Lộ nguyên nhân kẻ táo tợn trộm ô tô đặc chủng của CSGT

Google News

(Kiến Thức) - Đối tượng khai do say xỉn, tưởng xe của người thân nên đã trộm ô tô đăch chủng của CSGT.

Ngày 25/1, Công an quận 9, TP HCM cho biết đang tạm giữ hình sự Lê Văn Giáp (30 tuổi, quê tỉnh ĐắkLắk) để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản và huỷ hoại tài sản.
Giáp là đối tượng táo tợn trộm ô tô đặc chủng của CSGT ở cửa ngõ Sài Gòn rồi tháo chạy gây hàng loạt tai nạn.
Lo nguyen nhan ke tao ton trom o to dac chung cua CSGT
Lực lượng Công an tiến hành khám nghiệm hiện trường tại khu vực trạm thu phí cầu Đồng Nai, nơi Giáp trộm xe bỏ chạy liên tiếp gây tai nạn. 
Trước đó khoảng 0h ngày 24/1, một đơn vị CSGT (thuộc PC67, Công an TP HCM) đi trên ô tô đặc chủng có gắn đèn, còi ưu tiên BKS 50A-001.68 đến kiểm tra công tác trực chiến tại Đội CSGT Rạch Chiếc (xa lộ Hà Nội, phường Tân Phú, quận 9) và đậu xe phía ngoài cổng trụ sở.
Lúc này, Giáp xuất hiện rồi mở cửa chiếc xe công vụ nói trên, nổ máy phóng ra quốc lộ 1 hướng về cầu Đồng Nai. Phát hiện mất xe, lực lượng CSGT lên mô tô đặc chủng truy đuổi theo Giáp.
Lo nguyen nhan ke tao ton trom o to dac chung cua CSGT-Hinh-2
 Chiếc ôtô đặc chủng của CSGT bị Giáp lấy trộm và gây tai nạn làm hư hỏng nặng.
Khi đến trạm thu phí cầu Đồng Nai (thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai), Giáp lái xe tông vào đầu dải phân cách làm nổ vỏ xe, đầu xe méo mó. Khi Giáp cố vượt trạm chạy đến đầu cầu vượt ngã tư Vũng Tàu tiếp tục gây tai nạn thì bị công an chặn xe, khống chế bắt giữ.
“Thời điểm tiếp cận, chúng tôi phát hiện đối tượng trong tình trạng say xỉn, không biết gì nên đã bàn giao Công an phường Tân Phú tạm giữ”, một CSGT cho biết.
Vài giờ sau Giáp tỉnh lại và khai nhận do quá say nên lầm tưởng ô tô CSGT là của người thân nên lên nổ máy lái về nhà chứ không có ý định trộm cắp.
Tuy nhiên với hành vi của mình, Giáp đang bị tạm giữ để điều tra 2 hành vi trộm cắp và huỷ hoại tài sản.
Đăng Lê

>> xem thêm

Bình luận(0)