Giám đốc chi nhánh doanh nghiệp “bấn tiền” làm bậy

Google News

Giữ chức giám đốc chi nhánh của một doanh nghiệp, song Trung luôn ở tình trạng “tiền khô cháy túi”. Do đó, đối tượng đã liên tục lừa đảo chiếm đoạt xe ô tô tự lái…

Khép lại phiên tòa ngày 5/4, Tòa án Hà Nội xác định hành vi của bị cáo đã phạm vào tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo khoản 4, Điều 139-BLHS. Trên cơ sở ấy, HĐXX sơ thẩm đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Đắc Trung 10 năm tù về tội danh này.
Tiến hành xét xử, tòa án làm rõ Nguyễn Đắc Trung (SN 1971, trú ở xã Xuân Thiện, Thống Nhất, Đồng Nai) vốn được em gái nhận vào công ty làm việc tại TP HCM. Giữa năm 2007, đối tượng được chủ doanh nghiệp cử ra Hà Nội làm giám đốc chi nhánh Miền Bắc.
Giam doc chi nhanh doanh nghiep “ban tien” lam bay
Nguyễn Đắc Trung tại phiên tòa. 
Dù vậy, ngay khi ra Thủ đô, Trung luôn ở vào tình trạng “tiền khô cháy túi” và nợ nần chồng chất. Cuộc sống của Trung đến tai em gái nên đầu năm 2008, đối tượng bị công ty sa thải. Tuy nhiên, trước đó vào cuối năm 2007, do túng bấn nên đối tượng nảy ra ý định thuê xe ô tô tự lái, rồi mang đi gán nợ hoặc bán lấy tiền tiêu xài.
Thực hiện tội phạm, ngày 8-12-2007, Trung tìm đến một doanh nghiệp cho thuê xe tự lái tại quận Cầu Giấy và lấy danh nghĩa đại diện chi nhánh công ty thuê chiếc ô tô Innova với giá 17.500.000 đồng/tháng để đi lại. Vậy nhưng ngay ngày hôm đó, đối tượng mang luôn chiếc ô tô vừa thuê đến bán cho một phụ nữ ở quận Hoàn Kiếm với giá 300 triệu đồng.
Hết hợp đồng thuê xe và bỏ trốn khỏi chi nhánh công ty, Trung nhắn tin tới chủ doanh nghiệp chuyên cho thuê xe tự lái biết việc đối tượng đã bán ô tô cho người phụ nữ ở quận Hoàn Kiếm. Ít ngày sau, người phụ nữ mua ô tô bất hợp pháp của Trung đã tự nguyện giao nộp tang vật cho cơ quan công an.
Cũng bằng thủ đoạn lừa đảo tương tự, tháng 1-2008, cựu giám đốc chi nhánh doanh nghiệp nêu trên tiếp tục tìm đến một công ty cho thuê xe ô tô tự lái tại quận Hai Bà Trưng để thuê chiếc ô tô hiệu Daewoo Lacetti với giá 600.000 đồng/ngày. Và cũng như lần trước, đối tượng nhanh chóng mang ô tô thuê mướn đi gán cho một chủ nợ để được xóa bỏ khoản vay hơn 200 triệu đồng.
Sau 2 lần lừa đảo chiếm đoạt ô tô với tổng trị giá hơn 660 triệu đồng, Trung trốn biệt tăm tích cho đến giữa tháng 5-2016 mới bị bắt giữ theo lệnh truy nã… Tại tòa, bị cáo thành khẩn khai nhận việc làm bậy bạ của bản thân. Do đó, kết thúc phiên xử, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Đắc Trung mức án nêu trên.
Theo Lâm Vinh/ANTĐ

>> xem thêm

Bình luận(0)