Hải Dương: Xuống tay giết người rồi ra công an đầu thú

Google News

(Kiến Thức) - Do mâu thuẫn cá nhân, một thanh niên đã xuống tay giết người rồi ra công an đầu thú sau đó.

Vụ một thanh niên giết người rồi ra công an đầu thú xảy ra tại xã Phương Hưng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.
Theo đó, vào khoảng 9h45 sáng ngày 6/5, tại thôn Chằm, lực lượng chức năng và người dân địa phương đã phát hiện thi thể anh Mai Văn Chương (SN 1964, trú tại thôn Chằm, xã Phương Hưng) bên mương nước cạnh công ty sản xuất hương. Thi thể anh Chương được phát hiện trong tình trạng chấn thương. Tại hiện trường vụ việc, cách vị trí thi thể anh Chương khoảng hơn chục mét có vết máu.
Hai Duong: Xuong tay giet nguoi roi ra cong an dau thu
 Cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ vụ án.
Ngay sau đó, Lực lượng công an huyện Gia Lộc, phòng PC 45 Công an tỉnh Hải Dương cùng các cơ quan chức năng liên quan đã có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ vụ án mạng.
Hai Duong: Xuong tay giet nguoi roi ra cong an dau thu-Hinh-2
 Đường dẫn vào hiện trường vụ việc.
Trong sáng ngày 6/5, một thanh niên tên Đinh Quang Tặng (SN 1980, trú tại thôn Bùi Thượng, xã Lê Lợi, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương đã đến cơ quan Công an huyện Gia Lộc tự thú về hành vi giết người. Theo thông tin ban đầu, do có mâu thuẫn cá nhân, Tặng đã tìm đến đánh nạn nhân Chương. Do vết thương nặng, anh Chương đã tử vong. Khi phát hiện nạn nhân đã chết, Tặng đã đến cơ quan công an để đầu thú.
Hai Duong: Xuong tay giet nguoi roi ra cong an dau thu-Hinh-3
 Đông đảo người dân hiếu kỳ theo dõi vụ việc.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng trên...
PV Kiến Thức tiếp tục cập nhật thông tin liên quan vụ án mạng trên...
Hải Ninh

Bình luận(0)