Thức) - Mỹ tuyên bố, nhóm tác chiến tàu sân bay USS Ronald Reagan (CVN-76) của Hải quân nước này đã trở lại Biển Đông để thực hiện các hoạt động quân sự sau khi rời đi trong tháng 7 vừa qua.
(Kiến Thức) - Các chuyên gia quốc tế cảnh báo, ngay cả một "cuộc đụng độ" nhỏ hoặc các sự cố khác ở Biển Đông cũng có thể dẫn đến một "cuộc chiến toàn diện" nguy hiểm giữa Mỹ và Trung Quốc và kéo theo nhiều quốc gia khác tham gia.
Malaysia một lần nữa bác bỏ các yêu sách chủ quyền hàng hải phi lý của Trung Quốc ở Biển Đông, công khai phản đối đối tác thương mại lớn nhất của nước này.
(Kiến Thức) - Cùng với những phát ngôn ngang ngược về chủ quyền trên Biển Đông, vừa qua Trung Quốc đã ngang nhiên đưa chiến đấu cơ hạng nặng Su-30MKK nhập khẩu từ Nga thực hiện tuần tra liên tục trên Biển Đông trong vòng 10 giờ, bất chấp sự phản đối của dư luận quốc tế.
(Kiến Thức) - Nhóm 4 tàu Hải cảnh Trung Quốc vừa kết thúc quá trình hoạt động liên tục 111 ngày tại khu vực gần Senkaku/Điếu Ngư của Nhật Bản. Nguyên nhân có thể là do tránh cơn bão Hagupit.
Trung Quốc đã đề cử người của họ cho vị trí thẩm phán trong một tòa án quốc tế giải quyết tranh chấp trên biển. Nhưng Mỹ đang tìm cách ngăn chặn Trung Quốc, cho rằng Bắc Kinh đã không tôn trọng Luật biển quốc tế với các hành vi ở Biển Ðông.
(Kiến Thức) - Trung Quốc vừa điều một biên đội các máy bay chiến đấu hạng nặng J-16 Shenyang đến đá Subi chiếm đóng trái phép trên quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Theo truyền thông nước này, đây là những hành động “chuẩn bị cho thực chiến”.
(Kiến Thức) - Theo Cơ quan Sáng kiến minh bạch chiến lược Biển Đông (SCSPI) vừa công bố ngày 1/8 vừa qua thì trong tháng 7 năm 2020, Quân đội Mỹ đã điều 67 lượt máy bay tới Biển Đông để trinh sát Trung Quốc.