Nổ súng, chém nhau kinh hoàng khiến 2 cha con trọng thương

Google News

(Kiến Thức) - Trong lúc hai bên cãi cự, Sếnh bất ngờ dùng súng tự chế bắn một phát khiến ông B. bị thương ở đùi phải. Khi con trai ông B. chạy vào can ngăn bị em trai của Sếnh dùng rựa chém đứt lìa ngón tay cái (bên phải).

Chiều ngày 5/6, trả lời báo chí lãnh đạo UBND xã Ea Rốk (huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ nổ súng, chém nhau kinh hoàng khiến hai cha con ông Hầu Thanh B. (54 tuổi, ngụ thôn 14, xã Cư Kbang, huyện Ea Súp) và Hầu Seo T. (16 tuổi) bị thương.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h ngày 4/6, ông Hầu Thanh B. và con trai Hầu Seo T. đến tiểu khu 182, lô 5, khoảnh 7, thuộc lâm phần công ty TNHH sản xuất chế biến thực phẩm và Lâm nghiệp Đắk Lắk để làm rẫy.
Tại đây, hai cha con ông B. có xảy ra mâu thuẫn vì tranh chấp ranh giới đất với anh em Giàng Seo Sếnh (27 tuổi) và Giàng A Thành (16 tuổi, cùng trú thôn 16, xã Cư Kbang).
 Ông B. bị trúng đạn và phải vào viện điều trị. Ảnh NĐT.
Trong lúc hai bên cãi cự, Sếnh bất ngờ dùng súng tự chế bắn một phát khiến ông B. bị thương ở đùi phải. Khi con trai ông B. chạy vào can ngăn bị em trai của Sếnh dùng rựa chém đứt lìa ngón tay cái (bên phải).
Hai cha con ông B. đã bỏ chạy ngay sau đó. Đến tối ngày 4/6, người thân đưa ông B. đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cấp cứu, điều trị vết thương, với 4 vết thương ở phía trước đùi phải, mỗi vết rộng khoảng 0,5cm do hỏa khí gây ra. Các bác sĩ đã phẫu thuật, lấy ra 05 dị vật kim loại hình tròn từ đùi của bệnh nhân B.
Con trai ông B. thì được đưa vào bệnh viện huyện Ea Súp điều trị.
Đến ngày 5/6, lực lượng công an, VKSND cùng các đơn vị nghiệp vụ đã tiến hành khám nghiệm hiện trường nổ súng đâm chém và lấy lời khai của những người liên quan.
Khánh Hoài (T/H)

>> xem thêm

Bình luận(0)