Bắt khẩn cấp kẻ cắt cổ lái xe ôm trong nghĩa địa

Google News

Sau hơn 20 ngày điều tra, Phòng CSHS đã bắt được kẻ giết xe ôm dã man, cướp tài sản xảy ra ngày 18/1 ở huyện Chương Mỹ.

Theo cơ quan điều tra, do cần tiền nên khoảng 16h ngày 18/1, Cường đã nảy sinh ý định cướp xe ôm bán lấy tiền tiêu xài. Cường đã chuẩn bị sẵn 1 con dao để trong túi vải rồi đi ra quốc lộ 6 đón xe ôtô khách Kim Bôi - Mỹ Đình xuống bến xe Yên Nghĩa - Hà Đông, Hà Nội để thực hiện hành vi cướp tài sản của lái xe ôm.
Khi đến đây, Cường đeo khẩu trang đi bộ đến cổng vào cửa bến xe Yên Nghĩa, gặp ông Nông Văn C (SN 1959, trú tại xã Mỹ Hưng, huyện Thanh Oai, Hà Nội), làm nghề lái xe ôm đứng đón khách. Cường bảo ông C chở về thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ. Khi đến thị trấn Xuân Mai, Cường chỉ dẫn ông C đi rẽ theo đoạn đường bêtông để vào khu vực cánh đồng Cò thuộc khu Đồng Vai, thị trấn Xuân Mai.
Lúc này trời bắt đầu nhá nhem tối, khi xe đi hết đường bêtông vào đoạn đường đất khu đồng Cò thì Cường dùng tay phải lấy dao ra. Lúc này ông C cũng dừng xe, đối tượng Cường đã dùng dao gí vào cổ ông C, tay trái giữ cằm ông C. Theo phản xạ ông C đưa tay lên đẩy Cường về phía trước thì Cường giật mạnh dao vào cổ ông C, làm ông C ngã xuống đường tử vong tại chỗ.
Triệu Duyên Cường (giữa) và 2 đối tượng tiêu thụ tài sản mà Cường cướp được. 
Sau khi vụ án xảy ra, xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Ban Giám đốc Công an TP.Hà Nội đã chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ khẩn trương truy tìm hung thủ. Thượng tá Nguyễn Thành Tín - Phó Phòng CSHS - cho biết: Lực lượng CSHS của Đội trọng án 2 đã phải huy động 100% quân số, bên cạnh đó là lực lượng Công an huyện Chương Mỹ. Do địa bàn xảy ra vụ án giáp ranh tỉnh Hòa Bình nên Phòng CSHS - Công an tỉnh Hòa Bình, Công an huyện Kim Bôi, Công an huyện Cao Phong (Hòa Bình) cũng tham gia phối hợp phá án.
Bằng biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã xác định kẻ gây án là Triệu Duyên Cường. Đối tượng bị bắt khi đang lẩn trốn tại nhà một người thân ở khác xóm, cùng xã.
Đối tượng Cường đã thừa nhận hành vi giết ông Nông Văn C để cướp tài sản. Đối tượng khai rằng sau khi gây án đã kéo nạn nhân xuống mương nước gần đó rồi lục lấy 1 điện thoại di động. Tiếp đến Cường lấy xe máy của nạn nhân đi về nhà ở xóm Suối Thản. Sau đó Cường đã bán chiếc điện thoại cướp được cho Triệu Duyên Ngoại (SN 1987) cùng thôn và bán chiếc xe máy cho Triệu Văn Chung (SN 1983) ở xã Đú Sáng với giá 7 triệu đồng.
Cường còn khai nhận ngày 28/10/2013, cũng với hành vi trên, Cường đi xe ôtô khách từ nhà xuống bến xe Yên Nghĩa - Hà Đông thuê anh Đặng Đình Gương (SN 1967, trú xã Hợp Đồng, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, làm nghề xe ôm ở bến xe Yên Nghĩa) chở vào khu vực thôn Cò, sau đó dùng dao nhọn gí vào cổ anh Gương cướp xe máy rồi đi về nhà. Chiếc xe cướp được Cường bán cho Triệu Văn Nhị (SN 1988, ở thôn Suối Chuộn, xã Đú Sáng) với giá gần 5 triệu đồng.
Theo cơ quan công an, đối tượng Cường vốn là kẻ ham chơi bời, lêu lổng, lúc tuổi còn nhỏ hay có tính ăn cắp vặt. Đối tượng là người chưa có tiền án, tiền sự.
Thượng tá Nguyễn Thành Tín cho biết đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối với Triệu Duyên Cường về 2 tội danh "Giết người" và "Cướp tài sản".
Theo Dân Việt

Bình luận(0)