Chôn người chết xuống cát để... sống lại ở Bình Thuận

Google News

Một gia đình ở Bình Thuận đã chôn người chết xuống cát để sống lại ở bãi biển Đồi Dương, thị xã La Gi ngày 11/7.

Rất đông người dân hiếu kỳ đã chứng kiến việc chôn người chết xuống cát để sống lại ở bãi biển Đồi Dương, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận hôm 11/7.
Chon nguoi chet xuong cat de... song lai o Binh Thuan
 Hình minh họa
Trước đó, anh N.V.T (SN 1987; ngụ phường Phước Hội, thị xã La Gi) khi sửa chữa điện cho cửa hàng điện thoại M.L (thị xã La Gi) vào chiều 10-7 thì bị điện giật chết. Mặc dù người nhà đã đưa anh T. đi cấp cứu tại bệnh viện của thị xã nhưng không qua khỏi.
Gia đình đã đưa thi thể anh T. ra bãi biển, dùng cát lấp lên chỉ để hở phần đầu rồi cầu nguyện với hy vọng nạn nhân sẽ sống lại. Tuy nhiên, theo các nhà khoa học, phương pháp trên không có tác dụng gì khi nạn nhân đã chết. Đến trưa 11/7, thi thể anh T. đã được gia đình đưa về an táng.
Theo Nlđ

Bình luận(0)